Chỉ số giá tiêu dùng tháng 5 của Hà Nội tăng 1,76% so với tháng 4 và là mức thấp nhất kể từ đầu năm Tân Mão.

Theo Cục Thống kê Hà Nội, mặt bằng giá chung tại thủ đô đã tăng 1,76% trong tháng 5, chỉ bằng hơn một nửa con số 3,28% của tháng 4. So với cuối năm 2010, giá cả tại Hà Nội hiện đã tăng khoảng 11,59%.

So sánh với cùng kỳ năm trước của CPI tháng này tăng 19,08%.

Trong rổ hàng hóa tính CPI, duy nhất nhóm bưu chính viễn thông giá giảm 1,73% trong tháng 5, còn lại các nhóm hàng khác đều tăng giá. Trong khi đó, mức tăng mạnh nhất thuộc về nhóm nhà ở - vật liệu xây dựng tăng 2,99%.

So với cuối năm 2010, giá cả tại Hà Nội hiện đã tăng khoảng 11,59%.
So với cuối năm 2010, giá cả tại Hà Nội hiện đã tăng khoảng 11,59%.

CPI nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống chỉ còn tăng 2,25%, trong đó thực phẩm tăng 2,22%. Tháng trước nhóm hàng ăn và dịch vụ tăng trên 5% so với tháng trước đó. Các nhóm giao thông và nhà ở cũng chỉ còn tăng 2,23%. Ở các nhóm còn lại, có 3 nhóm chỉ số giá còn tăng trên 1%, bao gồm đồ uống, thuốc lá; may mặc, mũ nón, giày dép; và văn hóa giải trí.

Cục thống kê Hà Nội cho rằng, nguyên nhân chủ yếu tác động đến giá cả một số nhóm hàng trong tháng 5 là do việc điều chỉnh giá gas bán lẻ của các hãng.

Theo tính toán của Cục thống kê Hà Nội, giá vàng trên thị trường cũng tăng 1,62% so tháng trước. Trong khi đó, giá USD đã giảm 0,75%. Hai mặt hàng này không nằm trong rổ hàng hóa tính CPI.

                                                                           Theo Báo Laodong

Các tin khác

Không có hình ảnh
Không có hình ảnh
Nhờ phun thuốc bảo vệ thực vật kịp thời và hiệu quả, nông dân xã Trung Thành đã bảo toàn được năng suất lúa vụ chiêm - xuân.
Việc để một số dòng xe bán tải được cải tạo thành xe du lịch cũng là một cách lách luật trốn thuế thời gian qua mà nguyên nhân cũng lại chỉ tại... văn bản.

Hôm nay, Jetstar Pacific lại bán vé máy bay giá rẻ

Hãng hàng không Jetstar Pacific cho biết, hôm nay (20.5) sẽ bán vé máy bay giá rẻ trên các trục đường bay giữa TP.HCM - Hà Nội và giữa Hà Nội - Đà Nẵng. Vé máy bay được mở bán tại trang web www.jetstar.com bắt đầu từ 14-17 giờ, với mức giá từ 350 nghìn đồng giữa Hà Nội - Đà Nẵng, từ 700 nghìn đồng giữa TP.HCM - Hà Nội.

4.600 tỷ đồng cho dự án thủy điện Lai Châu

Ngày 19-5, tại Hà Nội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã ký kết hợp đồng tín dụng trị giá 4.600 tỷ đồng cho dự án thủy điện Lai Châu. Dự án thủy điện Lai Châu do EVN làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư dự kiến gần 37.500 tỷ đồng.

Phấn đấu cơ bản hoàn thành công tác lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới trong năm 2011

(HBĐT) - Ngày 19/5, BCĐ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh họp triển khai các nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng chí Bùi Ngọc Đảm, Phó Chủ tịch TTUBND tỉnh, Trưởng BCĐ chủ trì cuộc họp.

Trên 7 nghìn hộ nghèo được vay vốn phát triển sản xuất

(HBĐT)- Tính đến giữa tháng 5/2011 đã có 7.293 hộ nghèo của huyện Đà Bắc được vay vốn phát triển sản xuất - kinh doanh, tín dụng học sinh sinh viên, làm nhà ở, đi lao động có thời hạn ở nước ngoài, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn… của phòng giao dịch của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện.

Lạc Thủy: Đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

(HBĐT) - Huyện Lạc Thuỷ có địa thế giáp với thành phố Hà Nội và các tỉnh Ninh Bình, Hà Nam với nhiều sông, suối, hang động tạo nên cảnh đẹp tự nhiên hấp dẫn. Trên địa bàn huyện có hai dân tộc sinh sống vớiự nét văn hoá riêng biệt tạo thuận lợi phát triển các loại hình như du lịch sinh thái, du lịch tâm linh, thắng cảnh và lễ hội. Đây là nơi Nhà máy in tiền đầu tiên của chính quyền cách mạng tại đồn điền Chi Nê của cả nước... Đó là điều kiện thuận lợi để Lạc Thuỷ phát huy thế mạnh du lịch.

Hưng Yên: Xây khu nhà đầu tiên cho người thu nhập thấp

Dự án được tỉnh Hưng Yên khởi công xây dựng sáng 18/5, khi hoàn thành sẽ đảm bảo chỗ ở cho khoảng 3.500 người.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục