Sau Tết gần 100% công nhân Công ty TNHH Sankoh Việt Nam tại KCN bờ trái Sông Đà đã trở lại làm việc bình thường.

Sau Tết gần 100% công nhân Công ty TNHH Sankoh Việt Nam tại KCN bờ trái Sông Đà đã trở lại làm việc bình thường.

(HBĐT) - “Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các doanh nghiệp ở các KCN bắt đầu sản xuất trở lại. Tính đến thời điểm này, hơn 97% công nhân lao động đã trở lại làm việc, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước”, đồng chí Đinh Quốc Thể, Chủ tịch Công đoàn các KCN tỉnh cho biết.

 

Những ngày đầu năm mới, không khí làm việc tại Công ty TNHH Nghiên cứu kỹ thuật R đã nhộn nhịp, náo nhiệt. Ngày làm việc đầu tiên của năm mới, lãnh đạo Ban quản lý và Công đoàn các KCN đã đến thăm cán bộ, công nhân Công ty, tặng quà cùng lời chúc năm mới thắng lợi. Để thuận lợi cho việc sản xuất, trong năm, lãnh đạo Công ty đã chủ động vốn, nguyên vật liệu, vì vậy, nhịp độ lao động đã khẩn trương ngay từ những ngày đầu năm. Chị Phan Thị Ngọc Tú, quê ở tỉnh Yên Bái, gắn bó với Công ty gần chục năm cũng đã có mặt ngay từ ngày đi làm đầu tiên của năm mới, chị Tú chia sẻ: Ngày đầu năm làm việc sau kỳ nghỉ Tết, anh chị em ra quân rất phấn khởi, gần 100% công nhân trở lại làm việc. Dù là những ngày đầu nhưng tinh thần công nhân rất hăng say vì có việc làm ổn định và Ban lãnh đạo Công ty rất quan tâm đến đời sống công nhân. Đặc biệt với những công nhân ở xa như chúng tôi, việc quay trở lại sớm cũng rất thuận lợi vì Công ty đã có nhà ở cho công nhân rất đảm bảo.

 

Cùng chung khí thế sản xuất hăng say ngay từ đầu năm mới, nhiều công ty  trong các KCN tỉnh, lượng công nhân đi làm trở lại khá ổn định, đạt trên 97%, tại những công ty công nhân nghỉ đều có báo phép với lãnh đạo. Chị Lương Thị Thu Vân, Phó phòng Hành chính Nhân sự, Công ty TNHH Sankoh Việt Nam cho biết: “Công nhân của Công ty đều trở lại làm việc từ mùng 6 Tết, đúng quy định của doanh nghiệp. Thời điểm này điều kiện kinh tế khó khăn nhưng năm qua, các đơn hàng đến với Công ty rất ổn định, ngay từ đầu năm, Công ty cũng đã có đơn hàng. Mặt khác, mức lương hiện tại của Công ty từ 2,5 - 4 triệu đồng/người, khá ổn định nên công nhân yên tâm với công việc”.

 

Hiện nay, trong các KCN tỉnh có 57 doanh nghiệp, tuy nhiên mới có 30 doanh nghiệp thực sản xuất, còn lại đang xây dựng cơ sở vật chất với 5.644 lao động. Những năm qua, nhiều doanh nghiệp trong các KCN ở tỉnh luôn phải chạy đôn, chạy đáo tìm công nhân làm việc sau Tết. Năm nay, dự báo tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn, tâm lý chung của người lao động đều mong muốn tiếp tục công việc của mình nên tình trạng người lao động bỏ việc không nhiều. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp có chính sách đãi ngộ, tiền lương, tiền thưởng thu hút người lao động. Đồng chí Đinh Quốc Thể, Chủ tịch Công đoàn các KCN tỉnh cho biết: Tình trạng lao động biến động, thiếu hụt sau Tết mấy năm trước thường xuyên xảy ra, năm 2013, tỷ lệ lao động quay lại làm việc sau Tết chỉ đạt hơn 70%, năm nay, đến thời điểm này chưa thấy dấu hiệu doanh nghiệp nào khan hiếm lao động, Tết không có doanh nghiệp nào cho công nhân nghỉ việc, số doanh nghiệp sản xuất cầm chừng cũng rất ít. Khí thế thi đua lao động sản xuất được bắt đầu ngay từ những ngày, giờ làm việc đầu tiên của năm mới. Bên cạnh đó, với vai trò của tổ chức công đoàn, trong năm, từ nguồn quỹ xã hội công đoàn, Công đoàn các KCN cũng đã trao 109 suất quà cho các công nhân, trị giá 36,9 triệu đồng, kịp thời động viên người lao động nghèo trong dịp Tết. Mặt khác, các tổ chức công đoàn cơ sở động viên người lao động, công đoàn viên tích cực tham gia lao động sản xuất, thực hiện kế hoạch sản xuất - kinh doanh của đơn vị mình, tạo tinh thần phấn khởi trong lao động sản xuất, đóng góp tích cực cho sự phát triển của doanh nghiệp, địa phương.

 

Cùng với những nỗ lực của người lao động, ngay từ đầu năm, Công đoàn các KCN tỉnh đã chủ động phát động các đợt thi đua lao động sản xuất nhằm động viên toàn thể cán bộ, CNLĐ năng động, sáng tạo, hăng hái thi đua lao động sản xuất với mục tiêu năng suất, chất lượng, hiệu quả, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ SX-KD của đơnn vị, doanh nghiệp và kế hoạch phát triển KT-XH của tỉnh theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Nghị quyết XI của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

 

 

                                                                           Phương Linh

 

 

 

 

Các tin khác


Quý I, giải ngân vốn đầu tư công ước đạt 15% kế hoạch

Kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2024 của tỉnh Hòa Bình được Thủ tướng Chính phủ giao 3.430,661 tỷ đồng. Số vốn được HĐND tỉnh thông qua là 3.763,925 tỷ đồng và đã được UBND tỉnh giao chi tiết đến các dự án đạt 100% kế hoạch vốn giao.

Xuất khẩu trên 7 tấn ớt muối chua sang thị trường Hàn Quốc

Ngày 28/3, Sở NN&PTNT phối hợp với Công ty TNHH Đầu tư thương mại Tiến Ngân - TP Hòa Bình (Công ty Tiến Ngân); Công ty Tomas Trade Co.ltd (Hàn Quốc) tổ chức Hội thảo đánh giá kết quả chuỗi sản xuất - xuất khẩu sản phẩm ớt muối chua sang thị trường Hàn Quốc và xuất khẩu 7,5 tấn ớt muối chua sang thị trường này.

Tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập và hợp tác quốc tế

Chiều 28/3, tại Sở Thông tin và Truyền thông, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập và hợp tác quốc tế. Dự hội nghị có đồng chí Triệu Minh Long, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Huyện Kim Bôi dồn sức thực hiện công tác quy hoạch

"Hiện nay, huyện Kim Bôi đang tổ chức lập 23 đồ án quy hoạch (ĐAQH) gồm: ĐAQH chung đô thị Bo huyện Kim Bôi đến năm 2045; 20 ĐAQH phân khu và 1 ĐAQH chi tiết; UBND các xã tổ chức lập 12 ĐAQH chi tiết điểm dân cư nông thôn. Huyện xác định, sau khi được phê duyệt, các đồ án nói trên sẽ thúc đẩy phát triển KT-XH, làm cơ sở để kêu gọi, thu hút đầu tư, là công cụ pháp lý quan trọng để quản lý và huy động các nguồn lực phát triển...”- đồng chí Trần Tuấn Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi cho biết.

3 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu tăng 36,39% so với cùng kỳ

Theo báo cáo của UBND tỉnh, kim ngạch xuất khẩu tháng 3 của tỉnh ước đạt 160,596 triệu USD, tăng 0,65% so với tháng trước; lũy kế 3 tháng đầu năm đạt 477,568 triệu USD, tăng 36,39% so với cùng kỳ, thực hiện 23,88% kế hoạch năm.

Huyện Lương Sơn: Hiệu quả bước đầu từ mô hình trồng cỏ ngọt

Được triển khai thực hiện tháng 9/2023 với quy mô diện tích khoảng 2ha tại xóm Trại Hòa, xã Cao Sơn (Lương Sơn), đến nay, mô hình trồng cây cỏ ngọt bước đầu cho thấy hiệu quả. Cây cỏ ngọt sinh trưởng, phát triển tốt, phù hợp điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương, được kỳ vọng là loại cây trồng giúp nhiều nông dân phát triển kinh tế hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục