Nông dân thị trấn Cao Phong chăm sóc mía vụ xuân.

Nông dân thị trấn Cao Phong chăm sóc mía vụ xuân.

(HBĐT) - Mía tím Cao Phong đã và đang xây dựng, hình thành thương hiệu. Không chỉ phù hợp ởc đất bãi, bưa bằng, cây mía tím đã được nông dân trong huyện mang trồng ở trên đồi, trở thành cây xóa đói, giảm nghèo cho một số xã vùng cao Bình Thanh, Thung Nai, Yên Lập, Yên Thượng, Bắc Phong…

 

Với địa hình cấu trúc thoai thoải, độ dốc trung bình 10 – 15 độ, nhiều đồi dạng bát úp, đất đai chủ yếu là feralit đỏ, độ phì nhiêu cao, tầng canh tác đất mặt tương đối dày, lượng mưa trung bình hàng năm khoảng 1.800 – 2.000 mm, đây là điều kiện tự nhiên khá thuận lợi để phát triển cây công nghiệp. Nghị quyết số 405/QĐ – UBND ngày 23/5/2006 của UBND huyện Cao Phong đã phê duyệt dự án phát triển chăn nuôi, dự án phát triển vùng cây ăn quả, cây công nghiệp huyện giai đoạn 2006 – 2010 và xác định cây mía là một trong những cây trồng chủ lực, có tiềm năng lớn, những năm qua, cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân mở rộng diện tích đất mía. Nếu năm 2005, toàn huyện mới trồng được 1.414 ha, đến nay, sau hơn 5 năm, diện tích mía của huyện đã phát triển đạt 2.492 ha mía, tăng 1.078,2 ha, đạt 176% kế hoạch.

 

Đáng chú ý, hầu hết diện tích mía tím được phát triển, mở rộng tại địa bàn xóm, bản vùng sâu, xa như xóm Đúc, xóm Ong – xã Nam Phong, xóm Lòn, Giang – xã Bình Thanh, Bái Thoáng – xã Yên Thượng… Ông Đinh Duy Thích – Chủ tịch UBND xã Nam Phong cho biết: Bà con nông dân trong xã đã “đưa mía lên đồi” từ hàng chục năm nay, thực tế chứng minh cây mía phù hợp với đồng đất Nam Phong, kể cả ở diện tích đất có độ dốc vừa phải, cây mía tím vẫn phát triển tốt. Giờ đây, vùng chiếm diện tích mía lớn nhất của xã lại chính là các xóm vùng đặc biệt khó khăn như Đúc, Ong 1, Ong 2, Trẹo Trong, Trẹo Ngoài với tổng diện tích trên 100 ha. Riêng xóm Ong 1 có 56 hộ thì 100% hộ trồng mía, nhiều hộ có thu nhập cao nhờ ứng dụng KHKT vào sản xuất, tích cực đưa cây mía lên đồi như ông Đinh Đức Bân ở xóm Ong 1, vụ mía vừa qua chỉ với 7.000 m2 mía tím, thu trên 400 triệu đồng.

 

Ông Phạm Hồng Quân – Trưởng phòng NN & PTNT huyện cho biết: Nhờ mức độ canh tác mới, chất đất phù hợp nên chất lượng mía tím trồng trên đồi không hề thua kém, thậm chí còn cao hơn so với vùng dưới. Về hình thức mía tím trồng trên đồi đẹp hơn, để được lâu hơn nên mía bán được giá hơn. Theo thống kê chưa đầy đủ, toàn huyện có khoảng trên 500 ha mía được bà con canh tác trên đồi. Vụ thu hoạch mía 2010 – 2011, nông dân trong huyện phấn khởi vì mía bán được giá. Giá mía bán tại vườn bình quân 5.000 đồng/cây, thu nhập bình quân đạt 165 triệu đồng/ha.

 

Cùng với đưa mía lên đồi, nông dân các xã cũng chủ động việc đầu tư phân, giống, chăm sóc, áp dụng KHKT vào sản xuất, phát huy hiệu quả mô hình canh tác mía tím bền vững, giúp tăng về sản lượng, đảm bảo chất lượng loại cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao này. Với việc mở rộng vùng trồng mía, tích cực đưa cây mía tím lên đồi đã nâng cao thu nhập, cải thiện đáng kể đời sống người trồng mía, góp phần quan trọng thực hiện công cuộc phát triển KT-XH, xóa đói, giảm nghèo tại địa phương.

 

                                                                   

                                                                                    Bùi Minh

 

Các tin khác


Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hội Nông dân huyện Lương Sơn: Đồng hành, hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh

Phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, cách làm, mô hình mới giúp hội viên nông dân (HVND) phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Sản lượng sơ chế, chế biến thủy sản hàng năm đạt khoảng 850 tấn

Theo Chi cục Thuỷ sản, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 10 cơ sở sơ chế, chế biến và bảo quản sản phẩm thủy sản, gồm 3 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã và 6 hộ kinh doanh.

Bảo vệ thuỷ sản mùa nắng nóng, mưa lũ

Nắng nóng, mưa lũ làm cho các yếu tố môi trường thay đổi dễ gây bất lợi cho sinh trưởng và phát triển của thủy sản nuôi trồng. Do đó, ngành chức năng khuyến cáo người chăn nuôi cần chủ động các giải pháp để bảo vệ cá nuôi, hạn chế thiệt hại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục