Khoảng buổi trưa, đầu giờ chiều ngày 7.3, nhiều điểm thu đổi ngoại tệ trên thị trường Hà Nội thông báo ngừng giao dịch USD.

 

“Thủ phủ” của đô la “chợ đen” là con phố Hà Trung chiều hôm nay vắng lặng hơn so với ngày thường, khách đến chủ yếu là để giao dịch vàng. Nhân viên lại Bảo Tín Minh Châu cơ sở Cầu Giấy cũng cho biết, việc giao dịch ở đây tạm ngừng từ khoảng 1 giờ chiều nay theo chỉ đạo của lãnh đạo công ty.

Nhiều điểm thu đổi đã thông báo hoàn toàn ngừng giao dịch đô la trong buổi chiều hôm nay Từ khóa: ngừng giao dịch đô la, thị trường “chợ đen”, thanh tra, điểm thu đổi
Nhiều điểm thu đổi đã thông báo hoàn toàn ngừng giao dịch đô la trong buổi chiều hôm nay Từ khóa: ngừng giao dịch đô la, thị trường “chợ đen”, thanh tra, điểm thu đổi.

Theo khảo sát, nhiều điểm thu đổi trên địa bàn TP Hà Nội cũng từ chối giao dịch USD từ đầu giờ chiều nay.

Chủ các tiệm thu đổi cho biết, nguyên nhân của việc ngừng giao dịch là do vài ngày nay xuất hiện một số thông tin không có lợi cho hoạt động kinh doanh. Một số nguồn tin cho biết, từ đầu tuần trước, Tổng cục Cảnh sát của Bộ Công an đã vào cuộc, bắt đầu kiểm tra hoạt động giao dịch USD trên thị trường tự do. Theo đó, các đoàn thanh tra sẽ triển khai kiểm tra đồng loạt các cửa hàng giao dịch USD, đặc biệt là ở những địa phương có cửa khẩu lớn như Quảng Ninh, Lạng Sơn...

Chủ các điểm thu đổi cũng cho biết, vài ngày gần đây họ cũng nghe ngóng được thông tin về việc Ngân hàng Nhà nước sẽ tăng cường kiểm tra việc đối với các điểm thu đổi ngoại tệ.

Do nghe được một số thông tin bất lợi cho hoạt động kinh doanh nên đa số các điểm giao dịch tuyên bố sẽ ngừng hẳn giao dịch cho đến khi nào có diễn biến mới, các điểm thu đổi khác giao dịch bình thường.

Tuy nhiên, một số cửa hàng nhỏ ở khu vực Long Biên, Hà Đông, Cầu Diễn… nói rằng nên đến giao dịch ngoài giờ hành chính để tránh việc thanh tra, kiểm tra. Chủ một số điểm thu đổi cho biết từ khoảng 18 giờ trở đi có thể họ sẽ tiến hành mua bán như bình thường. Tuy nhiên, mức giá giao dịch được các điểm thu đổi này đưa ra chênh lệch khá lớn với 21.650 đồng bán ra và 21.350 đồng mua vào, thậm chí một số cửa hàng chỉ mua vào với giá 21.000 đồng.

Dù nhiều điểm thu đổi trên thị trường Hà Nội đang ngừng giao dịch nhưng nhiều người sở hữu USD không tỏ ra quá lo lắng bởi đã nhiều lần thị trường ngoại tệ xảy ra tình trạng tương tự. Anh Đông, Chùa Bộc, Đống Đa cho biết: “Cũng không nên lo lắng quá, thời điểm tháng 11 năm 2009 cũng xuất hiện tin đồn các cơ quan quản lý sẽ tăng cường kiểm tra việc giao dịch USD trên thị trường “chợ đen”, do đó các điểm thu đổi cũng công bố ngừng giao dịch đôla. Tuy nhiên sau đó, việc giao dịch đô la lại diễn ra bình thường, hi vọng là lần này cũng thế”.

Tại TPHCM, các giao dịch USD trên thị trường “chợ đen” vẫn diễn ra bình thường và biên độ giao dịch hẹp. Mức giá giao dịch phổ biến ở mức 21.700 đồng bán ra và 21.600 đồng mua vào.

 

                                                                       Theo Báo Laodong

 

Các tin khác


Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục