Mô hình kinh tế trang trại tổng hợp của Bùi Văn Tám ở xóm Khoang, xã Sơn Thủy (Kim Bôi) được đông đảo ĐV-TN trong tỉnh đến thăm quan, học tập kinh nghiệm. Ảnh: H.Y

Mô hình kinh tế trang trại tổng hợp của Bùi Văn Tám ở xóm Khoang, xã Sơn Thủy (Kim Bôi) được đông đảo ĐV-TN trong tỉnh đến thăm quan, học tập kinh nghiệm. Ảnh: H.Y

(HBĐT) - Theo khảo sát , toàn huyện Kim Bôi có tỉ lệ thanh niên sinh hoạt trong tổ chức Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) chiếm khoảng 70% tổng số thanh niên có mặt tại địa phương với 24.520 hội viên, trong đó, thanh niên độ tuổi từ 16 -35 chiếm trên 30%. Đây được xác định là nguồn lao động chủ yếu, là lực lượng đông đảo tạo nên sức mạnh của tổ chức Hội.

 

Trong những năm qua, tuổi trẻ trong toàn huyện đã thực hiện tốt các phong trào của Hội, điển hình là CVĐ “Thanh niên làm kinh tế giỏi, tích cực tham gia xoá đói, giảm nghèo”. Thực hiện CVĐ này, các cấp Hội LHTN của huyện Kim Bôi đã tập trung vào việc hỗ trợ hội viên thanh niên lập nghiệp, phát huy tiềm năng, nội lực của bản thân thanh niên thông qua các hoạt động tự góp vốn, tự giúp nhau phát triển kinh tế, đẩy mạnh sản xuất, đưa các giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao vào sản xuất; mở rộng các loại hình dịch vụ,  ngành nghề mới ở địa phương. Từ đó phát hiện những mô hình hay, tiêu biểu giới thiệu và nhân rộng điển hình cho thanh niên toàn huyện học tập.

 

Trên địa bàn huyện Kim Bôi đã, đang xuất hiện nhiều gương thanh niên sản xuất giỏi cho thu nhập cao, tiêu biểu như mô hình VAC của chị  Bùi Thị Tuyết, hội viên thanh niên xã Sào Báy. Chị đã mạnh dạn chuyển đổi và thầu 1 ha đất để làm vườn cây, ao cá kết hợp với chăn nuôi, nguồn vốn đầu tư ban đầu 40 triệu đồng, đến nay mô hình đang phát huy hiệu quả hay anh Nguyễn Khắc Thành, Hội LHTN xã Bắc Sơn với mô hình nuôi lợn rừng, nuôi dế thương phẩm đem lại thu nhập cao; anh Bùi Văn Năng, xã Vĩnh Tiến trồng mía tím, nuôi cá mỗi năm cho thu nhập 300 triệu đồng; anh Quách Văn Hợp, xã Kim Truy với mô hình kinh tế tổng hợp: mở xưởng mộc, nhận phục dựng nhà sàn cổ, cung cấp giống cây lâm nghiệp, nuôi lợn nái tạo việc làm cho từ 3 - 5 thanh niên đảm bảo mức thu nhập 2 triệu đồng/người/tháng... Đây là những địa chỉ tin cậy của thanh niên trong huyện và các địa phương khác đến thăm quan, học tập kinh nghiệm. Chính vì vậy, cuộc sống của thanh niên nói chung đã có sự thay đổi khá mạnh mẽ. Toàn huyện có 895 ĐV-TN, hộ gia đình thanh niên có mức sống khá, 243 hộ giàu, 1.281 hộ có mức sống trung bình, không có hộ gia đình thanh niên đói nghèo. Đời sống từng bước được cải thiện, có 1.168 hộ có nhà xây kiên cố, 78 hộ có nhà hai tầng trở lên, số hộ có tivi chiếm 98%, số hộ có ô tô, phương tiện vận tải, phương tiện máy móc sản xuất chiếm 32%. Về phát triển kinh tế đồi rừng đã có 910 hộ trồng rừng với diện tích khoảng 530 ha, cây ăn quả 611 hộ với diện tích 275 ha cho hiệu quả cao.

 

Anh Nguyễn Văn Hoàng, Chủ tịch Hội LHTN chia sẻ thêm: Công tác nhân rộng mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi ở Kim Bôi là một nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của tổ chức Hội, bên cạnh việc tập hợp đoàn kết thanh niên vào tổ chức, đây cũng là hoạt động góp phần làm giảm tình trạng thanh niên đi làm ăn xa, tạo cơ hội cho thanh niên vững tâm phát triển kinh tế hộ gia đình, mạnh dạn làm giàu ngay trên quê hương.

 

 

                                                                             Nguyễn Thủy

                                                                    (Huyện Đoàn Kim Bôi)

 

Các tin khác


Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hội Nông dân huyện Lương Sơn: Đồng hành, hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh

Phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, cách làm, mô hình mới giúp hội viên nông dân (HVND) phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục