Chờ gửi tiết kiệm tại Vietcombank Hà Nội (chụp lúc 15h ngày 12.3).

Chờ gửi tiết kiệm tại Vietcombank Hà Nội (chụp lúc 15h ngày 12.3).

Hàng nghìn doanh nghiệp đang đói vốn có thể sẽ bớt một phần gánh nặng khi kể từ ngày hôm nay (13.3), một loạt các mức lãi suất điều hành quan trọng được Ngân hàng Nhà nước quyết định giảm xuống 1%.

 

Không quá vội vàng

Thực tế quyết định hạ một loạt mức lãi suất điều hành của NHNN có thể được ban hành từ sớm hơn, ngay từ ngày 20.2 với các điều kiện thực sự chín muồi về lạm phát và tình hình thanh khoản của các ngân hàng. Ở thời điểm hiện nay, người đứng đầu NHNN - ông Nguyễn Văn Bình - trao đổi với báo chí chiều tối ngày 12.3 khẳng định, các quyết định giảm lãi suất theo đó không phải là quá vội vàng hay không phù hợp với diễn biến lạm phát.

Cơ quan này nhận thấy rằng, kể từ tháng 8.2011 đến nay, lạm phát thực sự có chiều hướng giảm tích cực theo từng tháng và là tín hiệu tốt, tiền đề cần thiết tính đến việc hạ lãi suất. NHNN cần thêm một điều kiện đủ là giải quyết bài toán khó khăn thanh khoản của các ngân hàng vốn tích tụ sau một thời gian dài tăng trưởng tín dụng quá nóng trong lúc hệ số sử dụng vốn cao, chênh lệch kỳ hạn giữa huy động - cho vay lớn (80% vốn huy động ngắn hạn, cho vay trung dài hạn lại chiếm tới 40%).

Người đứng đầu NHNN cho rằng: Nay thì thanh khoản của các ngân hàng được cải thiện một cách đáng kể và đây là điều kiện đủ để giảm mặt bằng lãi suất. NHNN có thể tiến hành giảm lãi suất sớm hơn, ngay từ ngày 20.2, song cơ quan này giữ quan điểm chờ tín hiệu thị trường bộc lộ (tức các NHTM tiến hành giảm lãi suất trước) trước khi NHNN tung ra các quyết định hỗ trợ. Với việc một loạt các NHTM giảm lãi suất cho vay thời gian qua cũng như trên cơ sở phân tích các yếu tố trong hệ thống, NHNN quyết định thời điểm này là hợp lý để hạ mặt bằng lãi suất”.

Lãi vay sẽ giảm sâu


Dù sớm hay muộn hơn, quyết định hạ lãi suất trên chắc chắn sẽ có tác động tích cực đến định hướng giảm lãi suất cho vay trên thị trường hiện nay. Bởi ngay khi NHNN chưa có các động thái điều chỉnh, lãi suất trên thị trường thực tế đã có những chuyển biến tích cực. “Đồng loạt giảm các mức lãi suất điều hành sẽ tạo điều kiện để các TCTD có nguồn vốn rẻ hơn làm cơ sở để giảm mặt bằng lãi suất cho vay” - Thống đốc Nguyễn Văn Bình nhận định. Ở thời điểm lãi suất huy động ở mức trần 14%, lãi suất cho vay đối với một số lĩnh vực ưu tiên đã được đưa về mức 17-19%/năm. Do đó theo người đứng đầu NHNN, khi lãi suất huy động được giảm xuống 1%, lãi suất cho vay ra đối với nền kinh tế với các điều kiện như năm 2011 có thể về mức 16-18%.

Người dân đến giao dịch gửi tiền để “chạy” lãi suất tại Ngân hàng BIDV, chi nhánh Hai Bà Trưng ngày 12.3.
Người dân đến giao dịch gửi tiền để “chạy” lãi suất tại Ngân hàng BIDV, chi nhánh Hai Bà Trưng ngày 12.3.

Song với kỳ vọng lạm phát năm nay và với xu hướng chung, kỳ vọng lãi suất cho vay với các nhóm ngành ưu tiên nói trên có thể về mức 14,5-16,5%. Đây được coi là mức lãi suất rất thấp so với thời điểm lãi suất thường ở mức 20% hoặc hơn, song Thống đốc Nguyễn Văn Bình cho rằng, sẽ vẫn là cao so với năng lực của các doanh nghiệp VN. Ông đưa lộ trình, nếu tiếp tục hạ được lạm phát theo như mục tiêu năm thì trung bình mỗi quý, mặt bằng lãi suất có thể giảm được 1%. “Đến thời điểm đó, chúng ta có thể tính đến việc bỏ trần lãi suất huy động và hoạt động vay - mượn, huy động của các TCTD sẽ trở lại chính sách thỏa thuận như trước đây” - Thống đốc nói.

Trong ngày hôm nay, với sự điều chỉnh lãi suất huy động của các NHTM, đường cong lãi suất có thể sẽ có nhiều thay đổi so với thời điểm trần huy động còn giữ ở mức 14%/năm. Có thể là quá sớm song kỳ vọng về một thời điểm biểu lãi suất huy động trở lại đúng trạng thái lành mạnh như nó phải có (lãi thấp cho kỳ hạn ngắn và lãi cao dần cho kỳ hạn dài) không phải là một đòi hòi quá đáng. 

Theo quyết định của NHNN, từ ngày 13.3, một loạt các mức lãi suất điều hành sẽ giảm 1%. Trong đó lãi suất tái cấp vốn giảm còn 14%, lãi suất chiết khấu giảm còn 12%, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với các ngân hàng giảm về 15%. Trần lãi suất huy động VND từ mức 14% sẽ giảm về 13%.   

Cùng với thời điểm các quyết định điều chỉnh lãi suất của NHNN được ban hành, một số NHTM lập tức ban hành biểu lãi suất huy động VND mới với trần lãi suất 13%/năm và có sự chênh lệch lãi suất rõ rệt giữa các kỳ hạn huy động. Biểu lãi suất huy động mới của OceanBank áp trần 13%/năm cho các kỳ hạn 1-12 tháng và mức 12,8%, 12%/năm cho các kỳ hạn trên 12 tháng. TienPhong Bank cũng đồng loạt áp dụng biểu lãi suất huy động mới với mức lãi suất cao nhất là 13% cho các kỳ hạn tiết kiệm từ 1 tháng trở lên.

Số lượng người gửi tiền tăng không đáng kể. Chiều 12.3, tại các điểm giao dịch, đại diện các ngân hàng cho biết trước quyết định giảm lãi suất huy động của NHNN xuống còn 13%/năm, số lượng người dân đến giao dịch gửi tiền để “chạy” lãi suất có tăng. Tuy nhiên, số lượng này chỉ tăng nhẹ và lượng tiền cũng không đáng kể. Nguyên nhân được lý giải là bởi liên tiếp nhiều ngày qua, thông tin về khả năng giảm lãi suất huy động đã xuất hiện công khai và dồn dập. Trao đổi với người dân, đa số cho rằng thông tin về việc giảm lãi suất hoàn toàn không bất ngờ. Bên cạnh đó, 1% lãi suất cũng không phải là vấn đề lớn.    Hoàng Loan - C.Văn

 

 

                                                                     Theo LaoDong

 

Các tin khác


Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục