(HBĐT) - Xã Vũ Lâm (Lạc Sơn) đã đổi thay với những con đường bê tông rộng rãi, sạch, đẹp; những vườn cây ăn quả sai trĩu quả… Đổi thay đó có đóng góp to lớn của người dân trong việc chung sức, đồng lòng thực hiện thành công phong trào xây dựng đời sống văn hóa. Toàn xã có 7/8 xóm, phố đạt KDC văn hóa, số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa chiếm 80,7%.


Người dân xã Vũ Lâm (Lạc Sơn) tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ. Tiết mục văn nghệ đặc sắc của giáo viên trường mầm non xã Vũ Lâm (Lạc Sơn) tại lễ khai giảng năm học mới.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Bùi Văn Tiện, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Để phong trào xây dựng đời sống văn hóa đi vào thực chất, cấp ủy, chính quyền cùng Ban công tác mặt trận và các đoàn thể xã hội đã nỗ lực tuyên truyền các nội dung phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đến nhân dân. Chính quyền xã lồng ghép các chương trình, kế hoạch, chỉ tiêu phát triển kinh tế gắn với phong trào xây dựng đời sống văn hóa để vận động người dân tham gia. Phong trào tác động tích cực đến đời sống xã hội, tăng thu nhập cho người dân, cộng đồng xóm, phố an toàn, không có tệ nạn xã hội.

Xã Vũ Lâm xác định giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo là nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng đời sống văn hóa. Ban công tác mặt trận chủ động tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực thi đua lao động sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, hỗ trợ nhau về giống, vốn, kinh nghiệm sản xuất. Tổ chức các buổi hướng dẫn chuyển giao KH-KT cho người dân. Các hội, đoàn thể đồng hành cùng hội viên vay vốn, phát động phong trào nông dân SX-KD giỏi. Tiêu biểu như Hội CCB chú trọng phát triển các mô hình đem lại thu nhập cao như trồng rừng, chăn nuôi theo hướng tập trung, kinh doanh dịch vụ… Toàn xã Vũ Lâm có 10 gia trại chăn nuôi, 3 trang trại tổng hợp do hội viên CCB làm chủ. Diện tích cây ăn quả được mở rộng lên 7 ha, gần 20 hội viên tham gia trồng thí điểm. Với việc mạnh dạn đầu tư vốn, kỹ thuật trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng đã đem lại nguồn thu nhập cao, điển hình có gia đình các ông: Bùi Văn Phong (xóm Quyết Tiến), Phạm Văn Than (xóm Lâm Hóa 1), Nguyễn Trọng Tiến (phố Lâm Hóa 1)…

Đời sống người dân không ngừng nâng cao, các gia đình có ý thức chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia đóng góp trí tuệ, vật chất xây dựng quê hương Vũ Lâm giàu đẹp. 8/8 xóm, phố tích cực hưởng ứng CVĐ "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Năm 2015, Vũ Lâm vinh dự là xã đầu tiên của huyện Lạc Sơn về đích NTM. Người dân có ý thức xây dựng cảnh quan môi trường, hưởng ứng phong trào giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, đổ rác đúng nơi quy định.

Bên cạnh đó, các cơ sở vật chất văn hóa ngày càng được đầu tư xây dựng. Nhà văn hóa xóm, phố được nâng cấp, phát huy tốt giá trị sử dụng, là nơi sinh hoạt cộng đồng của người dân, nơi tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ sôi nổi, thu hút đông đảo người dân. Việc cưới, việc tang được tổ chức chu đáo, trang nghiêm, gọn nhẹ, tinh thần đoàn kết được gắn bó.

Với những nỗ lực không ngừng của cấp ủy, chính quyền và người dân trong xây dựng đời sống văn hóa, năm 2017, số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa của xã Vũ Lâm chiếm 80,7%, 102 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa 3 năm liên tiếp, 7/8 xóm, phố đạt KDC văn hóa, 100% cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn xã đạt tiêu chuẩn văn hóa.


Thu Thủy


Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục