(HBĐT) - Bằng lòng quyết tâm và nghị lực, sự cần cù, sáng tạo trong lao động - sản xuất, ông Bùi Văn Long, Phó Chủ tịch Hội CCB xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) xây dựng một trang trại theo mô hình VAC hiệu quả kinh tế cao. Đây Là một trong những trang trại điển hình của xã, mức thu nhập hơn 300 triệu đồng/năm.

 

Tham gia quân đội năm 1986, chiến đấu trên chiến trường biên giới, sau 3 năm phục vụ trong quân đội, năm 1989, ông trở về với miền đất khó, nơi cái đói, nghèo vẫn đeo bám với người chân lấm, tay bùn lại phải nuôi các con ăn học nên hoàn cảnh kinh tế gia đình ngày càng khó khăn. Những ngày đầu lập nghiệp, ông gặp nhiều khó khăn, lấy vợ rồi ở riêng, không có vốn liếng làm ăn phải làm đủ nghề nhưng cuộc sống vẫn không khá hơn. Trăn trở với bài toán thoát nghèo, xác định muốn phát triển kinh tế gia đình phải mạnh dạn đầu tư, ông bàn với vợ phát triển từ chăn nuôi gia súc, gia cầm, đào ao thả cá ngay trên mảnh đất gia đình đang ở. Năm 2008, ông vay ngân hàng 20 triệu đồng, đầu tư chăn nuôi lợn, gà, vịt, được chăm sóc tốt lại đủ ăn nên chẳng mấy chốc đàn lợn, gà cho thu nhập ban đầu. Khi có phong trào xóa đói, ông mạnh dạn vay thêm vốn để nuôi thêm bò. Ngoài chăn nuôi, ông còn thầu thêm đất của UBND xã gần 4.000m2 để thả cá, đồng thời mở rộng thêm diện tích trồng rừng, trồng mía nâng cao thu nhập. Để hạn chế rủi ro trong chăn nuôi  ông học hỏi thêm kỹ thuật của cán bộ KN-KL để phòng bệnh cho gia súc. Chuồng trại bao giờ cũng ấm áp về mùa đông, thoáng mát về mùa hè. Nhờ chăm chỉ tìm tòi nên việc chăn nuôi của ông không ngừng phát triển, đến nay, đàn lợn gia đình ông có trên 30 con, mỗi năm cho thu nhập 3 lứa, đàn bò gần 10 con, ao cá thu hoạch mỗi năm 2 lần. Bên cạnh đó, gia đình ông còn trồng hơn 1 ha keo, 1 ha mía. Sau 5 năm, trang trại của ông cho thu từ 200-300 triệu đồng/năm. Không dừng lại ở đó, khi cơ khí hóa vào nông nghiệp, ông còn đầu tư mua máy tuốt, máy bừa, máy xát gạo phục vụ sản xuất và nhu cầu của người dân trong xã.

 

Với ý chí, nghị lực của người lính, không ngại khó khăn, gian khổ, ông đã từng bước gây dựng kinh tế vững vàng cho gia đình, nuôi con ăn học trưởng thành và có cuộc sống ổn định. Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Long còn tích cực tham gia các phong trào xã hội, từ năm 2000 - 2011, ông làm công an xã Vĩnh Đồng. Năm 2012, ông chuyển sang làm Phó Chủ tịch Hội CCB xã. Dù ở cương vị công tác nào, ông luôn tận tâm, tận lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

 

 

                                                                           Bùi Thoa

                                                                (Đài TT-TH Kim Bôi)

 

 

Các tin khác


Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hội Nông dân huyện Lương Sơn: Đồng hành, hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh

Phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, cách làm, mô hình mới giúp hội viên nông dân (HVND) phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Sản lượng sơ chế, chế biến thủy sản hàng năm đạt khoảng 850 tấn

Theo Chi cục Thuỷ sản, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 10 cơ sở sơ chế, chế biến và bảo quản sản phẩm thủy sản, gồm 3 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã và 6 hộ kinh doanh.

Bảo vệ thuỷ sản mùa nắng nóng, mưa lũ

Nắng nóng, mưa lũ làm cho các yếu tố môi trường thay đổi dễ gây bất lợi cho sinh trưởng và phát triển của thủy sản nuôi trồng. Do đó, ngành chức năng khuyến cáo người chăn nuôi cần chủ động các giải pháp để bảo vệ cá nuôi, hạn chế thiệt hại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục