(HBĐT) - Ngày 5/6, Sở VH,TT&DL tổ chức Hội thảo khoa học "Thu hút, đầu tư phát triển du lịch tỉnh Hòa Bình - thực trạng và giải pháp". Tham dự có đại diện Sở Khoa học và Công nghệ; Trung tâm XTĐTTM Du lịch tỉnh; Hiệp hội Du lịch tỉnh; Công ty Cổ phần du lịch tỉnh; các trường đại học tại Hà Nội.


 
Toàn cảnh buổi hội thảo.

Cùng chung với sự phát triển của du lịch Việt Nam, du lịch tỉnh Hòa Bình cũng có những bước chuyển biến rõ rệt. Năm 2017, tỉnh đón trên 2,2 triệu lượt khách trong đó số lượt khách quốc tế trên 260 nghìn lượt. Tổng thu từ khách du lịch đạt 1.200 tỷ đồng, tăng hơn 217% so với năm 2012. Tỉnh xác định phát triển du lịch là ngành kinh tế quan trọng của tỉnh vào năm 2020. Với vị trí địa lý quan trọng, hệ thống hạ tầng giao thông thuận lợi cùng với lợi thế về tài nguyên tự nhiên và giá trị của nền "Văn hóa Hòa Bình", là cơ hội thuận lợi để phát triển ngành du lịch và dịch vụ. Giai đoạn 2011-2017, tỉnh có 24 dự án du lịch được đầu tư mới, với tổng số vốn đăng ký hơn 9 nghìn tỷ đồng; số lượng dự án tăng bình quân năm là 171%; lượng vốn đăng ký đầu tư vào các dự án tăng 29 lần. Tuy nhiên, việc thu hút đầu tư vào nguồn nhân lực, công tác xúc tiến quảng bá - liên kết du lịch; du lịch "thông minh - 4.0"; phát triển chuỗi giá trị du lịch; "bảo tồn" du lịch hay đầu tư vào các hạng mục phụ trợ... trong những năm qua là không đáng kể về số lượng dự án và lượng vốn đăng ký.

Tại hội thảo các đại biểu đã tập trung vào các vấn đề: thực trạng các tài nguyên, nguồn lực du lịch trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; bảo tồn văn hóa gắn bới phát triển du lịch; thu hút du lịch hạng trung thông qua phát triển du lịch theo phương thức homestay; kinh nghiệm thu hút đầu tư phát triển du lịch của một số địa phương; phát triển du lịch "thông minh” vượt qua thách thức cuộc cách mạng 4.0…

Hội thảo lần này được tổ chức nhằm đánh giá lại thực trạng công tác thu hút đầu tư phát triển du lịch tỉnh Hòa Bình thời gian qua và đề xuất các giải pháp dưới góc nhìn đa chiều của các nhà khoa học, cơ quan nhà nước, tổ chức, hiệp hội, các doanh nghiệp trong ngành... tập trung vào một số vấn đề như: nhận diện ra những vấn đề còn tồn tại, vướng mắc; giới thiệu những vấn đề tháo gỡ; giải pháp cần làm của các đơn vị, cơ quan, ban, ngành liên quan để phát triển và thu hút đầu tư phát triển bền vững du lịch tỉnh Hòa Bình.


                                                                              Hồng Ngọc


Các tin khác


Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024

Ngày 17/4, tại Nhà Văn hoá huyện Lạc Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024.

Ấn tượng mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường

Năm học 2023 - 2024, Trường mầm non Bắc Sơn, xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi có 247 trẻ, chia thành 11 nhóm, lớp. Nhà trường có 36 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; 96,4% trẻ là người dân tộc Mường và dân tộc Dao. Bên cạnh thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ theo đúng quy định, nhà trường còn tạo dấu ấn với mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa Mường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục