(HBĐT) -Tại xã Xuân Phong (Cao Phong), phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) được người dân tích cực hưởng ứng. Từng gia đình nghiêm túc thực hiện các nội dung của phong trào. Từ đó góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Nhân dân trong xã luôn đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.


Nhân dân xã Xuân Phong (Cao Phong) biểu diễn văn nghệ tại lễ hội chùa Nhõi.

Xác định phong trào TDĐK XDĐSVH có tác động tích cực đến nhiều mặt của đời sống xã hội, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã Xuân Phong đã tập trung chỉ đạo và cùng nhân dân chung tay xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư. Đến nay, toàn xã có 8/10 xóm đạt danh hiệu làng văn hóa, 560/820 gia đình văn hóa (GĐVH). Các nội dung, tiêu chuẩn công nhận GĐVH góp phần quan trọng nâng cao chất lượng cuộc sống. Nhiều gia đình trước đây kinh tế khó khăn, đôi khi dẫn đến mâu thuẫn, nhưng đến nay đã có cuộc sống ổn định, các thành viên yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. 

Đồng chí Bùi Đức Thuận, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Phong cho biết: Để đạt được kết quả trên, địa phương đã bám sát các tiêu chí, nội dung của phong trào để tuyên truyền, vận động người dân thông qua tuyên truyền trực tiếp tới từng hộ, treo băng rôn, khẩu hiệu, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, xây dựng mô hình tiêu biểu tại các xóm. Ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH xã, Ban công tác mặt trận xóm thường xuyên được củng cố, kiện toàn để chỉ đạo phong trào có nề nếp, hoạt động nghiêm túc và hiệu quả.

 Xuân Phong là địa bàn khó khăn của huyện. Tuy nhiên, nhờ thực hiện tốt phong trào TDĐK XDĐSVH, diện mạo của xã từng bước đổi thay. Một trong những chuyển biến rõ nét nhất của phong trào là đời sống người dân được nâng lên về mọi mặt. Các tập tục lạc hậu dần được xóa bỏ. 100% xóm xây dựng được quy ước khu dân cư. Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang dần đi vào nề nếp, tổ chức đơn giản, bảo đảm trang trọng, tiết kiệm. Xã xóa được nhà tạm, nhà tranh tre dột nát. 95% hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh. 100% hộ có phương tiện nghe, nhìn. Người dân nêu cao tinh thần tự giác trong đấu tranh phòng, chống tai - tệ nạn xã hội, giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi trở về hòa nhập với cộng đồng, tích cực phòng - chống ma túy, mại dâm… Cùng với đó, ý thức của người dân về giữ gìn vệ sinh môi trường từng bước được nâng lên với các hoạt động thiết thực như: thường xuyên dọn dẹp vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm, vệ sinh chuồng trại chăn nuôi, không nuôi gia súc dưới gầm nhà sàn...

Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, góp tiền, ngày công để xây dựng đường giao thông nông thôn, điện thắp sáng, nước sạch, xây dựng quỹ khuyến học được triển khai rộng khắp, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, nhân dân. Với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm”, năm 2018, xã có 9/10 xóm xây dựng được nhà văn hóa.  

Xuân Phong luôn quan tâm tới công tác bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống như chiêng Mường, dân ca Mường. Hiện nay, trên địa bàn xã còn khoảng hơn 100 chiếc chiêng. Mỗi xóm có một đội chiêng để truyền dạy và trình tấu chiêng vào dịp lễ, Tết. Các di tích lịch sử chùa Rú, chùa Nhõi, chùa Mừng được chính quyền xã quan tâm, đầu tư tu sửa phục vụ nhu cầu của nhân dân và du khách thập phương. Hoạt động văn hóa, văn nghệ đã góp phần gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của địa phương.

                                                                                               Thu Thủy

Các tin khác


Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục