(HBĐT) - Trong hai ngày 20/7-21/7, Hội văn học nghệ thuật Tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ V nhiệm kỳ 2017-2022. Đến dự có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó chủ tịch UBND tỉnh;  nhà văn Tùng Điền, phó Chủ tịch Thương trực Ủy ban toàn quốc liên hiệp các hội VHNT Việt Nam cùng đại diện các Hội văn học nghệ thuật các tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành đoàn thể trong tỉnh.


Trong nhiệm kỳ qua, Hội văn học nghệ thuật đã có 34 hội viên được kết nạp nâng tổng số hội viên lên 211 người, trong đó 72 hội viên thuộc các hội chuyên ngành trung ương. Các văn nghệ sĩ trong tỉnh luôn tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, sáng tạo nhiều tác phẩm VHNT phục vụ đông đảo các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh. Hội thực sự trở thành mái nhà chung tập hợp hội viên, động viên và tạo mọi điều kiện cho các văn nghệ sĩ đi sâu vào thực tiễn đời sống xã hội, thể hiện trách nhiệm công dân, xứng đáng là những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng văn hóa của Đảng. Cán bộ lãnh đạo Hội và các chi bộ đã phát huy tính chủ động, sáng tạo, thống nhất cao, đã tổ chức được nhiều hoạt động ở tất cả các lĩnh vực văn học, nghệ thuật. Các hoạt động của Hội đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đường lối chính sách của Đảng. Vị thế của Hội ngày càng được nâng cao tạo không khí phấn khởi, đoàn kết, tin yêu trong toàn thể hội viên.


Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVTƯ Đảng. Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng đại hội.

Tại Đại hội các hội viên đã chỉ ra những hạn chế trong nhiệm kỳ qua như sự phối hợp của một số đồng chí ủy viên BCH, các Ban chuyên môn chưa thật sự khoa học và đồng nhất; một số chi hội hoạt động không đều hoặc ít sinh hoạt, chất lượng sinh hoạt chưa cao. Công tác bồi dưỡng nâng cao tính chuyên nghiệp trong sáng tạo còn hạn chế, chưa tổ chức nhiều buổi trao đổi, tọa đàm về tác giả, tác phẩm tại các chi hội. Chưa có tác phẩm phản ánh sây sắc đề tài đổi mới của tỉnh nhất là những điển hình mang tính đột phát của địa phương trong nông nghiệp nông thôn…


Nhà văn Tùng Điền, Phó Chủ tịch Thường trực UBTQ liên hiệp các hội VHNT Việt Nam tặng cờ thi đua cho Hội VHNT tỉnh

Phát biểu tại Đại Hội, đồng chí Bùi Văn Tỉnh đánh giá cao những đóng góp của Hội văn học nghệ thuật, những hoạt động của anh chị em nghệ sĩ trong phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Đồng chí cũng đề nghị Đại hội cần làm rõ những nguyên nhân, hạn chế từ đó đề ra giải pháp sáng tạo, khả thi đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của Hội. Đồng thời đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh: Hội cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về VHNT trong tình hình mới. Nâng cao nhận thức về tư tưởng, chính trị, bản lĩnh và năng lực sáng tạo, đạo đức và nhân cách nghề nghiệp cho các văn nghệ sĩ. Kịp thời biểu dương những tác phẩm nghệ thuật xuất sắc, tích cực đấu tranh phê bình kịp thời những biểu hiện lệch lạc thiếu tính giáo dục. Hội cần phối hợp chặt chẽ với các sở ngành về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức lối sống của xã hội. Đẩy mạnh cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm VHNT, báo chí về đề tài "học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tích cực tham gia giải báo chí toàn quốc về Xây dựng Đảng. Làm tốt công tác phát triển hội viên mới, nâng cao chất lượng hội viên. Ban chấp hành Hội VHNT nhiệm kỳ mới cần tích cực làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước, các địa phương trong và ngoài tỉnh tranh thủ sự hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Hội. Với những đề xuất kiến nghị của Hội, đồng chí Bùi Văn Tỉnh đề nghị Ban cán sự Đảng, UBND tỉnh sớm xem xét giải quyết theo thẩm quyền. Những vấn đề vượt quá thẩm quyền báo cáo đề xuất với Ban thường vụ Tỉnh ủy để chỉ đạo tháo gỡ giải quyết kịp thời.


                                     Ban chấp hành Hội VHNT nhiệm kỳ 2017 - 2022 ra mắt

Đại hội Hội VHNT lần thứ V nhiệm kỳ 2017-2022 đã bầu ra 15 đồng chí vào Ban chấp hành của Hội. Nhân dịp này Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh cũng đã tặng hoa chúc mừng Đại Hội; UBTQ liên hiệp các hội VHNT Việt Nam tặng cờ thi đua cho Hội VHNT tỉnh.


Ban chấp hành hội VHNT tỉnh trao kỉ niệm chương cho các hội viên đã có nhiều đóng góp hoạt động hội trong thời gian qua.

 

                                                                                                          Việt Lâm

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục