Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Giá vàng giao ngay đảo ngược xu thế tăng giá lúc đầu phiên và hơi sa sút trong phiên giao dịch vắng khách chiều 30/11 tại thị trường châu Á.

 

Lý do chính khiến vàng mất đà tăng là việc đồng USD hồi phục so với đồng euro, trong bối cảnh giới đầu tư chờ xem các nhà lãnh đạo châu Âu sẽ làm gì để chống chọi với khủng hoảng nợ công khu vực.

Phát biểu tại một hội nghị ở Singapore ngày 30/11, ông Christian Noyer, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Pháp kiêm thành viên hội đồng điều hành Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), nói rằng châu Âu đang đối mặt với khủng hoảng tài chính "thực sự," chứ không chỉ còn là cuộc khủng hoảng tiền tệ và nó đe dọa làm đổ vỡ trên quy mô lớn các thị trường tài chính.

Các bộ trưởng tài chính châu Âu cuối ngày 29/11 đã phải quay sang cầu cứu Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) trợ giúp nhiều hơn để tránh cho liên minh tiền tệ khu vực khỏi sụp đổ, sau khi không đạt được mục tiêu tăng ngân sách cho Cơ chế Ổn định Tài chính châu Âu (EFSF) từ 440 tỷ euro hiện nay lên 1.000 tỷ euro.

Triển vọng nới lỏng chính sách tiền tệ tại châu Âu và một số nền kinh tế lớn khác trên thế giới dự kiến sẽ hỗ trợ giá vàng, vì vàng vốn được coi là "vũ khí" chống lạm phát hiệu quả.

Theo thăm dò ý kiến các chuyên gia kinh tế do hãng tin Reuters vừa thực hiện, ECB có thể sẽ hạ lãi suất cơ bản trong tuần tới.

Trong phiên 30/11 tại Singapore, giá vàng giao ngay có lúc đã tăng 0,7% lên mức cao nhất trong hơn một tuần qua, đạt 1.726 USD/ounce, vượt mức trung bình 1.720,45 USD/ounce trong vòng 100 ngày qua, nhưng sau đó đã giảm 0,4% xuống 1.707,46 USD/ounce vào lúc 8 giờ 02 GMT (hơn 3 giờ chiều theo giờ Việt Nam).

Các phân tích kỹ thuật cho thấy giá vàng giao ngay vẫn có thể leo lên 1.743 USD/ounce trong ngày.Tại Ấn Độ - nước tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới, người tiêu dùng đang hoãn mua vào vì vàng trong nước đang ở rất gần mức cao kỷ lục do đồng nội tệ giảm giá so với USD.

Đêm trước tại Mỹ, giá vàng liên tục được đẩy lên cao do tâm lý thèm khát rủi ro của giới đầu tư, khi lòng tin gia tăng trên thị trường trước những nỗ lực của các quan chức châu Âu nhằm ngăn chặn khủng hoảng nợ công lan rộng.

Chốt phiên 29/11 tại sàn giao dịch kim loại thuộc Thị trường hàng hóa New York, giá vàng giao tháng 2/2012 đã tăng 4,4 USD lên 1.718,9 USD/ ounce và giá bạch kim giao tháng 1/2012 cũng tăng 1,2 USD lên 1.540,7 USD/ounce./.

                                                                          Theo Báo Vietnam+
 
 

Các tin khác


Huyện Lương Sơn: Hiệu quả bước đầu từ mô hình trồng cỏ ngọt

Được triển khai thực hiện tháng 9/2023 với quy mô diện tích khoảng 2ha tại xóm Trại Hòa, xã Cao Sơn (Lương Sơn), đến nay, mô hình trồng cây cỏ ngọt bước đầu cho thấy hiệu quả. Cây cỏ ngọt sinh trưởng, phát triển tốt, phù hợp điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương, được kỳ vọng là loại cây trồng giúp nhiều nông dân phát triển kinh tế hiệu quả.

Xây dựng thương hiệu gà Quyết Thắng

Là một trong những "thủ phủ” chăn nuôi gà ri lớn nhất của huyện Lạc Sơn, xã Quyết Thắng quyết liệt triển khai nhiều giải pháp nhằm xây dựng gà ri trở thành sản phẩm OCOP đặc trưng của địa phương, đưa chăn nuôi gà ri thành ngành kinh tế mũi nhọn, giúp người dân cải thiện thu nhập, giảm nghèo bền vững. Đồng thời giải quyết việc làm cho lao động địa phương, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Quý I, tổng Quỹ Hỗ trợ nông dân đạt trên 63,5 tỷ đồng

Trong quý I/2024, Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh tích cực phối hợp với Hội Nông dân các huyện, thành phố tổ chức giải ngân vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân từ nguồn ngân sách của tỉnh cấp năm 2024.

3 tháng, thu ngân sách nhà nước ước đạt 1.306 tỷ đồng

Theo số liệu báo cáo của UBND tỉnh, thu ngân sách Nhà nước của tỉnh ước thực hiện hết tháng 3/2024 đạt 1.306 tỷ đồng, bằng 32% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, bằng 23% so với chỉ tiêu Nghị quyết Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh và bằng 153% so với cùng kỳ.

Toàn tỉnh có gần 5 nghìn lồng nuôi cá

Theo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, từ đầu năm đến nay, tình hình sản xuất thủy sản trong tỉnh ổn định. Hiện toàn tỉnh có diện tích nuôi cá ao, nuôi cá ruộng là 2.695 ha (nuôi kết hợp ở các hồ thủy lợi 1,2 nghìn ha); số lồng nuôi cá có 4.987 lồng. Trong 3 tháng đầu năm 2024, sản lượng nuôi trồng thủy sản ước đạt 2.472 tấn; các cơ sở sản xuất được 9 triệu con cá giống các loại phục vụ cho sản xuất.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục