Sau một loạt trận đấu thành công từ giai đoạn tập huấn cho đến vòng bảng, đội tuyển Việt Nam đã nếm thất bại đầu tiên tại Jakarta trong trận bán kết lượt đi. Trận thua dù với tỷ số chấp nhận được và cũng không nằm ngoài dự tính, nhưng đã đón nhận không ít “sóng gió” từ dư luận. Nhất là ở hệ thống phòng ngự.

 

Tối nay, đội chủ sẽ đón nhận sự trở lại của “cận vệ già” Đình Luật. Sự xuất hiện của cầu thủ này lấy lại phần nào cảm giác an tâm nơi người hâm mộ, cũng như kể cả Quế Ngọc Hải, cầu thủ có thể tiếp tục được bố trí đá chính trong trận này và rất cần sự hỗ trợ của “đàn anh” Đình Luật. Câu hỏi Ngọc Hải hay ai sẽ đá cạnh Đình Luật lúc này dường như không còn kịp cho ông Hữu Thắng tính toán. Tiến Thành hay Tiến Dũng nếu có được tung vào trận này thì cũng thế, cả 2 vẫn còn nhiều điều cần bổ trợ mà điều quan trọng là chưa có nhiều quỹ trận thi đấu trong thời gian trước đó.

 

Kinh nghiệm và bản lĩnh ở hàng công sẽ góp phần giúp Việt Nam giành vé vào chung kết.

Vấn đề quan trọng lúc này chính là tâm lý thi đấu. Cựu trung vệ ĐTQG Đỗ Khải nhận xét: “Indonesia thực sự có mạnh quá đâu? Họ vẫn là đối thủ vừa sức với chúng ta và tỷ số thua 1-2 tại Jakarta cũng không có gì ghê gớm cả, cách biệt mà chúng ta vẫn đủ sức để cân bằng. Mỗi nhà cầm quân có cách tính toán khác nhau, nhưng trận này tôi nghĩ HLV Hữu Thắng mới “nặng đầu” khi tiêu chí an toàn ở hàng phòng ngự sẽ được đặt lên hàng đầu. Tôi nghĩ cái chính trong trận này là tâm lý thi đấu và cách nhập cuộc của chúng ta như thế nào mà thôi”.

Rõ ràng là thất bại ở trận lượt đi sẽ không thể đặt đội chủ nhà vào thế đá phòng ngự mà phải tìm đường tấn công, ghi bàn. Gánh nặng trong trận này không chỉ ở Công Vinh, Văn Quyết hay Công Phượng mà còn cả hàng phòng ngự, khu vực vốn để lộ nhiều hạn chế trong trận lượt đi. 

Hãy chờ xem kinh nghiệm bản lĩnh của nhiều trụ cột trong đội hình đội chủ nhà sẽ phát huy như thế nào. Đã khấp khởi hy vọng sau trận thua 1-2 trên sân khách thì trách nhiệm của tuyển Việt Nam lúc này là tìm bàn thắng – lời giải đang chờ đợi ở Công Vinh và các chân sút trên hàng công.

Dự đoán: Việt Nam thắng 2-1

 

 

                                                                         Theo SGGP

Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục