Nông dân đội 7 thị trấn Cao Phong chăm sóc cam chuẩn bị cho mùa thu hoạch năm 2011.

Nông dân đội 7 thị trấn Cao Phong chăm sóc cam chuẩn bị cho mùa thu hoạch năm 2011.

(HBĐT) - Những ngày tháng 8 trên vùng đất Mường Thàng, từ trung tâm thị trấn huyện đến các xã vùng cao, lòng hồ như Độc Lập, Yên Thượng, Bình Thanh, Thung Nai khắp nơi đều rực rỡ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu. Người người, nhà nhà rộn ràng, náo nức tham gia các hoạt động giao lưu văn nghệ, thi đấu thể thao đón Tết Độc lập.

 

Chiều về, những sân bóng chuyền, cầu lông luôn chật cứng người hò reo, cổ vũ. Đêm đến, trên những sân khấu tuy đơn sơ, mộc mạc nhưng vẫn sôi động, đằm thắm, thướt tha những lời ca, điệu múa ca ngợi quê hương, đất nước, tình yêu bản Mường, bày tỏ lòng ơn Đảng, ơn Bác Hồ kính yêu đã đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc hôm nay. 

 

Đón mừng Tết Độc lập năm nay, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Cao Phong càng thêm phấn khởi tự hào bởi những chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trên các lĩnh vực KT-VH-XH, QP-AN đã đạt được. Đặc biệt, nhờ triển khai có hiệu quả các nghị quyết chuyên đề của Huyện ủy về phát triển cây ăn quả, cây công nghiệp, phát triển chăn nuôi, phát triển kinh tế rừng, sản xuất nông - lâm nghiệp của huyện đã có nhiều tiến bộ. Trên địa bàn đã hình thành và từng bước mở rộng một số vùng chuyên canh cây ăn quả, cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao. Toàn huyện hiện có 2.400 ha mía, 600 ha cây ăn quả có múi, 75% diện tích đất canh tác cho thu nhập bình quân 100 triệu đồng/năm. Thương hiệu cam, mía Cao Phong từng bước được khẳng định trên thị trường. Nhiều tiến bộ KH-KT được ứng dụng vào sản xuất. Tập trung cải tạo đàn gia súc, gia cầm, phát triển đàn trâu, bò theo thướng sản xuất hàng hóa. Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được quan tâm chú trọng, nâng độ che phủ rừng của huyện lên trên 53%. Cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi được quan tâm đầu tư xây dựng với trên 96% hộ được sử dụng điện lưới quốc gia, 100% xã có đường ô tô đến trung tâm, hàng chục km đường GTNT được bê tông hóa. Dịch vụ, du lịch, sản xuất CN-TTCN và thu hút đầu tư có bước khởi sắc. Hiện trên địa bàn có 10 dự án được cấp phép đầu tư, vốn đăng ký trên 600 tỷ đồng, đã có 8 dự án đi vào hoạt động. Sự nghiệp GD-ĐT có bước phát triển mạnh với 8 trường đạt chuẩn quốc gia, trên 90% phòng học được kiên cố hóa. Công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân có nhiều tiến bộ với 46% xã, thị trấn có bác sỹ, 39% xã đạt chuẩn về y tế. CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đạt hiệu quả cao với 72% hộ, 52% xóm và KDC, 67,3% cơ quan, 58,5% trường học đạt tiêu chuẩn văn hóa. Các chương trình XĐ-GN, giải quyết việc làm, thực hiện các chính sách đảm bảo an sinh xã hội đạt kết quả cao, QP-AN, TTATXH luôn ổn định và giữ vững.

Khí thế của ngày Tết Độc lập và tinh thần Cách mạng Tháng Tám đang   hòa quện vào nhịp sống của người dân Mường Thàng.

 

                                                                                    Đức Phượng

 

 

Các tin khác


Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hội Nông dân huyện Lương Sơn: Đồng hành, hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh

Phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, cách làm, mô hình mới giúp hội viên nông dân (HVND) phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Sản lượng sơ chế, chế biến thủy sản hàng năm đạt khoảng 850 tấn

Theo Chi cục Thuỷ sản, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 10 cơ sở sơ chế, chế biến và bảo quản sản phẩm thủy sản, gồm 3 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã và 6 hộ kinh doanh.

Bảo vệ thuỷ sản mùa nắng nóng, mưa lũ

Nắng nóng, mưa lũ làm cho các yếu tố môi trường thay đổi dễ gây bất lợi cho sinh trưởng và phát triển của thủy sản nuôi trồng. Do đó, ngành chức năng khuyến cáo người chăn nuôi cần chủ động các giải pháp để bảo vệ cá nuôi, hạn chế thiệt hại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục