(HBĐT) -Ngày 5/1, tại Trung tâm hoạt động TTN, Tỉnh Đoàn, Sở GD&ĐT phối hợp tổ chức Liên hoan tiếng hát HS- SV năm 2019. Tham gia Liên hoan có hơn 500 HS- SV, thầy, cô giáo đến từ 35 trường trung cấp, cao đẳng, THPT, PT DTNT THCS và THPT trong toàn tỉnh.


Tiết mục "Người là niềm tin tất thắng” – Trường THPT Tân Lạc giành giải nhất bảng đơn ca tại Liên hoan tiếng hát HS- SV năm 2019.

Các đơn vị đã đem đến Liên hoan 50 tiết mục thuộc 2 bảng: đơn ca và tốp ca. Với nội dung tập trung vào các chủ đề: ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, tình yêu quê hương, đất nước… khán giả tham dự chương trình đã được thưởng thức các tiết mục nghệ thuật ấn tượng, đa dạng về màu sắc, công phu trong dàn dựng; trang phục, đạo cụ phù hợp.


 BTC trao danh hiệu "Sinh viên 5 tốt cho” cấp tỉnh cho các tập thể, cá nhân.

Liên hoan tiếng hát HS- SV năm 2019 là hoạt động thiết thực kỷ niệm 69 năm ngày truyền thống HS- SV Việt Nam (9/1/1950- 9/1/2019). Thông qua Liên hoan nhằm phát huy hiệu quả các hoạt động văn hóa- văn nghệ trong các nhà trường; tạo sân chơi để HS-SV toàn tỉnh gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm tổ chức các hoạt động Đoàn, Hội.

Kết thúc Liên hoan, BTC đã trao 4 giải nhất, 8 giải nhì, 12 giải ba, 14 giải khuyến khích thuộc 2 bảng. Trong đó, nhất bảng đơn ca thuộc về tiết mục "Người là niềm tin tất thắng”- THPT Tân Lạc, "Hạnh phúc xuân ngời”- TT GDTX tỉnh; nhất bảng tốp ca: "Xinh tươi Việt Nam”- THPT Công Nghiệp, "Xuống chợ mùa quê”- THPT Tân Lạc.

Cũng tại chương trình, BTC đã trao chứng nhận đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt cho” cấp tỉnh cho 4 tập thể và 4 cá nhân; trao danh hiệu "Học sinh 3 rèn luyện" cấp tỉnh cho 1 tập thể, 3 cá nhân; trao danh hiệu "Học sinh 3 tốt” cấp tỉnh cho 16 cá nhân.

                                                                                      Hải Yến

Các tin khác


119 cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng tiếng dân tộc Mường

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Mường cho cán bộ, công chức, viên chức khóa I, II năm 2023.

Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục