(HBĐT) - Ngày 30/8, BTC Liên hoan các làng du lịch cộng đồng tiêu biểu Việt Nam năm 2017 đã tổ chức họp bàn về công tác chuẩn bị cho liên hoan các làng du lịch cộng đồng tiêu biểu Việt Nam tại huyện Mai Châu. Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng BTC liên hoan chủ trì hội nghị.



Toàn cảnh hội nghị. 

Hội nghị đã thông qua quyết định thành lập BCT liên hoan; kế hoạch tổ chức; phân công nhiệm vụ thành viên và dự trù kinh phí. Theo đó, Liên hoan các làng du lịch cộng đồng tiêu biểu Việt Nam tại huyện Mai Châu dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 29/9-1/10 với sự tham gia của hơn 600 đại biểu đến từ 14 làng du lịch cộng đồng tiêu biểu Tây Bắc và một số làng du lịch cộng đồng khu vực miền Nam và miền Trung. Liên hoan sẽ có một số hoạt động chính là: liên hoan các đội văn nghệ và trình diễn trang phục dân tộc; thi thuyết minh du lịch giới thiệu về làng du lịch cộng đồng tiêu biểu; trưng bày gian hàng gới thiệu sản phẩm văn hóa du lịch, quà lưu niệm và trình diễn thao tác nghề thủ công; trưng bày triển lãm ảnh du lịch Hòa Bình và các tình khu vực Tây Bắc mở rộng; thi nấu các món ăn giới thiệu ẩm thực địa phương; hội thảo khoa học về định hướng, giải pháp xây dựng phát triển bền vững loại hình du lịch cộng đồng vùng Tây Bắc.

Tại hội nghị, các thành viên BTC đã tập trung thảo luận và cho ý kiến về thời gian, địa điểm tổ chức; công tác tuyên truyền, quảng bá; điều kiện cơ sở hạ tầng, lưu trú; ANTT, ATTP trong suốt quá trình diễn ra liên hoan...

Kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng BTC liên hoan khẳng định: Liên hoan các làng du lịch cộng đồng tiêu biểu Việt Nam là một trong những cơ hội để quảng bá, giới thiệu về tiềm năng du lịch, kinh tế xã hội của tỉnh nói chung và của huyện Mai Châu nói riêng. Do đó để liên hoan diễn ra an toàn, hiệu quả các cơ quan thành viên BTC được phân công nhiệm vụ cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan thường trực có kế hoạch cụ thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. Đối với huyện Mai Châu cần rà soát lại kế hoạch tổ chức thực hiện, nhất là vấn đề dự toán kinh phí; tăng cường công tác kiểm tra về ANTT, ATTP, phòng chống cháy nổ, tranh giành khách du lịch... Sở TT&TT, Đài PTTH tỉnh, Báo Hòa Bình có kế hoạch tổ chức họp báo, đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng... Qua đó, góp phần khẳng định hình ảnh cũng như tăng cường thu hút đầu tư du lịch


                                                                                  P.V

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục