Dự án Giảm nghèo đã triển khai kiên cố hóa kênh mương nội đồng tại xóm Cun, xã Cun Pheo (Mai Châu), đáp ứng nhu cầu tưới tiêu cho trên 19 ha lúa 2 vụ và các loại cây màu.
(HBĐT) - Dự án kiên cố hoá mương Cun, xã Cun Pheo vừa được Ban Quản lý dự án Giảm nghèo giai đoạn II huyện Mai Châu đầu tư xây dựng xong, giúp người dân trong xóm bớt được nhiều công sức trong việc tưới tiêu trên đồng ruộng. Không những vậy, người dân nơi đây còn mở rộng diện tích trồng các loại cây rau, đậu, từng bước nâng cao thu nhập, tiến tới xoá đói - giảm nghèo.
Trước đây, khi chưa có sự đầu tư của vốn giảm nghèo giai đoạn II, hàng trăm hộ nông dân nơi đây khá vất vả với việc canh tác lúa. Theo anh Lường Văn Nhừng, xóm Cun, do thiếu nước, năng suất lúa của xóm bao đời không thể tăng được, cao nhất cũng chỉ trên 30 tạ /ha. Hơn nữa, mỗi lần dẫn nước về ruộng, cả gia đình vài người làm cật lực đào mương dẫn dòng, thậm chí có những nơi khó, người dân phải thay nhau gồng gánh mới đưa được nước vào ruộng.
Ngay sau khi có chủ trương đầu tư, xã đã khẩn trương triển khai để lấy ý kiến, nguyện vọng, nhu cầu của người dân và nhận được sự ủng hộ, đồng tình cao của bà con nhờ định hướng đầu tư những công trình thiết yếu.
Cuối cùng, sau bao ngày, nguyện vọng của người dân nơi đây đã thành hiện thực. Kênh mương được xây dựng dẫn nước từ suối đầu nguồn về dài hơn 1 km hoàn tất với tổng mức đầu tư gần 630 triệu đồng từ nguồn vốn giảm nghèo giai đoạn II. Nước từ kênh mương nội đồng xóm Cun lấy từ đầu nguồn suối Náy ngày đêm đổ về làm màu mỡ thêm đồng ruộng, giúp bà con nông dân bớt vất vả trong chuyện đồng áng.
Anh Nhừng vừa tháo nước từ kênh mương vào rộng, vừa giới thiệu thêm: Hiện, chỉ cần đắp đất cho nước dâng cao trong kênh một chút là nước tự chảy vào ruộng. Hơn nữa, mỗi lần đi lấy nước vào ruộng, bà con xóm Cun chỉ cần một người làm trong vài phút là xong.
Giờ đây, trên cánh đồng xóm Cun rộng khoảng 19 ha, người dân xóm Cun, xã Cun Pheo đã yên tâm canh tác 2 vụ lúa. Không những vậy, người dân còn mở rộng thêm phần diện tích đất trước đây để hoang hoá trồng các loại cây màu như các loại rau xanh, mướp đắng, dưa chuột... cải thiện đời sống và tăng thêm thu nhập cho gia đình. Theo đánh giá của ông Hà Văn Thoan, Chủ tịch UBND xã Cun Pheo, ngay sau khi được khánh thành, công trình đã phát huy được hiệu quả rõ rệt đưa nguồn nước về khắp cánh đồng xóm Cun. Nhưng trên hết, khi thực hiện dự án còn góp phần thực hiện quyền dân chủ, dân sinh đúng như mục tiêu dự án giảm nghèo đề ra.
Hồng Trung