(HBĐT) - Mường Bi - Tân Lạc là một 1 trong 4 vùng Mường lớn của tỉnh, là vùng đất giàu tiềm năng về văn hóa, tài nguyên, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp. Trong những năm gần đây, huyện đã chú trọng khai thác, phát triển các loại hình du lịch.


Bản du lịch cộng đồng xóm Ngòi, xã Ngòi Hoa (Tân Lạc) lưu giữ bản sắc dân tộc để phát triển du lịch.

Huyện Tân Lạc là vùng đất của những lễ hội nổi tiếng như lễ hội Khai hạ, lễ hội đánh bắt cá suối xã Lỗ Sơn... Trên địa bàn có nhiều hang động, danh thắng đẹp như động Hoa Tiên (xã Ngòi Hoa), động Tớn (xã Nam Sơn), khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn - Ngổ Luông, núi Cột Cờ (xã Địch Giáo), thác Trăng (xã Do Nhân), hang Muối (thị trấn Mường Khến), làng Mường cổ xóm Ải (xã Phong Phú)... Những năm gần đây, huyện chú trọng khai thác tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch. Ngày 21/7/2018, Huyện ủy Tân Lạc ban hành Nghị quyết số 03 về phát triển du lịch giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030. UBND huyện xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các phòng, ban chức năng tổ chức thực hiện các giải pháp để phát triển du lịch.

Trong quy hoạch phát triển du lịch, Tân Lạc định hướng vùng ưu tiên tập trung nguồn lực để phát triển thành điểm du lịch là: thị trấn Mường Khến, khu vực Mường Bi, Mường Khơi, Trung Hòa - Ngòi Hoa, Lũng Vân - Nam Sơn. Các phân khu phát triển hạ tầng để phục vụ phát triển du lịch cũng được xác định, gồm không gian phía Bắc với các xã: Phú Cường, Ngòi Hoa, Trung Hòa, Phú Vinh; phía Nam gồm các xã: Phong Phú, Địch Giáo, Lũng Vân, Nam Sơn, Bắc Sơn, Ngổ Luông; không gian trung tâm gồm: thị trấn Mường Khến, các xã Quy Hậu, Mãn Đức… Vùng động lực phát triển du lịch của huyện là vịnh Ngòi Hoa, khu vực hồ Trọng và 5 xã vùng cao của huyện. Từ định hướng đó, huyện đã phối hợp với các sở, ngành thực hiện các giải pháp huy động nguồn lực, thu hút đầu tư phát triển du lịch, bước đầu tạo được những tín hiệu khả quan. Nhận thức, tư duy, cách làm du lịch đang được khởi động tích cực. Hoạt động, diện mạo du lịch của huyện có sự thay đổi rõ rệt. Toàn huyện có 2 khách sạn đạt tiêu chuẩn 2 sao, 7 cơ sở lưu trú, 2 điểm du lịch cộng đồng.

Trên địa bàn huyện đã hình thành một số điểm thu hút đông du khách thăm quan, trải nghiệm, như: bản Ngòi, xã Ngòi Hoa; làng Mường cổ xóm Ải, xã Phong Phú; đèo Đá Trắng, xã Phú Cường; xóm Chiềng, xã Lũng Vân; xóm Tớn, xã Nam Sơn; xóm Thung, xã Quyết Chiến; xóm Bưởi, xã Phú Cường... Số lượng khách, doanh thu du lịch của huyện có chuyển biến tích cực. Năm 2018, tổng lượng khách đến huyện đạt 106.466 lượt, tăng 11.737 lượt so với năm 2017. Trong đó, khách quốc tế 2.810 lượt, khách nội địa 103.656 lượt. Doanh thu đạt 16.766 triệu đồng, tăng 5.810 triệu đồng so với năm 2017. Tổng thu nhập du lịch đạt trên 30.178 triệu đồng, tăng trên 10.458 triệu đồng so với năm 2017.

Nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư quan tâm nghiên cứu triển khai các dự án phát triển du lịch trên địa bàn. Toàn huyện hiện có 9 dự án đang trong quá trình nghiên cứu, khảo sát, xây dựng dự án đầu tư trong lĩnh vực du lịch. Trong đó 5 dự án đã được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, gồm: Dự án khu nghỉ dưỡng và du lịch sinh thái hồ Hòa Bình tại xã Ngòi Hoa vốn đầu tư 800 tỷ đồng; dự án khu du lịch sinh thái và bảo tồn thiên nhiên thung lũng mây tại xã Quyết Chiến vốn đầu tư 130 tỷ đồng; dự án khu du lịch sinh thái và tâm linh Thung Khe - Tân Lạc - Hòa Bình tại xã Phú Cường vốn đầu tư 299,456 tỷ đồng; dự án đầu tư du lịch sinh thái Ngòi Hoa tại xã Ngòi Hoa vốn đầu tư 474,719 tỷ đồng; dự án khu du lịch sinh thái V’Star - Ngòi Hoa tại xã Ngòi Hoa vốn đầu tư 125 tỷ đồng.

Hiện nay, huyện Tân Lạc đang phối hợp với các ngành chức năng ưu tiên các nguồn vốn đầu tư hạ tầng du lịch. Chú trọng công tác xúc tiến, tuyên truyền, quảng bá, thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư triển khai các dự án du lịch bảo đảm tiến độ đề ra. Chú trọng hỗ trợ người dân các xóm, bản phát triển loại hình du lịch cộng đồng, nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo điều kiện cho khách du lịch khám phá, trải nghiệm văn hóa, phong cảnh thiên nhiên. Bên cạnh đó, phát triển du lịch gắn với tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp đặc thù như su su, bưởi đỏ, các loại nông sản, món ăn dân tộc, trải nghiệm các hoạt động sinh hoạt, sản xuất, văn hóa, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Linh Trang


Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục