Nông dân xóm chiềng 3 chăm sóc vườn dưa chuột đang bước đầu cho thu hoạch.

Nông dân xóm chiềng 3 chăm sóc vườn dưa chuột đang bước đầu cho thu hoạch.

(HBĐT)- Xóm Chiềng 3- xã Vĩnh Đồng- Kim Bôi hiện có 82 hộ, 350 nhân khẩu chủ yếu là dân tộc Mường. Chiềng 3 được nhiều người biết đến bởi đi đầu về các hoạt động đoàn thể và trồng màu tốt nhất ở Vĩnh Đồng.

 

Chiềng 3 có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế nông nghiệp. Đất đai bằng phẳng, khí hậu tương đối thuận lợi và quan trọng nhất là sự đồng lòng của cả người dân và cán bộ. Trưởng xóm Đinh Công Dũng cho biết: Trước đây, công tác xóa đói- giảm nghèo, phát triển kinh tế hộ gia đình còn gặp nhiều khó khăn do người dân chưa có kiến thức KH- KT, chậm ứng dụng vào sản xuất và quan trọng hơn là thiếu vốn để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi còn chậm, chưa hiệu quả. Từ nghị quyết của Đảng ủy xã về chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, dồn điền- đổi thửa, chú trọng đẩy mạnh  phát triển kinh tế hộ gia đình, xóm đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền những định hướng  của phát triển kinh tế cho bà con, phổ biến nhiều kinh nghiệm, đưa giống mới, áp dụng kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất.  

 

Trong sản xuất nông nghiệp, Chiềng 3 đã từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng thành công. Từ bỏ đất hoang đến nay, toàn bộ diện tích đất  lúa 1 vụ đã được bà con ở đây tận dụng chuyển thành đất 2 vụ, trồng màu, trồng rau vụ đông. Với các loại cây như: mía tím, dưa chuột, dưa hấu, lạc, khoai, các loại rau..., diện tích mía tím đang trồng 5 ha và đặc biệt được chú trọng mở rộng thêm 3 ha diện tích dưa chuột. Hiện nay, dưa chuột đang bắt đầu cho thu hoạch với giá bán từ 7.000 – 8.000 đồng/kg. Người dân xóm Chiềng 3 cũng chú trọng xây dựng và lồng ghép nhiều mô hình chăn nuôi lợn, gà, vịt, trâu bò. Người dân tận dụng nguồn thức ăn dư thừa trong trồng trọt đầu tư cho chăn nuôi, kết hợp trồng trọt với chăn nuôi. Ở xóm hiện nay đã xuất hiện nhiều hộ gia đình chăn nuôi giỏi với số trâu, bò lên tới hàng chục con, đàn lợn số lượng ngày càng nhiều như: gia đình các anh: Bùi Văn Bôi, Bùi Văn Hùng, Bùi Văn Gọn, Bùi Văn Diễn...

 

Chi bộ với 14 đảng viên luôn tiên phong trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống mới, những đảng viên gương mẫu trong phát triển kinh tế. Năm vừa qua, thu nhập bình quân đầu người của xóm đạt trên 8,5 triệu đồng/người/năm. Số hộ nghèo giảm, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày được nâng cao. Trong các phong trào đoàn thể của chi hội phụ nữ, chi đoàn thanh niên... Chiềng 3 luôn là một trong những đơn vị đi đầu.

 

Nhờ biết phát huy nội lực và xác định đúng hướng đi nên đã tạo được sự thay đổi rõ rệt về kinh tế. Trước những kết quả đã đạt được, Chiềng 3 liên tục nhận được sự khen thưởng, tuyên dương của ban lãnh đão xã. Trong những năm tới, Chiềng 3 sẽ tiếp tục có những bước phát triển mới trong xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế và xây dựng đời sống mới.

 

                                                           Bùi Thu

                                                              (Sở TT&TT)

 

 

Các tin khác


Tích cực hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 6/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân các cấp trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025", huyện Lạc Thủy quan tâm đầu tư, hỗ trợ kinh phí để nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn

Chiều 24/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn.

Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục