Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

(HBĐT) - Sáng ngày 7/8, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị họp bàn về công tác triển khai hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và hàng tiêu dùng khu vực miền Bắc năm 2013; phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban tổ chức hội chợ.

 

Thực hiện Chương trình khuyến công quốc gia năm 2013, được sự thống nhất của Bộ Công thương, tỉnh ta tổ chức hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và hàng tiêu dùng khu vực miền Bắc tại địa điểm Trung tâm thương mại và dịch vụ bờ trái sông Đà (thành phố Hòa Bình), dự kiến khai mạc vào tối ngày 27/9 và bế mạc vào tối ngày 2/10. Hội chợ được tổ chức với quy mô 250 – 300 gian hàng giới thiệu những thành tựu phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của các địa phương trong khu vực; tôn vinh các sản phẩm công nghiệp nông thôn đặc trưng của khu vực miền múi phía Bắc; là cơ hội để các địa phương, các doanh nghiệp trong nước, quốc tế quảng bá thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ, đối mới công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường và giúp người tiêu dùng hiểu thêm giá trị hàng Việt. Trong khuôn khổ hội chợ, có hội thảo xúc tiến đầu tư Công nghiệp, thương mại, dịch vụ và các hoạt động bổ trợ khác.

 

Sau khi thảo luận, hội nghị đã thống nhất về thời gian, địa điểm, phân công thực hiện và tiến độ triển khai. Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BTC hội chợ yêu cầu các thành viên trong BTC tập trung chỉ đạo để chuẩn bị tốt cho hoạt động hội chợ quy mô cấp vùng sắp diễn ra; lựa chọn doanh nghiệp, cơ sở sản xuất có uy tín tham gia hội chợ giúp đảm bảo chất lượng sản phẩm hàng hóa; chú trọng công tác tuyên truyền, quảng bá chương trình hội chợ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cháy nổ, vệ sinh môi trường. Việc cần triển khai ngay ở thời điểm này là lựa chọn đơn vị có uy tín và kinh nghiệm để đấu thầu, chuẩn bị điều kiện mặt bằng và kêu gọi các doanh nghiệp trong, ngoài nước, địa phương tham gia sự kiện.

                                                                        

 

 

                                                                           Bùi Minh

 

Các tin khác


Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hội Nông dân huyện Lương Sơn: Đồng hành, hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh

Phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, cách làm, mô hình mới giúp hội viên nông dân (HVND) phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Sản lượng sơ chế, chế biến thủy sản hàng năm đạt khoảng 850 tấn

Theo Chi cục Thuỷ sản, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 10 cơ sở sơ chế, chế biến và bảo quản sản phẩm thủy sản, gồm 3 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã và 6 hộ kinh doanh.

Bảo vệ thuỷ sản mùa nắng nóng, mưa lũ

Nắng nóng, mưa lũ làm cho các yếu tố môi trường thay đổi dễ gây bất lợi cho sinh trưởng và phát triển của thủy sản nuôi trồng. Do đó, ngành chức năng khuyến cáo người chăn nuôi cần chủ động các giải pháp để bảo vệ cá nuôi, hạn chế thiệt hại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục