Xã Tân Vinh (Lương Sơn) trồng dưa chuột vụ đông đem lại hiệu quả kinh tế cao.  Ảnh: Đ.T

Xã Tân Vinh (Lương Sơn) trồng dưa chuột vụ đông đem lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Đ.T

(HBĐT) - Theo kế hoạch, tổng diện tích gieo trồng cây vụ đông năm nay của tỉnh khoảng 9.000 ha. Tuy nhiên, đến cuối tháng 11, tổng diện tích cây trồng các loại mới chỉ đạt khoảng 4.600 ha, bằng 50% kế hoạch. Diễn biến chậm chạp của vụ đông cho thấy các ngành, địa phương cần tập trung chỉ đạo để hoàn thành kế hoạch sản xuất đề ra.

 

Hàng năm, với 3.000m2 đất ruộng 2 vụ lúa, nhà chị Nguyễn Thị Phượng, phường Hữu Nghị (TPHB) vẫn tranh thủ xen kẽ vụ đông bằng các cây trồng như: lạc, đậu, khoai tây... Nhưng năm nay, diện tích đó đang để trơ gốc rạ. Chị Phượng giải thích: Do thu hoạch lúa mùa chậm đến gần một tháng so với mọi năm lại thêm ảnh hưởng liên tiếp của các đợt mưa dài ngày sau đó nên nhà tôi không kịp làm đất, đành để mất trắng vụ đông. Vừa rồi, cũng định trồng mấy loại rau nhằm vớt vát chút nào hay chút ấy nhưng thấy các ruộng xung quanh chẳng mấy ai làm nên tôi lại thôi. Đằng nào cũng đã muộn, thôi thì thong thả để đấy đợi hơn tháng nữa làm đất cho vụ chiêm - xuân năm sau.

 

Tâm lý bỏ qua vì đã quá thời vụ là tâm lý chung của nhiều hộ nông dân trong SX vụ đông năm nay. Đây được xem là nguyên nhân chính dẫn đến khả năng tỉnh ta khó hoàn thành kế hoạch SX vụ đông. Đơn cử như TPHB, theo thống kê của Sở NN&PTNT, đến trung tuần tháng 11, toàn địa bàn chỉ có trên 60 ha trồng rau, đậu vụ đông, diện tích trồng các loại cây khác hầu như không đáng kể. Trong khi đó, theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp, cơ cấu cây trồng vụ đông năm nay tuy có hạn chế hơn so với mọi năm nhưng ngoài rau, đậu thực phẩm vẫn còn các lựa chọn phù hợp khác như khoai tây, khoai lang, khoai sọ... Được biết, đến thời điểm cuối tháng 11, tổng diện tích cây trồng vụ đông của TPHB cũng chỉ hạn chế ở con số xấp xỉ 100 ha. Cùng chung tình trạng đó, SX vụ đông của các huyện Đà Bắc, Mai Châu, Cao Phong... cũng đang ì ạch ở những con số mang ý nghĩa “vớt vát”.

 

Nhấn mạnh những trở ngại khách quan khiến vụ đông năm nay bị hụt so với mọi năm, ông Trần Bảo Toàn, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT cho biết: Năm nay, SX vụ đông khó khăn là tình trạng chung của    các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ chứ không riêng tỉnh ta. Chính vì vậy, các địa    phương trong tỉnh cần khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành kế hoạch SX bằng cách tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vụ đông theo hướng tập trung vào các loại rau, đậu thực phẩm, hiện vẫn còn thời vụ gieo trồng và có thời gian thu hoạch rất ngắn.

 

Theo ghi nhận của Sở NN&PTNT, đến ngày 25/11, cuộc đua SX vụ đông giữa các địa phương trong tỉnh vẫn chưa dừng lại, tích cực dẫn đầu là các huyện Kim Bôi khoảng 1.000 ha rau màu các loại, Lạc Sơn 850 ha, Yên Thủy 750 ha, Lạc Thủy trên 600 ha... Vừa qua, các địa phương cũng đã hoàn tất việc tiếp nhận lượng hạt giống rau các loại được T.ư hỗ trợ với tổng khối lượng toàn tỉnh 5 tấn. Theo khuyến cáo của ngành chức năng, thời vụ gieo trồng một số loại rau, đậu thực phẩm còn kéo dài đến giữa và cuối tháng 12. Đây là hướng mở để các địa phương “chạy nước rút” trong SX vụ đông năm nay.

 

 

 

                                                                   Phan Anh

 

Các tin khác


Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục