Hàng loạt sao Việt đình đám cùng nhiều gương mặt học sinh tươi trẻ sẽ xuất hiện trong các chương trình đón năm mới như Chào - VTV New year concert, HTV chào xuân 2020, Hòa ca...


Một tiết mục của các bạn học sinh trong chương trình Hòa ca - Ảnh: VTV

Hòa ca là chương trình khắc họa cuộc sống màu sắc của các bạn học sinh bằng âm nhạc. Hơn 5.000 hồ sơ đã đăng ký tham gia Hòa ca 2020 và sau nhiều vòng tuyển chọn, 500 bạn trẻ đã chính thức bước lên sân khấu thể hiện tài năng của mình.

Cùng đếm ngược đón 2020

Mới đây, Hòa ca đoạt giải vàng tại Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 39 ở hạng mục ca nhạc. Phát sóng trên kênh VTV1 lúc 21h ngày 31-12, với chủ đề "Bức tranh thanh xuân của đời học sinh", Hòa ca mang đến 10 ca khúc vốn là những giai điệu quen thuộc với giới trẻ, được làm mới bằng vũ đạo và cách dàn dựng.

Cũng trên VTV1, đại nhạc hội Vũ khúc ánh sáng sẽ diễn ra vào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, được truyền hình trực tiếp lúc 22h ngày 31-12 từ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Chương trình được đầu tư công phu, có sự tham gia của Vũ Cát Tường, Phương Uyên, Soobin Hoàng Sơn, Dalab...

Trên kênh HTV7, lúc 22h30 truyền hình trực tiếp Đại tiệc âm nhạc chào 2020 tại cầu Ánh Sao (Q.7). Lúc 20h30 ngày 31-12, HTV9 trực tiếp chương trình lễ hội Mừng xuân 2020 tại sân khấu đường Lê Duẩn và Lễ hội ánh sáng Countdown Lights 2020 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Và từ 0h ngày 1-1, HTV9 tiếp tục trực tiếp bắn pháo hoa nghệ thuật Chào mừng năm mới 2020 tại hai điểm đầu đường hầm sông Sài Gòn (Q.2) và tòa nhà Landmark 81, khu vực công viên Central Park, Q.Bình Thạnh.


Ca sĩ Đức Tuấn (phải) và ca sĩ Noo Phước Thịnh sẽ song ca trong chương trình Chào - VTV New year concert - Ảnh: VTV

Tưng bừng ngày đầu năm mới

Chương trình nghệ thuật được đầu tư hoành tráng là Chào - VTV New year concert phát sóng vào 20h10 ngày 1-1 trên VTV1. Chào đưa khán giả đến những vùng đất khác nhau ở Việt Nam và nhiều quốc gia như Mỹ, Đức, Pháp, Nga, CH Czech..., nghe những câu chuyện mang thông điệp "sắc màu hi vọng".

Chương trình quy tụ nhiều giọng ca hàng đầu như: Tùng Dương, Mỹ Tâm, Uyên Linh, Hà Hồ, Quang Dũng, Thu Minh, Phương Linh, Hồ Trung Dũng, Đinh Hương, Lân Nhã, Vũ Thắng Lợi, Oplus... cùng những màn kết hợp ấn tượng của Thanh Lam - Hồng Nhung - Hà Trần và Noo Phước Thịnh song ca với Đức Tuấn.

Lúc 20h45 ngày 1-1, HTV7 sẽ giới thiệu đến khán giả chương trình ca nhạc đặc biệt - Đối thoại 2020: Chào em, chào tinh khôi. Hai MC Tùng Leo và Thúy Vân sẽ đưa khán giả đến với những cuộc trò chuyện với các nghệ sĩ ở mọi lĩnh vực đã có những hoạt động mới mẻ trong năm 2019 như nhạc sĩ Huy Tuấn, Quốc Bảo, diễn viên Phi Phụng...

Bên cạnh đó, chương trình hứa hẹn đầy màu sắc trẻ trung, năng động với sự góp mặt của những nghệ sĩ trẻ đã ghi dấu ấn của mình trong lĩnh vực nghệ thuật như ca sĩ - nhạc sĩ Vũ Cát Tường, nhà thiết kế Thủy Nguyễn, ca sĩ Thịnh Suy, đạo diễn Vũ Ngọc Phượng, đôi song tấu sáo trúc Đinh Nhật Minh - violinist Hạnh Phúc...

Theo Báo Tuổi Trẻ

Các tin khác


Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Thành phố Hòa Bình: Tọa đàm giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho ĐV-TN

Ngày 21/3, Trung tâm Chính trị thành phố Hòa Bình phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy và Thành Đoàn Hòa Bình tổ chức tọa đàm "Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, thanh viên” (ĐVTN) trên địa bàn thành phố. Tham dự có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thành ủy Hòa Bình, cấp ủy, chính quyền và đông đảo ĐVTN trên địa bàn thành phố.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục