Thời tiết nắng nóng cùng với việc quan tâm đến giá cả, an toàn thực phẩm, những ngày qua nhiều bà nội trợ đổ xô vào siêu thị mua hàng.

 
Qua khảo sát của PV laodong.com.vn tại các siêu thị trên địa bàn Hà Nội ngày 6.6, dù thời tiết nắng nóng, nhưng lượng người đổ vể các siêu thị tham quan, mua hàng vẫn không hề giảm, thậm chí còn đông hơn so với những ngày trước đó. Lý do mà các bà nội trợ đến siêu thị mua sắm được cho là giá cả ổn định, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP), lại tránh được cái nắng nóng gay gắt bên ngoài.

“Xét về mặt ATVSTP, tôi thấy mua hàng tại siêu thị vẫn an tâm hơn ở ngoài chợ. Thời tiết nắng nóng thế này, nếu mua thực phẩm ngoài chợ - nhất là thịt thì rất dễ bị ôi vì không được bảo quản lạnh. Hơn nữa, giá cả tại siêu thị khá ổn định, không phập phù như chợ truyền thống.” - bà Phạm Thị Ninh, ở Trung Hòa, Cầu Giấy chia sẻ.

Siêu thị BigC luôn đông nghịt người. Ảnh: M.N.
Siêu thị BigC luôn đông nghịt người. Ảnh: M.N.

Chị Phương Thảo ở Thành Công thì cho rằng: “Trời quá nóng, vào chợ rất siêu thị vừa mát mẻ, thoải mái, muốn mua gì cũng có, tội gì phải ra chợ cho khổ. Tôi thấy mua hàng tại siêu thị trong thời điểm này là lựa chọn thông minh nhất”.

Ông Vũ Vinh Phú, Chủ tịch Hiệp hội siêu thị Hà Nội thì cho rằng, không chỉ bởi giá cả, vấn đề ATVSTP, mà mua sắm ở siêu thị đã trở thành thói quen với người dân thủ đô. Điều này thể hiện sự văn minh của người dân đô thị nói chung và người dân thủ đô nói riêng. Tuy nhiên, cũng theo ông Phú, các siêu thị không vì thế mà làm mất niềm tin của người tiêu dùng, mà đây là cơ hội tốt để các siêu thị thể hiện uy tín, nâng cao thương hiệu đối với người tiêu dùng.

 

                                                                                 Theo Bao LĐ

Các tin khác


Giá xăng tăng hơn 400 đồng/lít

Liên bộ Công Thương - Tài chính vừa điều chỉnh giá xăng dầu từ 15h chiều nay 17/4.

Kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới tại huyện Kim Bôi

Ngày 17/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Kim Bôi. 

UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và AFD tại Việt Nam

Ngày 17/4, UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và đại diện Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tại Việt Nam. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành.

Chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu

Để chủ động phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão năm 2024, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo tính thống nhất, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác phòng, tránh và kịp thời ứng phó, xử lý các tình huống khi thiên tai xảy ra.

Kết nối giữa Agribank chi nhánh tỉnh Hòa Bình và doanh nghiệp 

Chiều 16/4, Agribank chi nhánh tỉnh Hòa Bình, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp tổ chức Hội nghị kết nối giữa Agribank chi nhánh tỉnh Hòa Bình và doanh nghiệp tỉnh. Đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, Agribank chi nhánh tỉnh và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh chủ trì hội nghị.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục