(HBĐT) - Trong 2 ngày 11-12/4, Phòng GD&ĐT huyện Kỳ Sơn tổ chức Giao lưu văn hóa đọc nhân ngày sách Việt Nam 21/4. Tới dự có lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện Kỳ Sơn, các xã, thị trấn và các đơn vị trường học trên địa bàn.

  Ban Tổ chức trao giả A cho 4 đơn vị trường học.

 

 

Đông đảo học sinh, bạn đọc trên địa bàn huyện Kỳ Sơn tham dự Giao lưu văn hóa đọc nhân ngày sách Việt Nam 21/4.

 

Thấy rõ tầm quan trọng của việc đọc sách đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội hiện nay, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quyết định số 284 lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày sách Việt Nam. Sở GD&ĐT đã chọn Phòng GD&ĐT huyện Kỳ Sơn tổ chức điểm Giao lưu văn hóa đọc nhân ngày sách Việt Nam 21/4 năm 2017. Với nhiều hoạt động, hình thức phong phú như: Thi xếp sách nghệ thuật, thuyết trình các gian trưng bày, thi tuyên truyền sân khấu hóa, giới thiệu, kể chuyện, Giao lưu là dịp nhằm giới thiệu những cuốn sách mà thư viện các trường hiện đang lưu giữ đến với các cán bộ, giáo viên, các em học sinh và bạn đọc. Trong những năm qua, cùng các hoạt động về chuyên môn, công tác đầu tư xây dựng thư viên trong các nhà trường được ngành GĐ&ĐT quan tâm về mọi mặt như bố trí các bộ làm công tác thư viện, tăng cường cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; tập trung xây dựng thư viện nhà trường theo tiêu chuẩn quy định của Bộ GD&ĐT. Hiện nay, toàn ngành có 100% các thư viện trường phổ thông đạt chuẩn. Trong đó, 80% thư viện trường học đạt tiên tiến; 20% thư viện đạt xuất sắc. Tiêu biểu có các mô hình thư viện thân thiện, khang trang, hiện đại tại trường Tiểu học Dân Hòa, thư viện cộng đồng tại trường Tiểu học thị trấn Kỳ Sơn, thư viện xanh tại trường Tiểu học Mông Hóa... Đến nay, số sách trong các thư viện của các trường học là hơn 70 nghìn cuối sách, tạp chí các loại...

 

Tại cuộc giao lưu, Sở GD&ĐT đã tặng giấy khen cho Phòng GD&ĐT huyện Kỳ Sơn và 4 nhà trường làm tốt công tác xây dựng thư viện. Các sở, ngành của tỉnh, huyện Kỳ Sơn, các nhà sách đã tặng quà, sách ủng hộ cho thư viện vùng khó khăn. Ban tổ chức đã tặng giấy khen cho 2 đơn vị trường học phối hợp tốt trong tổ chức Giao lưu văn hóa đọc; 11 đơn vị được trao giải phụ kể chuyện cho bé hay nhất, gian trưng bày đẹp nhất, thuyết trình gian trưng bày hay nhất, tuyên truyền xuất sắc nhất; 15 đơn vị được trao giải C; 8 giải B và 4 đơn vị đạt giải A.

 

                                                                                  PV

 

                              

Các tin khác


119 cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng tiếng dân tộc Mường

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Mường cho cán bộ, công chức, viên chức khóa I, II năm 2023.

Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục