(HBĐT) - Khi tiết trời se lạnh, hoa mận, hoa đào bắt đầu khoe sắc cũng là một năm cũ sắp qua, năm mới đến. Tiết trời vẫn vậy, ngày Tết vẫn thế chỉ khác trong quan niệm đón Tết của giới trẻ hiện nay. Những người trẻ đã và đang đón Tết truyền thống theo cách mới hiện đại và nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn tràn ngập niềm vui, hạnh phúc. Một số xu hướng đón Tết được giới trẻ lựa chọn như: đơn giản các tập tục phức tạp, đi du lịch, chụp ảnh vào ngày xuân…Những xu hướng đón Tết mới, hiện đại của giới trẻ nhưng không làm mất đi những giá trị truyền thống của Tết Việt.

Đi du lịch thưởng ngoạn không khí xuân


Đôi bạn trẻ đắm say chụp ảnh tại chợ hoa Tết thành phố Hòa Bình.

Khoảng 5 năm trở về đây, xu hướng đi du lịch đón Tết được nhiều bạn trẻ lựa chọn, đặc biệt là sinh viên các trường đại học. Thời gian nghỉ Tết dài nên nhiều nhóm sinh viên đã lên kế hoạch đi du lịch tới miền đất mới để khám phá cảnh sắc thiên nhiên và tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ; những lễ hội đặc sắc của các dân tộc. Những điều mới mẻ, độc đáo của các vùng đất mới là lời mời gọi, thúc giục các bạn trẻ khám phá. Các chuyến du lịch dài ngày vào dịp Tết là cơ hội cho nhiều bạn trẻ khám phá, tận hưởng không khí đón xuân của các dân tộc trong tỉnh và các tỉnh khác. Mỗi mảnh đất mới, mỗi dân tộc sẽ giúp giới trẻ trải nghiệm cuộc sống để trưởng thành và mạnh mẽ hơn trong cuộc sống. Tỉnh Hòa Bình có nhiều điểm du lịch lý tưởng thu hút các bạn trẻ trong và ngoài tỉnh như: Bản Giang Mỗ, xóm ải, đảo Dừa, động Thác Bờ, bản Lác, bản Pom Coọng, bản Hịch, bản Ngòi… Tại các địa điểm du lịch của Hòa Bình sẽ diễn ra nhiều lễ hội đặc sắc vào ngày xuân như các lễ hội: xuống đồng (khuống đồng), sắc bùa, cầu mùa, cầu mưa, rửa lá lúa của người Mường; lễ cơm mới, xên bản, xên Mường, lễ hội chá chiêng của người Thái; lễ hội gầu tào của người Mông… đây là những lễ hội có giá trị tâm linh lớn.

Bạn Bùi Thị Vân, xã Nhân Nghĩa, huyện Lạc Sơn chia sẻ: Tết năm nay tôi cùng một nhóm bạn đại học Luật Hà Nội lên kế hoạch đi du lịch khám phá lòng hồ Hòa Bình và du lịch cộng đồng tại Mai Châu. Tôi sinh ra và lớn lên ở Hòa Bình nhưng do thời gian học tập nên tôi chưa có dịp đi khám phá các điểm du lịch của tỉnh. Chính vì vậy, Tết Mậu Tuất này tôi giành thời gian từ ngày 25 tháng chạp đến mồng 2 Tết ở nhà sum họp đón Tết cùng gia đình. Sau đó, tôi sẽ đi "phượt” cùng các bạn 1 tuần để thưởng thức vẻ đẹp của các địa danh nổi tiếng trên đất Hòa Bình, nơi lưu giữ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc Mường, Thái, Mông. Đây cũng là cơ hội để tôi quảng bá hình ảnh miền quê, con người, phong tục tập quán đón Tết của các dân tộc trong tỉnh với các bạn.

Chị Nguyễn Thị Thúy Phượng, Tổng Giám đốc Công ty CP du lịch Hòa Bình cho biết: Xu hướng đi du lịch đón Tết đang trở thành lựa chọn mới của giới trẻ và nhiều gia đình. Ngoài những tour du lịch trong tỉnh của các nhóm học sinh, sinh viên, nhiều gia đình lựa chọn những tuor du lịch trong nước. Nhiều người đam mê "phượt” chinh phục những cung đường Tây Bắc như Mộc Châu, Lào Cai, phansipăng hay đến những vùng biển mộng mơ như Nha Trang, Đà Lạt, Vũng Tàu… Ngoài những tour du lịch trong nước, nhiều gia đình có điều kiện hơn lựa chọn đi du lịch ngước ngoài. Những ngày đầu tháng 12/2017, Công ty chúng tôi đã có lượng khách lớn đến đặt tour du lịch nước ngoài. Cũng có một số bạn trẻ do điều kiện kinh tế thường săn các tour du lịch nước ngoài giảm giá trước Tết 3 - 4 tháng. Lựa chọn của khách du lịch trong tỉnh là đi các nước: Thái Lan, Trung Quốc, Singgapore để tìm hiểu văn hóa của nước bạn.

Thông thường các tour Tết cả trong và ngoài nước thường khởi hành vào mồng 2 hoặc mồng 3. Bạn Nguyễn Phương Thúy, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình chia sẻ: Tết Nguyên đán năm nay tôi cùng chồng mới cưới được bố mẹ tặng cho chuyến du lịch tại Singapore. Vợ chồng tôi đặt lịch vào ngày mùng 2 Tết, sau khi chúc Tết họ hàng xong với hy vọng có một kỳ nghỉ mới lạ, nhiều ý nghĩa.

Chụp ảnh Tết - lưu giữ khoảnh khắc xuân

Chụp ảnh vào những ngày giáp Tết và trong Tết đang là xu hướng thu hút đông đảo các bạn trẻ. Tết đến, xuân về đất trời chuyển giao, cảnh sắc thiên nhiên khoác lên mình tấm áo mới, cây cối xanh tươi, hoa đào, hoa mận đua nhau khoe sắc, những ruộng bậc thang kỳ vĩ … thu hút giới trẻ hiện nay. ở thành phố Hòa Bình cũng có nhiều cảnh đẹp, là địa điểm chụp ảnh lý tưởng của giới trẻ như đập thủy điện, Tượng đài Bác Hồ, Quảng trường, chợ hoa ngày Tết… Nhiều bạn trẻ lại thích khám phá, chụp ảnh tại Công viên di sản các nhà khoa học Việt Nam, vườn cam Cao Phong, vườn bưởi Tân Lạc. Cảnh sắc thiên nhiên, con người vui tươi, phấn khởi trước mùa xuân đã thu hút các nhóm học sinh, sinh viên, những đôi trai gái yêu nhau thỏa sức tạo dáng ghi lại khoảnh khắc rạng rỡ dịp đầu năm. Các bạn trẻ không ngại đầu tư trang phục như áo dài truyền thống, thuê thợ chụp ảnh để có được những bức ảnh đẹp đậm sắc xuân. Đối với các bạn trẻ, chụp ảnh đầu xuân không chỉ thể hiện niềm vui hân hoan đón mừng mùa xuân mà còn là một hình thức ghi lại những khoảnh khắc thiêng liêng của cảnh vật, đất trời khi xuân về.

Giới trẻ hiện nay đang khám phá, cảm nhận và đón Tết Nguyên đán theo cách riêng của mình. Các bạn trẻ đã biết kết hợp hài hòa giữa yếu tố truyền thống với hiện đại. Cái đẹp, tinh hoa của ngày Tết cổ truyền được giới trẻ giữ gìn, bảo tồn. Bên cạnh đó, họ đang tìm và khám phá cái hay, sự độc đáo, hiện đại làm cho Tết cổ truyền của dân tộc thêm tươi vui và trọn vẹn ý nghĩa.

 

Bùi Thu



 

Các tin khác


Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục