Theo Cục Thống kê thành phố Hà Nội, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 tại Thủ đô tăng 1,21% so với tháng 5 và tăng 20,27% so với cùng kỳ năm trước.

 

Tính chung trong 6 tháng đầu năm, CPI của Hà Nội tăng 15,7% so với 6 tháng đầu năm 2010.

Trong tháng 6, ngoại trừ nhóm hàng bưu chính viễn thông vẫn giữ nguyên thì 10 nhóm hàng còn lại đều có chỉ số giá tăng so với tháng trước. Dẫn đầu là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống với mức tăng là 2,08%; tiếp theo là nhóm giáo dục và nhóm đồ uống và thuốc lá với mức tăng tương ứng lần lượt là 1,12% và 1,09%.

Các nhóm hàng còn lại như nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng; thuốc và dịch vụ y tế; văn hóa, thể thao, giải trí; thiết bị và đồ dùng gia đình; hàng hóa và dịch vụ khác... có mức tăng dao động dưới 1%.

Theo phân tích của các chuyên gia kinh tế, tốc độ tăng giá của 6 tháng đầu năm ở mức cao khi CPI bình quân tăng tới 15,7%, còn tốc độ tăng giá bình quân một tháng lên tới 2,05%/tháng, đều cao hơn nhiều so với bình quân cùng kỳ các năm trước. Nhưng có thể thấy, đây là tháng thứ hai liên tiếp, chỉ số giá đã có dấu hiệu tăng chậm lại, nhất là nếu so với tháng 4 - tháng có chỉ số giá tăng mạnh kỷ lục tới 3,28%.

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, nguyên nhân là do các hoạt động bình ổn giá cả, kiềm chế lạm phát, phát triển kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội theo Nghị quyết 11 của Chính phủ được tăng cường cả trên phạm vi toàn quốc, cũng như ở Hà Nội. Riêng ở Hà Nội, việc giảm chi tiêu công từ ngân sách được thực hiện nghiêm túc, chương trình bình ổn giá năm 2011 được triển khai tích cực, nhất là việc tăng quỹ bình ổn từ 400 tỷ đồng năm 2010 lên mức 475 tỷ đồng năm 2011, kéo dài đến tháng 4/2012.

Đáng chú ý, việc nâng lương tối thiểu trong khu vực Nhà nước đã không ảnh hưởng lớn đến thị trường như những lần tăng lương trước đây. Đó là do người tiêu dùng không sẵn lòng chấp nhận tăng giá thị trường nữa và đang có những động thái siết chặt chi tiêu, tiết giảm nhu cầu khiến tổng cầu xã hội giảm. Song song với đó, một số siêu thị vì quyền lợi của người tiêu dùng và duy trì uy tín của mình đã mạnh dạn gây sức ép không nhận hàng tăng giá từ các nhà cung cấp. Việc này cũng giúp hạ giá hàng nói chung.

Cũng theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, mặc dù vàng và đồng USD không thuộc rổ hàng hóa tính chỉ số CPI, tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng của nó tương đối lớn đối với giá cả của các mặt hàng khác. Vì vậy, thị trường vàng - đồng USD trên địa bàn tương đối ổn định thời gian qua đã góp phần giảm nhiệt tốc độ tăng giá của nhiều mặt hàng, dịch vụ thiết yếu khác, cũng như giảm thiểu tâm lý đầu cơ, tích trữ gây ra nhiễu loạn thị trường thời gian qua.

Trong tháng 6, chỉ số giá vàng tăng nhẹ 0,19% so tháng trước và tăng 35,43% so cùng kỳ năm 2010. Trái với giá vàng, chỉ số giá của đồng USD đã giảm 0,38% so tháng 5 nhưng tăng 8,74% so cùng kỳ năm trước

 

                                                                               Theo TTXVN

Các tin khác


Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục