(HBĐT) - Sáng 8/11, đồng chí Hoàng Văn Tứ, UV BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo UB MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở VH, TT&DL và lãnh đạo huyện Tân Lạc đã tới dự và chung vui Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với đông đảo bà con nhân dân xóm Thọng, xã Tuân Lộ (huyện Tân Lạc).



Đồng chí Hoàng Văn Tứ, UV BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa và quà chúc mừng xóm Thọng, xã Tuân Lộ (Tân Lạc).

Khu dân cư xóm Thọng có tổng số 88 hộ, 420 nhân khẩu, 96% là dân tộc Mường, có 7 hộ chính sách thương binh, liệt sỹ. Thực hiện cuộc vận động "Toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", nhân dân đã đóng góp 320 ngày công lao động, trị giá 48 triệu đồng, làm đường liên thôn và đường bê tông hóa được 2,2 km, nhiều hộ gia đình hiến đất với tổng diện tích 8000m2. Năm 2017, thu nhập bình quân đầu người đạt 22 triệu đồng/người/năm, số hộ nghèo giảm còn 27 hộ (30,6%). 100% số hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh. 100% các hộ gia đình trong khu dân cư thực hiện chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện theo đúng quy ước, hương ước của khu dân cư. 100% hộ gia đình có phương tiện nghe, nhìn. 76/88 hộ gia đình đạt gia đình văn hóa, tăng 10 hộ so với năm 2017.


Lãnh đạo UB MTTQ Việt Nam tỉnh trao quà cho người có uy tín làm công tác Mặt trận xóm Thọng

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Hoàng Văn Tứ, UV BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của nhân dân xóm Thọng đã xây dựng khu dân cư vững mạnh về mọi mặt, hoàn thành tốt các phong trào thi đua của địa phương. Xóm Thọng cần tiếp tục giữ gìn những nét văn hóa tốt đẹp lâu đời và phát huy truyền thống, đẩy mạnh sản xuất, ổn định đời sống, xoá đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và hệ thống chính trị khu dân cư vững mạnh; không ngừng tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tạo sự đồng thuận cao của nhân dân trong khu dân cư và cả cộng đồng. Các cấp uỷ chính quyền xã Tuân Lộ và huyện Tân Lạc quan tâm hỗ trợ nhân dân xóm Thọng xây dựng khu dân cư văn minh, ngày càng phát triển hơn nữa./.


Tặng quà cho 4 gia đình tiêu biểu trong phát triển kinh tế.


Đại diện các đoàn thể xóm Thọng, xã Tuân Lộ (Tân Lạc) ký giao ước thi đua năm 2018

Nhân dịp này, Tỉnh ủy- HĐND- UBND- UB MTTQ Việt Nam tỉnh; Huyện ủy- HĐND- UBND- UB MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc và các tổ chức, đoàn thể đã tặng hoa và quà chúc mừng nhân dân xóm Thọng. Ban công tác Mặt trận xóm Thọng đã tặng quà cho 4 hộ gia đình tiêu biểu trong phát triển kinh tế.

Đức Anh


Các tin khác


119 cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng tiếng dân tộc Mường

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Mường cho cán bộ, công chức, viên chức khóa I, II năm 2023.

Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục