Sàn giao dịch việc làm huyện Kim Bôi được tổ chức tại xã Đông Bắc góp phần giải quyết việc làm, xóa đói -giảm nghèo cho người dân trên địa bàn.
(HBĐT) - Xã Đông Bắc có 7 xóm với 891 hộ, 3.920 nhân khẩu. Xã cách trung tâm huyện Kim Bôi 9 km với tổng diện tích tự nhiên 1.123 ha. Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền xã đã tập trung chỉ đạo và vận động nhân dân khai thác tiềm năng, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng KH -KT vào sản xuất, đời sống người dân trên địa bàn từng bước được cải thiện.
Đồng chí Bùi Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND xã Đông Bắc chia sẻ: Trên địa bàn xã hiện có nhiều mô hình phát triển kinh tế hiệu quả. Với vị trí thuận lợi nằm ở trung tâm xã, xóm Ve đã phát triển kinh doanh dịch vụ buôn bán nhỏ đem lại thu nhập cao cho khoảng 40 hộ dân. Trong đó, tiêu biểu có gia đình ông Bùi Văn Ngàn phát triển kinh doanh, sửa chữa máy nông nghiệp kết hợp với chăn nuôi lợn quy mô trang trại 200 con cho thu nhập tiền tỉ /năm. Gia đình ông Đinh Công Miềng, xóm Trang đầu tư trồng 20 ha bương, luồng kết hợp chăn nuôi trâu, bò, từ tiền bán măng và cây cho thu về hàng trăm triệu đồng /năm... Đó chỉ là 2 trong số hàng trăm mô hình phát triển kinh tế trang trại chăn nuôi kết hợp với trồng trọt cho thu cao trên địa bàn xã. Theo đồng chí Bùi Mạnh Hùng, thế mạnh trong phát triển kinh tế của xã chủ yếu là sản xuất nông - lâm nghiệp. Với diện tích cấy lúa cả năm có 256 ha, công tác KN -KL được xã quan tâm, các lớp chuyển giao KH -KT được triển khai có hiệu quả. Năng suất lúa bình quân đạt 55 tạ /ha, bình quân lương thực đạt 450 kg /người/năm, cơ bản đảm bảo an ninh lương thực trên địa bàn. Cùng với sản xuất 2 vụ lúa, vụ đông cũng đã trở thành vụ sản xuất chính trong năm của nhiều hộ dân với 90 ha trồng khoai tây, rau đậu các loại. Đặc biệt, nhiều hộ dân đã mạnh dạn chuyển diện tích lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả cho thu nhập cao như thanh long, dưa chuột, dưa hấu, bí xanh... Cùng với trồng trọt, chăn nuôi cũng đã có bước phát triển. Toàn xã có gần 600 con trâu, bò, trên 2.500 con lợn, gần 200 con dê và trên 17.000 con gia cầm. Công tác phòng dịch cho đàn gia súc, gia cầm được chú trọng thực hiện. Các xóm Định, Đầm, Trang, Dạnh khai thác lợi thế phát triển kinh tế rừng. Bên cạnh đó, các ngành nghề kinh doanh dịch vụ, TTCN như cơ khí, xây dựng cũng từng bước phát triển, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho nhiều hộ gia đình.
Nhờ từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng, KT-XH trên địa bàn xã Đông Bắc có bước chuyển biến tích cực. Năm 2014, bình quân thu nhập đạt 11, 5 triệu đồng/người. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 23,9%. Xã đạt 10/19 tiêu chí NTM. Các lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống tinh thần của nhân dân được nâng lên, QP-AN được giữ vững. Năm 2015, xã phấn đấu nâng thu nhập bình quân lên 12, 5 triệu đồng/người, giảm 5% tỷ lệ hộ nghèo.
Linh Trang