(HBĐT) - Triển khai công tác tháng 5, Công đoàn các KCN tỉnh đã rà soát CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nắm bắt đời sống lao động việc làm của công nhân lao động. Tuyên truyền phát triển đoàn viên, hướng dẫn thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH GLOBAL GARMENT SOURCINg Việt Nam.

 

Ngoài ra, trước tình hình Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép tại vùng biển Việt Nam gây bức xúc dư luận, Công đoàn khu đã ban hành Công văn số 74, ngày 15/5 tuyên truyền, vận động công nhân công đoàn yên tâm SX-KD đảm bảo an ninh trong KCN đến tất cả các công đoàn cơ sở. Hiện nay, trong các KCN trên địa bàn tỉnh tình hình an ninh được đảm bảo, các doanh nghiệp vẫn triển khai SX-KD bình thường, không có diễn biến bất thường về an ninh trật tự.

 

 

* Thực hiện “tháng công nhân” năm 2014, LĐLĐ huyện Kỳ Sơn phối hợp với HĐND huyện, các cơ quan chức năng trên địa bàn huyện tiến hành 2 cuộc giám sát đời sống công nhân tại các nhà máy, doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Nội dung chương trình giám sát là việc đảm bảo các chế độ, chính sách, tiền lương, thưởng, BHYT cho người lao động và xây dựng môi trường lao động. Ngoài ra, LĐLĐ huyện cũng đã tiến hành 2 cuộc khảo sát nhằm đánh giá tình hình đời sống công nhân của 4 doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Thông qua hoạt động này nhằm nắm bắt tình hình đời sống của người lao động.

 

 

* Vừa qua, LĐLĐ huyện Lương Sơn đã tổ chức trao 25 suất quà cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Trong đó, 10 công nhân đang làm việc tại Công ty TNHH Tuấn Minh và 15 công nhân đang làm việc tại Công ty TNHH Sân Gol Phượng Hoàng. Mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng được trích từ nguồn quỹ xã hội công đoàn. Đây là một trong những hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng tháng công nhân năm  2014.

                                          

 

 

 

                                                                               P.V

 

Các tin khác


Xã Đa Phúc cán đích nông thôn mới

Nhờ phát huy sức mạnh cộng đồng, sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ Trung ương và địa phương, cùng với quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, cuối năm 2023, xã Đa Phúc, huyện Yên Thủy được Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định số 3064/QĐ-UBND, ngày 29/12/2023 công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Từ một xã vùng đặc biệt khó khăn của huyện, Đa Phúc như được khoác lên mình chiếc áo mới, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nâng lên, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới và khởi sắc.

Giá xăng tăng hơn 400 đồng/lít

Liên bộ Công Thương - Tài chính vừa điều chỉnh giá xăng dầu từ 15h chiều nay 17/4.

Kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới tại huyện Kim Bôi

Ngày 17/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Kim Bôi. 

UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và AFD tại Việt Nam

Ngày 17/4, UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và đại diện Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tại Việt Nam. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành.

Chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu

Để chủ động phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão năm 2024, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo tính thống nhất, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác phòng, tránh và kịp thời ứng phó, xử lý các tình huống khi thiên tai xảy ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục