Ông Quách Văn Nhỉnh, xóm Gò Đối, xã Lạc Hưng (Yên Thủy) cùng con trai bên vườn bí đao.
(HBĐT) - Cũng như nhiều hộ dân khác ở xã Lạc Hưng (Yên Thuỷ), trước đây với 6 sào ruộng nhà ông Quách Văn Nhỉnh ở xóm Gò Đối chỉ canh tác lúa và trồng các loại cây tạp. Vì vậy, gia đình luôn gặp khó khăn khi nguồn thu nhập chủ yếu trông vào cây lúa. Qua thăm quan, học tập và tham khảo các mô hình trên sách, báo, ông mạnh dạn đầu tư trồng bí đao tại vườn nhà.
Ông Nhỉnh cho biết: Nhận thấy bí đao là một loại cây dễ trồng, tốn ít vốn, lại không mất quá nhiều công chăm sóc mà cho hiệu quả kinh tế cao, bình quân cho năng suất từ 2-3 tấn quả /sào nên gia đình ông đã chuyển sang trồng loại cây này từ tháng 10/2010 trên diện tích hơn 3 sào. Từ đó đến nay, gia đình ông đã thu được 2 vụ. Vụ đầu tiên vào tháng 4/2011, thu được hơn 2 tấn bí, cho lợi nhuận khoảng 13 triệu đồng. Còn vụ thứ 2 vào tháng 8 vừa qua, gia đình đã thu hoạch được 5 tấn bí, cho thu nhập khoảng trên 30 triệu đồng. Số bí gia đình thu hoạch chủ yếu được các thương lái trong địa bàn huyện hoặc một số tỉnh Hải Dương, Hưng Yên,
Không chỉ đầu tư trồng bí đao, số diện tích đất còn lại, gia đình ông Nhỉnh còn trồng thêm dưa bở, mía và tích cực chăn nuôi lợn nái kết hợp cung ứng giống cho cho bà con. Uớc tính năm 2011, tổng thu nhập của gia đình ông khoảng từ 120 - 150 triệu đồng. Với thành công trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, gia đình ông Nhỉnh trở thành một mô hình điểm cho bà con trong xã học tập.
ông Bùi Thiện Thân, Bí thư Đảng ủy xã Lạc Hưng cho biết: Vụ bí đao vừa qua, mặc dù giá không được cao nhưng với diện tích từ 5-6 sào, nhiều hộ gia đình trong xã vẫn đảm bảo có mức thu nhập gần 100 triệu đồng. Vụ bí đao năm 2011, xã Lạc Hưng đã có trên 20 ha bí đao, được đầu tư chăm sóc tốt, tuy thời tiết không thuận lợi nhưng năng suất, chất lượng vẫn ổn định. Cùng với dưa bở, phương thức trồng và phát triển bí đao đã thực sự là những mô hình phát triển kinh tế đạt hiệu quả cao.
Hoàng Huy