Nuôi gà ri thả vườn đang trở thành hướng đi mang lại hiệu quả kinh tế cao đối với bà con xã Chí Thiện, huyện Lạc Sơn. (Ảnh chụp mô hình nuôi gà thả vườn của gia đình ông Quách Văn Sỹ, xóm Vó 2).

Nuôi gà ri thả vườn đang trở thành hướng đi mang lại hiệu quả kinh tế cao đối với bà con xã Chí Thiện, huyện Lạc Sơn. (Ảnh chụp mô hình nuôi gà thả vườn của gia đình ông Quách Văn Sỹ, xóm Vó 2).

(HBĐT) - Tận dụng diện tích đất đồi và giống gà ri bản địa có chất lượng thương phẩm ngon nhất nhì vùng, vài năm trở lại đây, xã nghèo Chí Thiện (Lạc Sơn) đang có những sự chuyển mình tích cực trong hành trình XĐ-GN.

 

Đồng chí Bùi Xuân Tiến, Chủ tịch UBND xã Chí Thiện cho biết: Chỉ cách trung tâm huyện Lạc Sơn chừng 10 km nhưng xã Chí Thiện lại thuộc diện những xã “top cuối” trong phát triển KT-XH. Những năm trước đây, việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế của bà con trong xã diễn ra rất chậm, cây lúa, cây ngô vẫn là cây chủ lực nên thu nhập của bà con vẫn ở mức thấp. Nuôi gà ri đã có từ lâu nhưng chỉ ở mức để cải thiện bữa ăn ngày, thỉnh thoảng mang ra chợ bán đổi lấy mắm, muối. Phải đến những năm 2013 – 2014, sau khi thấy một số hộ trong xã nuôi gà ri theo hình thức thả vườn đem lại hiệu quả kinh tế cao, nhiều hộ mong muốn làm theo nhưng lại gặp nhiều khó khăn về nguồn giống. Chỉ đến khi cơ sở ấp trứng của anh Bùi Văn Huế, xóm Đảng 1 ra đời, nguồn giống có sẵn ở địa phương thì mô hình mới thực sự được lan tỏa khắp các xóm trong xã.

“Có những thời điểm giá gà lên tới 150 nghìn đồng/kg nên bà con rất phấn khởi và nhà nhà chuyển sang nuôi gà. Nếu năm 2014, tổng số đàn gà nuôi trong xã khoảng 30.000 con thì năm 2015 đã tăng lên trên 40.000 con và ước tính con số này sẽ tăng lên trên 60.000 con trong năm 2016”, đồng chí Bùi Xuân Tiến cho biết. Để mô hình này thực sự được lan tỏa, ngoài yếu tố về nguồn giống bản địa có chất lượng thơm ngon nổi tiếng và nguồn thức ăn từ trồng trọt rất dồi dào thì việc kiểm soát tốt dịch bệnh và địa hình chủ yếu là đồi thấp rất phù hợp với việc chăn thả.  Hiện, 7/7 xóm đều phát triển mô hình này, trong đó tập trung nhiều nhất ở các xóm: Đảng 1, Đảng 2, Cài và Vó 2. Ngoài cái tên Bùi Văn Huế, chàng thanh niên trẻ của xóm Đảng 1, một trong những người đi tiên phong và được nhận giải thưởng Lương Định Của thì những hộ khác cùng xóm như Bùi Văn Hòa, Bùi Văn Hùng, Bùi Văn Bờn đều nuôi gà với quy mô trên 1.000 con. Các hộ Bùi Văn Thức, Bùi Văn Lương (xóm Cài) hay Quách Văn Dự, Quách Văn Sỹ (xóm Vó 2) đều đã và đang gắn bó với mô hình này với quy mô tương tự.

Chúng tôi đến thăm một số mô hình ở xóm Vó 2. Trưởng xóm Bùi Văn Nhưng cho biết: “Thấy hiệu quả kinh tế khá nên hiện nay, hầu như hộ nào trong xóm cũng nuôi gà, ít thì 50 – 60 con, nhiều thì vài trăm đến nghìn con”. Ông Nhưng đưa chúng tôi vào thăm mô hình của gia đình ông Quách Văn Sỹ, là hộ có số lượng nuôi nhiều nhất nhì trong xóm. Với đất vườn rộng, gia đình ông đã mua lưới quây quanh vườn để nuôi gà, đến nay đã duy trì được 3 năm. Với số lượng bình quân 1.200 con/lứa (1 năm 2 lứa), giá bán dao động từ 100 – 150 nghìn đồng/1 kg đã đem lại nguồn thu nhập đáng kể để gia đình ông cải thiện đời sống.

Cách nhà ông Sỹ không xa, gia đình ông Bùi Văn Thịnh cũng đã duy trì nuôi gà được 3 năm. Với đồi keo rộng trên 1 ha, sau lứa gà đầu tiên, gia đình ông đã mạnh dạn đầu tư 30 triệu đồng để mua lưới thép b40 quây xung quanh vườn để nuôi gà. “Hiệu quả 2 trong 1, như anh thấy đấy, gà ăn cỏ nên vườn lúc nào cũng quang đãng, còn vườn rộng nên gà tha hồ đi kiếm ăn. Bây giờ, chưa có vốn nhiều nên gia đình chỉ nuôi 500 con/lứa, hiệu quả kinh tế thì khá hơn rất nhiều so với cây trồng, vật nuôi khác”, ông Thịnh chia sẻ. Theo ông Thịnh, hiện gia đình ông có 120 con gà mái đang đẻ trứng, lượng thức ăn khoảng 10 kg ngô/ngày, với năng suất khoảng 60 trứng/ngày và giá bán 4.000 đồng/trứng thì trừ chi phí gia đình ông có được thu nhập 170 – 180 nghìn đồng/ngày. Ngoài ra, gia đình ông còn có trên 300 con gà thương phẩm, chỉ khoảng 3 tháng nữa là có thể xuất chuồng.

“Hằng năm, Trung tâm học tập cộng đồng tổ chức rất nhiều lớp chuyển giao kỹ thuật cho bà con trong chăm sóc, phòng chống dịch bệnh nên hộ nào cũng biết phòng dịch bệnh cho đàn gà. Dẫu giá bán còn bấp bênh nhưng chúng tôi sẽ cố gắng tìm đầu ra tốt hơn, đồng thời quán triệt với các hộ nuôi phải giữ nguồn giống gà bản địa để duy trì thương hiệu gà ri Chí Thiện. Cùng với đó, xã chú trọng việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế để từng bước nâng cao thu nhập cho bà con”, đồng chí Chủ tịch UBND xã nhấn mạnh.

 

                                                                 Viết Đào

Các tin khác


Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hội Nông dân huyện Lương Sơn: Đồng hành, hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh

Phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, cách làm, mô hình mới giúp hội viên nông dân (HVND) phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Sản lượng sơ chế, chế biến thủy sản hàng năm đạt khoảng 850 tấn

Theo Chi cục Thuỷ sản, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 10 cơ sở sơ chế, chế biến và bảo quản sản phẩm thủy sản, gồm 3 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã và 6 hộ kinh doanh.

Bảo vệ thuỷ sản mùa nắng nóng, mưa lũ

Nắng nóng, mưa lũ làm cho các yếu tố môi trường thay đổi dễ gây bất lợi cho sinh trưởng và phát triển của thủy sản nuôi trồng. Do đó, ngành chức năng khuyến cáo người chăn nuôi cần chủ động các giải pháp để bảo vệ cá nuôi, hạn chế thiệt hại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục