(HBĐT) - Ngày 3/10, Sở Văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức trao tổng kết và trao giải giải thưởng cuộc thi "Ảnh đẹp Du Lịch Hòa Bình ” và cuộc thi viết bài Thuyết minh giới thiệu về các điểm hấp dẫn trên địa bàn tỉnh năm 2017.



 

Đồng chí Bùi Ngọc Lâm, Giám đốc Sở VHTT&DL trao giải nhất cuộc thi "Ảnh đẹp du lịch Hòa Bình” năm 2017.

Thực hiện kế hoạch phát triển du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2017 và hưởng ứng chương trình Năm du lịch quốc gia 2017- Lào Cai- Tây Bắc, Sở Văn hóa thể thao và du lịch phối hợp tổ chức trao thưởng cuộc thi "Ảnh đẹp Du Lịch Hòa Bình ” và cuộc thi viết bài Thuyết minh giới thiệu về các điểm hấp dẫn trên địa bàn tỉnh năm 2017. Cuộc thi đã được phát động và tổ chức triển khai rộng rãi trong toàn tỉnh và các tỉnh trong chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng. Sau một thời gian phát động theo thể lệ các cuộc thi đến ngày 31/8/2017, Ban tổ chức tiếp nhận 108 bài viết của 83 tác giả, nhóm tác giả gửi bài tham dự thi viết bài Thuyết minh giới thiệu các điểm đến hấp dẫ trên địa bàn tỉnh; 401 tác phẩm ảnh của 13 tác giả, nghệ sĩ nhiếp ảnh chuyên nghiệp và không chuyên tham gia cuộc thi "Ảnh đẹp du lịch Hòa Bình” năm 2017.


Đồng chí Bùi Ngọc Lâm, Giám đốc Sở VHTT&DL trao giải nhất cuộc thi viết bài thuyết minh giới thiệu các điểm đến hấp dẫn trên địa bàn tỉnh hòa bình năm 2017.

Trên cơ sở tác phẩm ảnh, bài viết thuyết minh Ban tổ chức đã giao cho Ban giám khảo các cuộc thi căn cứ Thể lệ và quy chế chấm điểm đã tiến hành đánh giá, chấm điểm đối với các bài viết thuyết minh và tác phẩm ảnh dự thi như sau:


Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó tổng biên tập Báo Hòa Bình trao giải khuyến khích cho các tác giả đạt giải cuộc thi viết bài thuyết minh giới thiệu các điểm đến hấp dẫn trên địa bàn tỉnh hòa bình năm 2017.

Cuộc thi ảnh đẹp du lịch Hòa Bình: 1 giải nhất với tác phẩm Trải nghiệm bản dân tộc Thái của tác giả Hoàng Minh ở Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội và 2 giải nhì, 3 giải 3 và 15 giải khuyến khích.

Cuộc thi viết bài Thuyết minh giới thiệu các điểm đến hấp hẫn trên địa bàn tỉnh 2017 có 3 giải A: tác giả Nguyễn Thị An, Trường Cao Đẳng sư phạm Hòa Bình với bài thi Khám phá quần thể hang động núi Đầu Rồng, điểm du lịch độc đáo và hấp dẫn; tác giả Hoàng Thu Thủy ở trường CĐSP Hòa Bình với tác phẩm Nhà máy thủy điện Hòa Bình trên sông Đà công trình mang tầm thế kỷ; tác giả Bùi Trần Bảo Thi ở trường ĐH Văn Hóa Hà Nội với tác phẩm lễ hội Khai hạ- Mường Bi. Ngoài ra ban tổ chức còn trao 5 giải B, 7 giải C và 15 giải khuyến khích.

                                                             Việt Lâm


Các tin khác


Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục