Mô hình phát triển nghề dệt thổ cẩm truyền thống của chị Dương Thị Bin (xã Yên Nghiệp) đã góp phần giải quyết việc làm ổn định cho gần 200 phụ nữ trên địa bàn.

Mô hình phát triển nghề dệt thổ cẩm truyền thống của chị Dương Thị Bin (xã Yên Nghiệp) đã góp phần giải quyết việc làm ổn định cho gần 200 phụ nữ trên địa bàn.

(HBĐT) - Công ty TNHH MTV Lục Nghiệp Thành do chị Dương Thị Bin (xóm Lục 2, xã Yên Nghiệp) làm giám đốc thường xuyên giải quyết việc làm cho gần 200 lao động nữ trên địa bàn với thu nhập từ 1,5 - 3 triệu đồng /người/tháng (tùy theo làm thường xuyên hay tranh thủ lúc nhàn rỗi). Qua đó đã góp phần tích cực vào việc giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã từ gần 54% (năm 2010) xuống còn 23% (năm 2014) và điều quan trọng hơn cả là giúp chị em phát triển kinh tế thoát nghèo, chấm dứt hiện tượng chị em trên địa bàn bỏ quê hương đi làm ăn xa.

 

Chị Bùi Thị Ngợi, Chủ tịch Hội phụ nữ huyện Lạc Sơn phấn khởi chia sẻ: Hiện nay, toàn huyện đã xây dựng và duy trì được 75 mô hình phát triển kinh tế gia đình với sự tham gia của hơn 2.250 hội viên. Điển hình như mô hình phát triển nghề dệt thổ cẩm của chị Dương Thị Bin (xã Yên Nghiệp), nuôi lợn thịt của chị Nguyễn Thị Kiều (phố Đoàn Kết, thị trấn Vụ Bản), mây - giang đan của chị Quách Thị Dung (xóm Bui, xã Nhân Nghĩa)... Toàn huyện cũng thành lập được 51 nhóm sở thích như: nuôi ếch, lợn nái, trâu, bò, dệt thổ cẩm... Các mô hình phát triển kinh tế và nhóm sở thích đã phát huy hiệu quả lớn, thiết thực giúp chị em trên địa bàn huyện thoát nghèo, vươn lên làm giàu.

 

Thiếu vốn là khó khăn lớn nhất đặt ra đối với việc phát triển kinh tế của chị em phụ nữ huyện Lạc Sơn. Do đó, Hội LHPN huyện đã tín chấp với Ngân hàng CSXH để 5.520 hội viên thuộc 129 tổ vay vốn phát triển kinh tế với dư nợ hiện tại trên 65 tỷ đồng. Ngoài ra, Hội LHPN huyện đã phối hợp với một số dự án đầu tư cho 1.000 hội viên vay trên 2 tỷ đồng để đầu tư chăn nuôi, trồng trọt. Một hình thức huy động vốn cũng đã được Hội LHPN thực hiện hiệu quả là triển khai đến 100% hội viên về thực hành tiết kiệm, mức đóng tiết kiệm tối thiểu 5.000 đồng /người/ tháng và duy trì thường xuyên các hoạt động tiết kiệm tại chi, tổ hội. Đến nay, toàn huyện đã có 294 tổ tiết kiệm có 8.003 thành viên tham gia với số vốn huy động gần 2, 6 tỷ đồng cho hơn 2.600 hội viên vay vốn và duy trì 191 tồ, hội, phường với số tiền huy động được gần 1, 7 tỷ đồng.

 

Giải quyết được nút thắt về vốn, Hội LHPN huyện đã có nhiều cách làm sáng tạo để sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả, trong đó, chú trọng tập huấn, nâng cao tay nghề, trình độ và kiến thức cho chị em. Trong năm 2014, Hội LHPN huyện đã mở được 12 lớp dạy nghề... cho 460 học viên. Sau học nghề, 70% chị em đã được tạo việc làm với thu nhập ổn định. Hội cũng đã mở được 153 lớp chuyển giao KH -KT, kiến thức hoạch toán kinh tế hộ gia đình, kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt... cho hơn 13.000 lượt hội viên. Thiết thực giúp đỡ phụ nữ nghèo đã có 210 hộ hội viên phụ nữ đặc biệt khó khăn được hỗ trợ 5.200 con gà giống, 3.000 con ngan lai và 8 tấn thức ăn gia súc.

 

Chia sẻ về những việc làm thiết thực giúp đỡ hội viên phụ nữ nghèo, Chủ tịch Hội LHPN huyện cho biết thêm: Các cấp hội đã tích cực, nhiệt tình ủng hộ xây dựng mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo và tặng học bổng cho học sinh nữ nghèo vượt khó, học giỏi. Cụ thể, đã vận động được gần 600 triệu đồng để sửa chữa, xây dựng 23 nhà mái ấm tình thương (vượt 18 nhà so với chỉ tiêu đề ra) và hỗ trợ 35 em học sinh nghèo vượt khó. Riêng năm 2014, chị em toàn huyện đã giúp đỡ được 943 hộ hội viên thoát nghèo, hỗ trợ tiền và ngày công trên 1 tỷ đồng. Nhờ vậy, tỷ lệ hội viên thuộc diện hộ nghèo đã giảm rõ rệt, đời sống của chị em và gia đình từng bước được cải thiện.

 

                                                                           Dương Liễu

Các tin khác


Hội Nông dân huyện Lương Sơn: Đồng hành, hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh

Phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, cách làm, mô hình mới giúp hội viên nông dân (HVND) phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Sản lượng sơ chế, chế biến thủy sản hàng năm đạt khoảng 850 tấn

Theo Chi cục Thuỷ sản, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 10 cơ sở sơ chế, chế biến và bảo quản sản phẩm thủy sản, gồm 3 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã và 6 hộ kinh doanh.

Bảo vệ thuỷ sản mùa nắng nóng, mưa lũ

Nắng nóng, mưa lũ làm cho các yếu tố môi trường thay đổi dễ gây bất lợi cho sinh trưởng và phát triển của thủy sản nuôi trồng. Do đó, ngành chức năng khuyến cáo người chăn nuôi cần chủ động các giải pháp để bảo vệ cá nuôi, hạn chế thiệt hại.

Giá vàng sáng 22/4

Tính đến 6 giờ 15 phút sáng 22/4, giá vàng SJC, vàng nhẫn niêm yết tại các công ty kinh doanh vàng như sau:

500 đoàn viên, người lao động tham dự hội chợ việc làm huyện Đà Bắc

Trung tâm Lao động ngoài nước, Bộ LĐ-TB&XH phối hợp Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hoà Bình, UBND huyện Đà Bắc vừa tổ chức hội chợ việc làm. 500 đoàn viên thanh viên, người lao động đến từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã tham dự.

Giá vàng sáng 21/4

Tính đến 6 giờ 15 phút sáng ngày 21/4, giá vàng SJC, vàng nhẫn niêm yết tại các công ty vàng như sau:

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục