Mía tím được xác định là một trong những cây trồng chủ lực của huyện Cao Phong, cho thu nhập trên 150 triệu đồng/ha. Ảnh: Nông dân xóm Bảm, xã Tây Phong chăm sóc vườn mía đến kỳ thu hoạch.

Mía tím được xác định là một trong những cây trồng chủ lực của huyện Cao Phong, cho thu nhập trên 150 triệu đồng/ha. Ảnh: Nông dân xóm Bảm, xã Tây Phong chăm sóc vườn mía đến kỳ thu hoạch.

(HBĐT) - Theo thống kê của ngành nông nghiệp, hiện toàn tỉnh trồng khoảng trên 8.700 ha mía, trong đó, khoảng 6.000 ha mía tím, các địa phương trồng nhiều nhất là Cao Phong 2.492 ha, Kim Bôi 1.074 ha, Tân Lạc 1.515 ha, Yên Thủy 1.491 ha. Cây mía tím cho hiệu quả kinh tế cao, được coi là cây giảm nghèo của người nông dân trên địa bàn tỉnh. Trong đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM của tỉnh, cây mía được xác định là một trong những loại cây trồng chủ lực góp phần nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững cho nông dân.

 

Trong những năm qua, diện tích mía trên địa bàn xã Nam Phong không ngừng tăng cả về diện tích và sản lượng. Theo lãnh đạo xã, cây mía được xem là phù hợp với đồng đất Nam Phong, kể cả ở diện tích đất có độ dốc vừa phải, mía vẫn phát triển tốt. Nông dân trong xã đã mạnh dạn đưa mía lên đồi. Đến nay, diện tích mía tím của xã đạt 280 ha. Bên cạnh những xóm có lợi thế về đất, người dân ở địa bàn xóm đặc biệt khó khăn như các xóm Đúc, Ong 1, Ong 2 có tổng diện tích trên 100 ha. Riêng xóm Ong 1 có 56 hộ, cả 56 hộ đều trồng mía, nhiều hộ có thu nhập cao nhờ ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Hiện nay, xã có trên 90% hộ trong 969 hộ dân đã chuyển sang trồng mía. Theo tính toán của người dân, với diện tích 2.000 - 3.000 m2/hộ, sau khi trừ mọi chi phí thu lãi 25 - 30 triệu đồng.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Phúc, Trưởng phòng NN &PTNT huyện Cao Phong cho biết: Nhiều năm nay, cây mía tím là cây giảm nghèo hiệu quả cho nông dân. Tính trung bình mỗi ha mía tím cho thu nhập từ 150- 200 triệu đồng. Hiện, thị trường tiêu thụ sản phẩm của cây mía tím rất thuận lợi, thương lái đến tận vườn đặt mua. Huyện có định hướng chỉ đạo bà con nông dân chuyển đổi diện tích lúa kém hiệu quả sang trồng mía cho thu nhập khá.

 

Theo quy hoạch mía giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt, đến năm 2020, toàn tỉnh sẽ trồng 10.000 ha mía, phấn đấu đạt sản lượng 750.000 tấn, trong đó mía tím trồng đạt 7.200 ha, năng suất 76 tấn /ha, sản lượng 547.200 tấn, mía nguyên liệu 2.800 ha, năng suất 72 tấn /ha, sản lượng 201.600 tấn. Quy hoạch trên đòi hỏi phải có các giải pháp tích cực nhằm khuyến khích nông dân tiếp tục mở rộng diện tích trồng mía, trong đó, khâu quan trọng là lựa chọn giống tốt phù hợp với từng loại đất. Cần có các biện pháp thiết thực hỗ trợ nông dân về vốn vay, chăm sóc kỹ thuật và bao tiêu đầu ra cho sản phẩm; xây dựng thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung theo tiêu chí cánh đồng lớn.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Trung tâm Giống cây trồng tỉnh cho biết: Mía là một trong những cây chủ lực trên địa bàn tỉnh, trong năm 2012 - 2013, Trung tâm Giống cây trồng tỉnh đã thực hiện Đề tài “phục tráng, bảo tồn và phát triển mía tím Hòa Bình”. Tổng số mẫu thu thập 300 cá thể (dòng) mía tím ưu tú, đại diện cho 5 huyện Cao Phong, Tân Lạc, Lạc Sơn, Yên Thủy và Kim Bôi. Thời gian thực hiện từ tháng 2/2012 tại trại sản xuất giống cây trồng Bình Thanh (xã Bình Thanh, huyện Cao Phong). Quy mô thí nghiệm 2.000 m2. Kết quả năm 2013, chúng tôi đã phục tráng thành công giống mía tím tại huyện Cao Phong, hiện nay đang lưu giữ gen tại Trung tâm Giống cây trồng. ý nghĩa khoa học của đề tài là cơ sở xây dựng thương hiệu giống mía tím; bổ sung và hoàn thiện quy trình kỹ thuật thâm canh; nâng cao nhận thức cho địa phương về tầm quan trọng của việc bảo tồn, phục tráng giống mía tím. Đây là con đường cung cấp nguồn giống sạch bệnh, đảm bảo tiêu chuẩn cho công nghệ nuôi cấy mô. Với mục tiêu phục tráng giống mía tím có năng suất cao, chất lượng tốt, phục vụ phát triển các vùng trồng mía tím tại tỉnh, góp phần tăng thu nhập cho người trồng mía.

 

      

                                                                                 Đinh Thắng

 

 

Các tin khác

Phòng Tài chính – Kế hoạch Yên Thủy chú trọng đẩy mạnh cải cách hành chính đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.
Mô hình trồng bưởi Diễn cho hiệu quả kinh tế từ 250  -300 triệu đồng /ha tại xóm Đại Đồng, xã Ngọc Lương.
HTX  dệt may Vọng Ngàn giải quyết việc làm  cho hơn 100 lao động trên địa bàn.
Không có hình ảnh

Giám sát tình hình tổng thể phát triển KT-XH tại thành phố Hòa Bình

(HBĐT) - Ngày 17/11, Đoàn công tác của TT HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Quang Minh, UVTT HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát tổng thể tình hình phát triển KT-XH năm 2014 tại xã Yên Mông và UBND thành phố Hòa Bình. Tham gia Đoàn có lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh và các sở, ngành của tỉnh.

Huyện Tân Lạc: Tập trung chăm sóc cây trồng vụ đông

(HBĐT) - Sản xuất vụ đông vốn có thời vụ nghiêm ngặt lại chịu nhiều ảnh hưởng bất lợi từ các yếu tố khách quan như mưa, bão, rét, hạn hán cuối vụ... Xác định rõ điều đó, huyện Tân Lạc đã chủ động triển khai kế hoạch sản xuất, tích cực đôn đốc nông dân tập trung chăm sóc các loại cây trồng, đảm bảo điều kiện thuận lợi để cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Cựu chiến binh huyện Lạc Sơn: Sôi nổi phong trào thi đua phát triển kinh tế

(HBĐT) - Năm 2010, tỷ lệ hội viên Hội CCB huyện Lạc Sơn thuộc diện hộ nghèo còn chiếm trên 33% tổng số hội viên. Do đó, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói - giảm nghèo bền vững được Hội CCB huyện xác định là nhiệm vụ hàng đầu.

Kỳ Sơn: Huy động trên 106 tỉ đồng xây dựng NTM

(HBĐT) - Theo báo cáo của BCĐ 800 huyện Kỳ Sơn, từ đầu năm đến nay huyện đã huy động được tổng nguồn vốn trên 106 tỉ đồng cho xây dựng NTM.

Huyện Cao Phong phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa thâm canh cao

(HBĐT) - Cao Phong là huyện được tách từ huyện Kỳ Sơn cũ theo Nghị định số 95, ngày 12/12/2001 của Chính phủ và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 15/3/ 2002. Huyện có 13 đơn vị hành chính, gồm 12 xã và 1 thị trấn. Diện tích tự nhiên 25.437 ha, diện tích đất có khả năng sản xuất nông nghiệp trên 5.000 ha, độ cao so với mực nước biển trên 250 m, khí hậu mát mẻ, tầng đất dày, độ phì cao, có nhiều lợi thế để phát triển nông nghiệp, nhất là phát triển một số loại cây có giá trị kinh tế cao như mía và cam, quýt.

Trích ý kiến thảo luận của đại biểu Nguyễn Cao Sơn về chủ trương xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành

(HBĐT) - Chiều ngày 14/11, Quốc hội thảo luận tại Hội trường về chủ trương xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục