Nông dân xóm Nam Thượng, xã Nam Thượng (Kim Bôi) đầu tư trồng mía tím cho hiệu quả kinh tế cao.
(HBĐT) - Là xã còn nhiều khó khăn của huyện Kim Bôi, nhưng trong mấy năm qua, nhờ tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi cuộc sống của người dân Nam Thượng đã được nâng lên rõ rệt.
Ông Bùi Văn Nheo, Chủ tịch UBND xã cho biết: Để tạo động lực cho sự phát triển, xã lấy chỉ tiêu sản xuất lương thực làm mục tiêu hàng đầu. Tập trung các nguồn vốn đầu tư của Nhà nước vào phát triển các loại cây trồng, vật nuôi, đầu tư xây dựng thuỷ lợi để chủ động tưới tiêu và mở rộng diện tích canh tác. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác KN-KL, tích cực vận động nhân dân đưa các giống lúa lai, ngô lai có năng suất cao vào gieo trồng. Cùng với đó, xã vận động nhân dân đầu tư thâm canh, quay vòng đất tăng vụ. Mấy năm gần đây, Nam Thượng đã có chuyển biến tích cực trong khai thác đất 1 vụ, tỷ lệ quay vòng đất của xã hiện đã đạt 1,8 lần.Vì vậy, năng suất, sản lượng cây trồng hàng năm tăng lên. Đến nay, năng suất lúa bình quân đạt 55 tạ/ha, tổng sản lượng lương thực đạt gần 3.000 tấn, bình quân lương thực đạt 593 kg/người /năm, bình quân thu nhập đạt 8,5 triệu đồng/người/năm.
Cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thâm canh tăng vụ, trong những năm qua Nam Thượng chú trọng phát triển đàn gia súc, gia cầm theo hướng hàng hoá. Hiện nay, toàn xã đã có đàn trâu, bò hơn 1.000 con, trên 4.000 con lợn, trên 30.000 con gia cầm, ngoài ra, xã còn thả cá đạt sản lượng 152 tấn/năm. Năm 2010, giá trị sản phẩm ngành chăn nuôi đạt trên 9 tỉ đồng. Song song với phát triển nông nghiệp, phát triển lâm nghiệp và nhất là cây có giá trị kinh tế cao đã, đang được chính quyền xã đặc biệt quan tâm đưa vào trồng trên diện rộng như dưa hấu, bí xanh thương phẩm...
Với kết quả đã đạt được, Nam Thượng thực hiện ngày càng có hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, từng bước đưa xã thoát khỏi đói nghèo, vươn lên xây dựng nông thôn mới.
Hải Linh
(HBĐT) - Phiên chợ vùng cao tỉnh Hoà Bình năm 2023 với chủ đề "Chợ phiên - Nét đẹp vùng cao".