(HBĐT) - Ngày 22/3, Ban chỉ đạo về Di sản văn hoá Mo Mường tỉnh Hoà Bình đã tổ chức họp đánh giá kết quả công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ chủ trì hội nghị.


Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng BCĐ chủ trì hội nghị.

Năm 2017, BCĐ về Di sản văn hoá Mo Mường tỉnh đã chủ trì, phối hợp với Viện Ngôn Ngữ thực hiện Đề tài nghiên cứu khoa học: "Xây dựng Bộ gõ chữ Mường và biên soạn tài liệu dạy - học chữ Mường”. Đến nay, Bộ gõ chữ Mường và tài liệu học chữ Mường cho người biết nói tiếng Mường và biết tiếng Việt đã được tiến hành nghiệm thu. Tổ chức khảo sát về di sản văn hoá Mo Mường để chuẩn bị tham mưu ban hành các cơ chế, chính sách nhằm bảo tồn phát huy giá trị Di sản văn hoá Mo Mường. Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học "Bảo tồn, phát huy giá trị Di sản văn hóa Mo Mường Hòa Bình”. Tổ chức sửa chữa cuốn sách Mo Mường Hoà Bình để chuẩn bị tái bản. Hoàn thành đề án "Giáo dục Di sản văn hóa Mo Mường cho học sinh bậc phổ thông trên địa bàn tỉnh Hòa Bình”. Công tác tuyên truyền Di sản văn hóa Mo Mường trên Báo Hoà Bình, Đài PT – TH được thực hiện thường xuyên, đã đăng tải trên 100 tin, bài, phóng sự, clip ngắn bằng Tiếng Việt và tiếng Anh giới thiệu những giá trị tốt đẹp của Di sản văn hoá Mo Mường Hoà Bình và 120 bản tin, phim tài liệu, phóng sự về các công trình nghiên cứu về Mo Mường, những áng Mo cổ đang có nguy cơ bị mai một. 

Tại hội nghị, các thành viên trong BCĐ cũng đã chỉ ra những mặt tồn tại, hạn chế trong năm 2017 và những đề xuất, kiến nghị nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Mo Mường. 

Kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng BCĐ ghi nhận, biểu dương những kết quả đã đạt được trong năm 2017. Đồng thời giao cơ quan thường trực tổng hợp tiếp thu các ý kiến và chỉnh sửa, hoàn thiện lại báo cáo. Đề nghị các ngành thành viên BCĐ cần tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2018, trong đó cần khẩn trương thực hiện biên tập và in tái bản cuốn sách Mo Mường; Hoàn thiện đề tài khoa học "Bảo tồn, phát huy giá trị Di sản văn hóa Mo Mường Hòa Bình” theo đúng kế hoạch; Với bộ gõ chữ Mường và tài liệu học chữ Mường đã được bàn giao cần nghiên cứu, triển khai đưa vào giảng dạy trong năm 2018.


 

                                                                                 Hồng Ngọc


Các tin khác


Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục