Saudi Arabia đã khai mạc giải vô địch bóng đá nữ quốc gia, một trong những sự kiện "chưa từng có tiền lệ" tại vương quốc Hồi giáo đang trong giai đoạn xây dựng hình ảnh mới hướng ra thế giới này.



Ngày 26/2, Saudi Arabia đã khai mạc giải vô địch bóng đá nữ quốc gia, một trong những sự kiện "chưa từng có tiền lệ" tại vương quốc Hồi giáo đang trong giai đoạn xây dựng hình ảnh mới hướng ra thế giới này.

Mùa giải đầu tiên dành cho các cầu thủ nữ trên 17 tuổi có tổng giá trị giải thưởng 133.000 USD. Các trận đấu của mùa giải năm nay sẽ diễn ra tại các thành phố Jeddah, Riyadh và Dammam. Hiệp hội thể thao Saudi Arabia cho biết mục đích tổ chức giải là để khuyến khích phụ nữ tham gia các bộ môn thể thao cộng đồng và nâng cao nhận thức tôn trọng thành tích thể thao của nữ giới. Sau quyết định cho phép phụ nữ lần đầu tiên được tới xem bóng đá tại sân vận động hồi tháng 1/2018, động thái này đánh dấu bước tiến bộ mới cho nữ quyền ở Saudi Arabia.

Trước đó, Saudi Arabia, vốn nổi tiếng với những biện pháp hạn chế phụ nữ nghiêm ngặt nhất trên thế giới, đã cấm phụ nữ tham gia nhiều hoạt động xã hội, trong đó có thể thao. Tuy nhiên, theo chính sách mới nới lỏng những quy định hà khắc phân biệt giới tồn tại suốt nhiều thập kỷ qua, Riyadh hướng tới mục tiêu khuyến khích nữ giới tham gia nhiều bộ môn thể thao.

Để triển khai chính sách mới, Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman đã công bố hàng loạt cải cách "hiện đại hóa" giúp quốc gia dần bỏ những quy định hà khắc để hướng ra thế giới, cho phép tổ chức các buổi hòa nhạc, mở cửa trở lại các rạp chiều phim và dỡ bỏ lệnh cấm phụ nữ lái xe....Trong vài năm trở lại đây, Saudi Arbia cũng đầu tư nhiều cho các sự kiện thể thao.

Trong tuần này, Saudi Arabia cũng sẽ tổ chức giải đua ngựa có tổng trị giá giải thưởng tiền mặt cao nhất thế giới, 20 triệu USD. Giải đua ngựa Saudi Cup, dự kiến sẽ thu hút khoảng 10.000 khán giả, diễn ra tại Trường đua King Abdulaziz vào ngày 29/2. Saudi Cup được tổ chức giữa hai giải đua ngựa lâu đời là Pegasus World Cup ở Mỹ và Dubai World Cup, lần lượt diễn ra trước và sau Saudi Cup một tháng. Tổng giá trị giải thưởng của Pegasus World Cup năm nay là 19 triệu USD.


Theo VietnamPlus

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục