Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chụp ảnh lưu niệm với các hội viên Hội DNNVV tỉnh.

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chụp ảnh lưu niệm với các hội viên Hội DNNVV tỉnh.

(HBĐT) - Tối ngày 11/1, Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố trong tỉnh.

 

Năm 2013 là năm kinh tế gặp nhiều khó khăn nhưng các doanh nghiệp trong Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tỉnh vẫn đứng vững và phát triển. Các doanh nghiệp đã đoàn kết, tạo sức mạnh để phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Trong năm, Hội đã phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai các hoạt động thu hút đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh; phối hợp với Sở Tài chính xây dựng, thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng để hỗ trợ cho các DNNVV tỉnh. Chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp phát triển SX-KD thông qua việc quảng bá sản phẩm, tăng cường hợp tác liên kết kinh tế với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Tuyên truyền, phổ biến cho các hội viên thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế, góp phần không nhỏ vào sự nghiệp phát triển KT-XH ở địa phương. Nhiều doanh nghiệp được nhận bằng khen của Bộ Tài chính, UBND tỉnh, Tổng cục thuế… Trong năm 2013, Hội đã bình xét, trao tặng bằng khen của Hiệp hội DNNVV Việt Nam cho 16 tập thể và 15 cá nhân; bằng khen của Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam cho 11 tập thể và 19 cá nhân; giấy khen của Hội DNNVV tỉnh Hoà Bình cho 38 cán bô, công nhân viên thuộc các hội viên, doanh nghiệp. Bên cạnh việc phát triển doanh nghiệp, công tác an sinh xã hội, từ thiện đóng góp ủng hộ người nghèo, ủng hộ người khuyết tật... đã được Hội quan tâm.

 

Về nhiệm vụ năm 2014, Hội tiếp tục phát triển hội viên ở các địa phương và củng cố tổ chức Hội các cấp; phát huy nội lực để xây dựng các doanh nghiệp ngày càng vững mạnh, đạt kế hoạch về nộp ngân sách Nhà nước; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ hội viên; tiếp tục thực hiện các hoạt động an sinh xã hội. Hội cũng đưa ra đề xuất các sở, ban, ngành tiếp tục tổ chức các cuộc đối thoại để nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khăn cho DN; đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho các DN…

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà Hội DNNVV tỉnh đạt được trong năm qua. Đồng chí mong muốn các hội viên sẽ phát huy nội lực để vượt qua khó khăn, đưa doanh nghiệp phát triển ngày càng vững mạnh.

 

     

Đại diện các DN tặng hoa chúc mừng đồng chí Bùi Văn Tỉnh mới được bầu giữ trọng trách làm Bí thư Tỉnh uỷ.

 

Tại buổi gặp mặt, các hội viên Hội DNNVV tỉnh đã tặng hoa chúc mừng đồng chí Bùi Văn Tỉnh mới được bầu giữ trọng trách làm Bí thư Tỉnh uỷ.

 

 

                                                                                 Đinh Thắng

 

 

Các tin khác


Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục