(HBĐT) - Tối 15/11, Hội LHPN tỉnh, Bộ CHQS tỉnh phối hợp với huyện Tân Lạc tổ chức đêm giao lưu tuyên truyền về công tác đối ngoại, hướng về biển đảo quê hương, chào mừng các sự kiện: Kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh và Đại hội đại biểu Hội LHPN tỉnh lần thứ XVI. Dự đêm giao lưu có đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, huyện Tân Lạc và một số sở, ban ngành của T. Ư Hội LHPN Việt Nam và của tỉnh cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ, hội viên phụ nữ, học sinh, người dân huyện Tân Lạc.

 

 

Tọa đàm, giao lưu với các đại biểu khách mời tại đêm giao lưu.

 

Với mục đích tuyên truyền, giáo dục truyền thống dân tộc, phẩm chất cao đẹp của bộ đội cụ Hồ, các anh hùng liệt sĩ, truyền thống phụ nữ Việt Nam; tìm hiểu chặng đường 130 năm thành lập tỉnh… từ đó giáo dục lý tưởng, phát huy tinh thần yêu nước, nâng cao ý thức, trách nhiệm của các tầng lớp và thế hệ người con Hòa Bình hôm nay trong xây dựng quê hương, đất nước.

 

Tại đêm giao lưu, ngoài các tiết mục ca, múa nhạc đặc sắc của cán bộ, chiến sĩ, hội viên phụ nữ và các em học sinh, ban tổ chức chương trình còn tổ chức chương trình tọa đàm, gặp gỡ đồng chí chính ủy từng công tác tại quần đảo Trường Sa hơn 20 năm và các vị khách mời đặc biệt của Hội LHPN, lãnh đạo huyện Tân Lạc. Chương trình đêm giao lưu còn để lại ấn tượng với phần giao lưu với khán giả, trả lời các câu hỏi của ban tổ chức về lịch sử tỉnh Hòa Bình, các di tích, thắng cảnh của tỉnh, kiến thức về chủ quyền biển, đảo, các chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước và chính sách dành cho phụ nữ, trẻ em…

                                                                                     

 

                                                                                       HD

 

 

Các tin khác


119 cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng tiếng dân tộc Mường

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Mường cho cán bộ, công chức, viên chức khóa I, II năm 2023.

Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục