Đảng ủy xã Hợp Thành (Kỳ Sơn) họp đánh giá kết quả công tác,  triển khai nhiệm vụ những tháng tiếp theo.

Đảng ủy xã Hợp Thành (Kỳ Sơn) họp đánh giá kết quả công tác, triển khai nhiệm vụ những tháng tiếp theo.

Những năm qua, Đảng bộ xã Hợp Thành (Kỳ Sơn) đã tập trung lãnh đạo, cán bộ, nhân dân đoàn kết, phát huy nội lực, tạo bước đột phá trong phát triển KT -XH, góp phần nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần cho nhân dân. Nhờ đó, đời sống người dân đã và đang không ngừng được cải thiện, bộ mặt nông thôn cũng ngày càng khởi sắc.

 

Để thực hiện tốt vai trò lãnh đạo phát triển kinh tế, Đảng bộ xã đã xây dựng và ban hành nghị quyết chuyên đề về đẩy mạnh phát triển kinh tế; đồng thời tập trung xây dựng các chi bộ TS -VM; đảng viên nêu cao tinh thần gương mẫu, đi đầu trong việc áp dụng các tiến bộ KH -KT vào sản xuất, tìm tòi, chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp vào điều kiện phát triển của địa phương. Đảng bộ đã phân công các đồng chí trong BCH phụ trách các chi bộ. Tuyên truyền, vận động nhà nông chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tích cực đưa các loại cây, con phù hợp vào sản suất, chăn nuôi nhằm tăng giá trị kinh tế; thường xuyên tiếp xúc, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng cũng như những khó khăn, vướng mắc của nhân dân để có những điều chỉnh kịp thời trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ. Xã đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của huyện mở các lớp tập huấn, đào tạo nghề, xây dựng các mô hình trình diễn để chuyển giao KH -KT cho nông dân. Hiện, xã duy trì trên 800 con trâu, bò, trên 3.000 con lợn và gần 26.000 con gia cầm, hầu hết đàn gia súc, gia cầm đều tăng về số lượng đàn so với năm trước. Các lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ, TTCN được xã quan tâm chỉ đạo phát triển. Nhiều cơ sở sản xuất chổi chít, chế biến lâm sản, cơ khí... hoạt động hiệu quả, tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động. Nhờ đó, đời sống kinh tế của nhân dân trong xã đã có bước chuyển biến mạnh. Năm 2013, tốc độ tăng trưởng kinh tế của xã đạt 11,5%; thu nhập bình quân đạt 18 triệu đồng /người/ năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 3,91%, đời sống của đa số nhân dân được cải thiện và nâng lên.

 

Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế, trong thực hiện chương trình xây dựng NTM với phương châm “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, cán bộ, đảng viên luôn là những người gương mẫu, nòng cốt đi đầu trong thực hiện, nhất là trong giải phóng mặt bằng, hiến đất làm đường, đóng góp ngày công... Ngoài tuyên truyền, vận động, đảng viên luôn là người nêu cao tinh thần quyết tâm, kiên trì thuyết phục, giải thích cho người dân hiểu rõ nội dung, ý nghĩa của chương trình xây dựng NTM. Từ những việc làm thiết thực, cụ thể, chương trình xây dựng NTM được nhân dân trong xã nhiệt tình hưởng ứng. Đến nay, xã đã đạt 10 tiêu chí và mục tiêu đến năm 2015 đạt thêm từ 3 - 5 tiêu chí.

 

Kinh tế phát triển, đời sống văn hóa, tinh thần ngày càng được nâng cao CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC”, được cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo và thu hút được đông đảo quần chúng tham gia. Các hoạt động như VH -VN TD-TT luôn được tổ chức sôi nổi. Đồng thời, các mặt công tác khác như đảm bảo ANTT, sự nghiệp GD &ĐT, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, DS-KHHGĐ đều được Đảng, chính quyền từ xã đến cơ sở quan tâm thực hiện có hiệu quả.

 

 

 

                                                                             Hoàng Huy

Các tin khác


Tích cực hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 6/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân các cấp trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025", huyện Lạc Thủy quan tâm đầu tư, hỗ trợ kinh phí để nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn

Chiều 24/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn.

Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục