Sau đợt cá chết hàng loạt, ông Nguyễn Văn Toàn ở xóm Mới, xã Thung Nai, huyện Cao Phong đầu tư 70 triệu đồng nuôi cá ngạnh, cá trắm và cá chép.

Sau đợt cá chết hàng loạt, ông Nguyễn Văn Toàn ở xóm Mới, xã Thung Nai, huyện Cao Phong đầu tư 70 triệu đồng nuôi cá ngạnh, cá trắm và cá chép.

(HBĐT) - Vào đầu tháng 6 năm ngoái, trận mưa đầu mùa gây thiếu ôxi trong nước làm hàng trăm lồng cá trên lòng hồ Hoà Bình bị chết. Toàn tỉnh thiệt hại gần 10 tỷ đồng. Nhiều hộ sống trên vùng hồ đành bỏ nghề nuôi cá lồng vì không còn vốn.

 

Ở xã Thung Nai, huyện Cao Phong có 42 lồng của 12 hộ ở xã cá đều chết hết. Trong đó có 4 lồng cá quất, loại cá đặc sản trên vùng lòng hồ Hoà Bình. Ước thiệt hại cả xã trên 500 triệu đồng. Gia đình ông Nguyễn Văn Toàn ở xóm Mới, xã Thung Nai thiệt hại nhiều nhất xã. Cả 9 lồng của gia đình ông cá đều chết hết, trong đó có 400 con cá quất mới thả. Thiệt hại của gia đình gần 100 triệu đồng. Để đầu tư 9 lồng cá này, ông phải đi vay ngân hàng 50 triệu đồng. Sau đợt lũ đầu mùa, ông tay trắng. Ông cho biết: Đầu năm nay, tôi vay vốn của người nhà tiếp tục đầu tư 70 triệu đồng làm nhà bè, 7 lồng cá, thả cá giống như trắm, chép, quả, ngạnh. Rút kinh nghiệm từ năm ngoái, lần này đầu tư nuôi cá ông Toàn đã chuẩn bị đến các phương án cá bị ngột nước thiếu ôxi.

 

Ông Bùi Văn Nhàn- Phó Chủ tịch UBND xã Thung Nai cho biết: Thung Nai là xã vùng hồ, ngoài những xóm có đất canh tác, còn lại một số xóm nằm giáp lòng hồ, họ sống dựa vào hồ bằng nghề nuôi và đánh bắt thuỷ sản. Bao năm nay họ đã gắn bó với nghề này. Do vậy, sau một thời gian cá bị chết ngạt, nhiều hộ gia đình tiếp tục vay vốn đầu tư lại khôi phục đàn cá. Lần này, các hộ đầu tư đều đã chuẩn bị các phương án phòng- chống cá bị ngạt như gia đình anh Nguyễn Ngọc Huynh ở xóm Mới. Năm ngoái, 4 lồng cá ngạnh, cá chép nhà anh chết hết. Tiền vốn 50 triệu đồng vay ngân hàng cũng cuốn theo nước. Cả gia đình trông chờ vào những lồng cá này. Năm nay, anh lại tiếp tục vay sửa lại lồng và thả 2 lồng cá giống. Đến nay, cá đã lớn, phát triển bình thường. Ông Hoàng Văn Son- Chi cục phó Chi cục Thuỷ sản cho biết: Ngoài các dịch bệnh thông thường mà cá hay gặp phải, nuôi cá trên lòng hồ Hoà Bình hàng năm gặp hiện tượng thiếu ôxi đột ngột. Hiện tượng này thường bị vào cơn mưa đầu mùa nước ở các suối đổ về mang theo lượng phù sa và độc tố ở trên rừng. Năm ngoái, trận mưa đầu mùa, cá bị chết nhiều nhất trong vài chục năm gần đây. Để tránh tình trạng này, khi có mưa đầu mùa cần tạo ô xi cho cá thở, tránh để lồng cá ở những chỗ suối chảy….

 

 

                                                                                          Việt Lâm

 

Các tin khác


Tháo gỡ vướng mắc đường liên kết vùng

Dự án đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu) là dự án giao thông trọng điểm của tỉnh, khi hoàn thành mở ra cơ hội rất lớn kết nối thông thương, khai thác tiềm năng, lợi thế, phát triển đô thị, dịch vụ. Với ý nghĩa quan trọng đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng (GPMB), chuyển đổi đất rừng, đất lúa, đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Hiệu quả từ tuyên truyền sử dụng tiết kiệm điện

Sử dụng tiết kiệm điện đem lại lợi ích "kép”, giúp giảm áp lực cấp điện trong bối cảnh cung cấp điện gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt giúp chúng ta giảm chi phí sử dụng điện, nhất là trong mùa nắng nóng khi nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến.

Giá vàng sáng 19/4

Tính đến 6 giờ 15 phút sáng ngày 19/4, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 82,1 - 84,12 triệu đồng/lượng (mua vào- bán ra). Giá vàng nhẫn công ty này niêm yết ở mức 74,7 -76,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Xã Đồng Ruộng tìm hướng thoát nghèo từ nuôi dê

Thực hiện công tác giảm nghèo, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thời gian qua, nhiều hộ trên địa bàn xã Đồng Ruộng (Đà Bắc) đã phát triển, nhân rộng mô hình nuôi dê, đem lại thu nhập đáng kể, giải quyết việc làm, mở ra hướng phát triển kinh tế cho người dân.

Xã Đa Phúc cán đích nông thôn mới

Nhờ phát huy sức mạnh cộng đồng, sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ Trung ương và địa phương, cùng với quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, cuối năm 2023, xã Đa Phúc, huyện Yên Thủy được Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định số 3064/QĐ-UBND, ngày 29/12/2023 công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Từ một xã vùng đặc biệt khó khăn của huyện, Đa Phúc như được khoác lên mình chiếc áo mới, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nâng lên, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới và khởi sắc.

Giá xăng tăng hơn 400 đồng/lít

Liên bộ Công Thương - Tài chính vừa điều chỉnh giá xăng dầu từ 15h chiều nay 17/4.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục