Là cửa ngõ vào Tây Âu, Ba Lan đang đẩy mạnh xúc tiến phát triển thương mại với VN. Trao đổi với Tuổi Trẻ, bà Beata Stelmach, thứ trưởng ngoại giao phụ trách kinh tế, cho biết:

 

Bà Beata Stelmach - Ảnh: C.V.K.

- Chúng tôi đang chú trọng mở rộng mối quan hệ đối tác kinh tế với VN. Năm qua, quan hệ thương mại hai bên đã đạt 400 triệu USD, trong đó chủ yếu VN xuất khẩu sang Ba Lan.

Đặc biệt, chúng tôi đã công bố khoản vay thương mại với các điều kiện ưu đãi dành cho VN khoảng 280 triệu USD. Nếu Chính phủ VN đồng ý, Ba Lan sẵn sàng cho ngành đóng tàu, cụ thể là Vinashin của VN, vay. Chúng tôi nhấn mạnh muốn hợp tác với VN trong một số ngành, trong đó có ngành đóng tàu.

Nếu khoản tín dụng 280 triệu USD chưa đủ, chúng tôi sẵn sàng mở rộng thêm. Hiện nay, trong khoản 280 triệu USD, chúng tôi đã giải ngân được 17 triệu USD cho một trung tâm nghiên cứu về đóng tàu của VN trực thuộc Vinashin để làm bể thử - công cụ cho công tác nghiên cứu, thiết kế tàu thủy.

* Ba Lan muốn bắt đầu tăng quan hệ kinh tế với VN từ các khoản cho vay. Vậy trở ngại lớn nhất của các doanh nghiệp Ba Lan muốn đầu tư vào VN là gì?

- Tôi thấy vấn đề trở ngại đáng kể đang được nói tới là khoảng cách địa lý giữa VN và Ba Lan rất xa nhau. Nhưng tôi thấy đó không phải vấn đề quá khó, bởi hai nước đã có truyền thống giao thương từ những năm 1980. Hàng hóa VN ở Ba Lan nhiều và hàng Ba Lan ở VN cũng đã có tiếng, như dược phẩm, xử lý môi trường... Ba Lan có thể là cửa ngõ đưa hàng VN vào châu Âu và VN là cửa ngõ đưa hàng Ba Lan vào Đông Nam Á.

Cuối tháng 9-2011, tôi sẽ dẫn đầu đoàn doanh nghiệp sang VN tìm hiểu cơ hội hợp tác. Hiện VN đã xuất khẩu nhiều trà, cà phê... vào Ba Lan. Sắp tới thị trường Ba Lan có thể có triển vọng cho các sản phẩm dệt may, thủy sản... của VN.

Chúng tôi hoan nghênh hàng hóa VN vào Ba Lan. Tất nhiên, muốn hàng hóa vào Ba Lan, doanh nghiệp VN phải hiểu hơn về thị trường Ba Lan. Đẩy mạnh quan hệ kinh tế cần sự ủng hộ của nhà nước.

Phía Ba Lan rất ủng hộ. Xuất nhập khẩu VN - Ba Lan sáu tháng đầu năm 2011 đã tăng tới 40% so với cùng kỳ 2010 nên chúng tôi tin rằng tốc độ phát triển có thể sẽ còn cao hơn nữa.

 

                                                            Theo TuoiTre

Các tin khác


Thành phố Hòa Bình tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân

Là trung tâm kinh tế - xã hội của tỉnh, nhu cầu về nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng lớn, với nhiều dự án, công trình trọng điểm được triển khai, thời gian qua, Thành ủy, UBND thành phố Hòa Bình đã tập trung chỉ đạo các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tích cực hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 6/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân các cấp trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025", huyện Lạc Thủy quan tâm đầu tư, hỗ trợ kinh phí để nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn

Chiều 24/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn.

Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục