(HBĐT) - Hàng năm, các nghệ sĩ nhiếp ảnh tỉnh đều có những tác phẩm ảnh nghệ thuật tham gia cuộc thi ảnh 15 tỉnh miền núi phía Bắc. Từ năm 1998 đến nay đã có 1.800 tác phẩm của các nghệ sĩ nhiếp ảnh tỉnh ta tham gia dự thi. Chủ đề chính của các tác phẩm là phản ánh văn hóa, phong tục, tập quán, phong cảnh đẹp đất Mường. Đối với các cuộc thi ảnh ở tỉnh các nghệ sĩ thường tham gia không đều, bởi các cuộc thi ảnh nghệ thuật trong tỉnh còn ít, từ năm 1998 - 2018, tỉnh mới tổ chức được 6 cuộc thi. Điều đáng mừng là cuộc thi ảnh nghệ thuật của tỉnh có nhiều ảnh chất lượng về nội dung và hình thức.


Tác phẩm ảnh "Hát thường rang, bọ mẹng” của hội viên chi hội Nhiếp ảnh tỉnh.

Chi hội Nhiếp ảnh tỉnh đến nay mới có 18 người, phần lớn đang công tác và nghỉ hưu ở thành phố Hòa Bình. Mỗi lần chuẩn bị dự thi các nghệ sĩ chia thành từng tốp đến vùng cao, vùng sâu để sáng tác ảnh nghệ thuật. Các nghệ sĩ đến với Mường Bi, Mường Thàng, Mường Vang chụp những ruộng bậc thang ngày lúa chín vàng, những đồi cam Cao Phong được mùa, những trái bưởi đào Tân Lạc đung đưa trước nắng sớm mùa thu. Dù Mai Châu cao, xa hơn các vùng, miền khác trong tỉnh nhưng năm nào các nghệ sĩ cũng vượt Thung Khe để đến với bản Văn, bản Lác, bản Pà Cò… Phong cảnh Mai Châu bình dị với những cánh rừng già, rừng mới trồng; những dòng thác Tũ, thác Lào, thác Đồng Bảng… đã làm thỏa mãn cuộc hành trình tìm kiếm, khai phá vẻ đẹp thiên nhiên, con người, văn hóa.

Ba năm nay Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh không có kinh phí mở trại sáng tác cho chi hội nghệ sĩ nhiếp ảnh tỉnh. Bằng sự nỗ lực vươn lên của từng nghệ sĩ,  niềm đam mê ghi lại những khoảnh khắc đẹp về thiên nhiên, con người cuộc sống bình yên ở những thôn, bản đang từng ngày đổi mới, các nghệ sĩ đã có nhiều tấm ảnh đẹp, được nhiều giải cao cấp khu vực miền núi phía Bắc. Trên địa bàn tỉnh có nhiều dân tộc anh em đoàn kết chung sống bên nhau. Hòa Bình có nền văn hóa độc đáo, giàu bản sắc dân tộc đã tạo ra nguồn cảm hứng cho các nghệ sĩ sáng tạo tác phẩm. Trong 3 năm 2016 - 2018 cuộc thi ảnh nghệ thuật thời sự khu vực 15 tỉnh miền núi phía Bắc, tỉnh ta gửi dự thi 310 ảnh, đã được treo 32 ảnh, trong đó có 2 ảnh đoạt huy chương bạc, 5 ảnh đoạt giải khuyến khích. 

Mỗi nghệ sĩ nhiếp ảnh tỉnh đều có những trải nghiệm trong việc tìm kiếm hình ảnh đẹp, có ý nghĩa nhằm quảng bá bản sắc văn hóa, con người nhân hậu trên đất Mường Hòa Bình. Mong rằng những năm tiếp theo lực lượng các nghệ sĩ trẻ sẽ tiếp tục sáng tạo, tìm những góc nhìn yêu thương, ấm áp, tỏa sáng những thành tựu kinh tế của tỉnh trong cả đề tài công nghiệp và nông thôn mới.

 
                                                        Trần Quốc Dũng
                                                                  (CTV)

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục