Cây mía tím góp phần cải thiện cuộc sống người dân vùng Đại Đồng (Lạc Sơn).  ảnh: Người dân xã Yên Nghiệp giới thiệu sản phẩm mía tím cho khách hàng.

Cây mía tím góp phần cải thiện cuộc sống người dân vùng Đại Đồng (Lạc Sơn). ảnh: Người dân xã Yên Nghiệp giới thiệu sản phẩm mía tím cho khách hàng.

(HBĐT) - Mía tím Hòa Bình từ lâu đã nổi tiếng bởi chất lượng vượt trội so với các loại mía tím ở nhiều địa phương khác. Mía màu tím thẫm, đậm, cây to đều, dóng dài, ăn mềm và có mùi thơm nhẹ, vị ngọt thanh. Hương vị mía tím đã ghi dấu ấn khó phai trong tiềm thức những người xa quê, người dân Hòa Bình và du khách mọi nơi, trở thành sản vật làm quà cho bạn bè, người thân.

 

Cây mía tím không chỉ là cây xóa đói, giảm nghèo mà còn là cây làm giàu cho nông dân trong tỉnh. Tổng diện tích mía tím của tỉnh khoảng 4.095 ha, được trồng ở hầu hết các địa phương, tập trung nhất ở các huyện: Tân Lạc, Cao Phong, Lạc Sơn, Yên Thủy, Kỳ Sơn... Cây mía từng đem lại thu nhập cao cho nông dân trong tỉnh. Có thời điểm người dân thu từ 100 - 200 triệu đồng/ha. Mấy năm nay, giá mía tím liên tục sụt giảm, tình hình tiêu thụ chậm, gây khó khăn cho người nông dân. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do chất lượng mía suy giảm, giống mía bị thoái hóa. ông Bình, thương lái mía tím có thâm niên hàng chục năm thừa nhận: Chất lượng mía tím hiện nay thua xa mía tím ngày xưa. Ngày xưa, bất cứ ai cũng không thể quên khi thưởng thức mía tím Tân Lạc, Cao Phong. Trông mía đã muốn ăn. Mía to, dài óng mượt, ít mắt, mềm mại, dư ệi thanh thoát, làm quà biếu mà mát lòng cả người cho và nhận. Hương vị mía tím ấy bây giờ có lẽ chỉ thấy ở vùng Phong Phú (Tân Lạc).  

Năm nay, giá mía giảm nhưng đầu vụ, mía Phong Phú vẫn bán tới 5.000 đồng/cây. Giờ cũng đạt 2.000 - 3.000 đồng/cây. Còn lại các vùng khác giá mía đều giảm mạnh. ông Bình khẳng định: Một trong những nguyên nhân quan trọng làm cho giá mía tím giảm là do chất lượng bị giảm mạnh. Mía đang thoái hóa. Nhiều diện tích bị sâu bệnh phá hoại làm giảm năng suất, chất lượng. Giống mía không bảo đảm. Nhiều nơi mía không bán được nông dân lại dùng làm giống. Giống mía còi cọc và không bảo đảm. Cùng với đó trên mỗi khu ruộng cứ trồng mía triền miên, đất không được cải tạo nên chất lượng ngày càng kém. Năm này, qua năm khác chất lượng cứ giảm dần. Đến nay, mía không còn như xưa. Mía không óng ả, dóng ngắn lại, nhiều mấu, nhiều đầu mặt, dễ cứng, thân bị sâu, cây mèo cào, rạn nhiều vết chân chim. Thế nên mía tím Hòa Bình ngày càng không hấp dẫn người mua.  

Ông Bùi Huy Cận, xã Mỹ Hòa (Tân Lạc) cho biết: Chất lượng mía kém, giống bị thoái hóa nên giá giảm. Sâu bệnh nhiều, năng suất, chất lượng kém và do bà con vẫn có thói quen lấy hom giống từ vụ trước để trồng cho vụ sau.  

Mặc dù giá mía sụt giảm thế nhưng, mía tím vẫn là cây có giá trị và tiềm năng phát triển so với nhiều loại cây trồng khác của tỉnh. Hiện nay, tỉnh đang chỉ đạo các ngành chức năng và các địa phương triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng, sức cạnh trạnh, xây dựng thương hiệu mía tím  Hòa Bình. Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN - Sở KH&CN đang kế thừa kết quả phục tráng, bảo tồn gen mía tím của Trung tâm giống cây trồng để thực hiện nhân giống mía tím sạch bệnh, chất lượng cao bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật. Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2017 thay thế toàn bộ giống mía cũ thoái hóa bằng giống mía mới. Mía tím phục tráng toàn bộ diện tích trồng trên địa bàn, tạo tiền đề khôi phục, nâng cao chất lượng mía, duy trì thương hiệu cây mía tím Hòa Bình.  

Ông Trần Đình Thắng, phụ trách Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN cho biết: Phương pháp nhân giống mía nuôi cấy mô tế bào thực vật có thể tạo ra lượng cây giống lớn chỉ trong một thời gian ngắn với các ưu điểm vượt trội như cây con có độ đồng đều cao, cây sinh trưởng, phát triển khỏe mạnh, sạch bệnh, giữ nguyên được đặc tính di truyền ban đầu, đẻ nhánh nhiều nên thích hợp nhân giống cho các vụ tiếp theo. Thực hiện phương pháp này mía tím Hòa Bình sẽ lấy lại hương vị ngày xưa, nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập cho người nông dân trong tỉnh.

 

                                                                              LC  

Các tin khác


Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục