Thông tin từ Báo Thể thao và Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) ngày 12/3 cho biết: Theo kế hoạch, ngày 11/3 diễn ra lễ bầu chọn của Giải Âm nhạc Cống hiến năm 2020 tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh; ngày 22/3 sẽ diễn ra lễ trao giải tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, do tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp nên Ban Tổ chức Giải Âm nhạc Cống hiến năm 2020 quyết định không tổ chức họp báo bầu chọn và cũng sẽ không tổ chức đêm trao giải như dự kiến.

Thay vào đó, ngày 19/3, Ban Tổ chức sẽ gửi phiếu bầu qua thư điện tử e-mail để các phóng viên bầu chọn; gửi lại phiếu bầu chậm nhất vào ngày 21/3 để Ban tổ chức tổng kết.

Dự kiến, ngày 25/3, Ban Tổ chức sẽ gặp mặt và trao cúp cho 9 đề cử đoạt giải của 9 hạng mục giải thưởng năm 2020 ở văn phòng Báo Thể thao và Văn hóa  tại Thành phố Hồ Chí Minh, sau đó sẽ gửi thông tin công bố kết quả bầu chọn đến các cơ quan báo chí. Những nghệ sĩ đoạt giải nhưng vì điều kiện khách quan không thể đến dự, Ban Tổ chức sẽ gửi cúp qua đường bưu điện.

Hằng năm, Ban Tổ chức Giải Âm nhạc Cống hiến thường tổ chức lễ bầu chọn trực tuyến giữa đầu cầu Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một sự kiện quan trọng để các phóng viên văn hóa nghệ thuật bỏ phiếu, chọn người chiến thắng ở các hạng mục để vinh danh trong đêm trao giải diễn ra sau đó khoảng 1 tuần lễ.

Đêm trao giải hàng năm thường diễn ra trong không gian nhà hát sang trọng, ấm cúng, nhưng gần gũi thân tình. Đêm trao giải cũng là những giây phút rất hồi hộp với các nghệ sĩ, người hâm mộ bởi kết quả các hạng mục luôn được giữ bí mật đến phút cuối cùng. Các tiết mục biểu diễn trong đêm trao giải cũng chính là những thành tựu đặc sắc của âm nhạc đại chúng.

Năm 2020 là lần đầu tiên trong lịch sử 15 năm của Giải Âm nhạc Cống hiến mà việc bầu chọn được thực hiện qua mạng (online) và trao cúp cho nghệ sĩ…

Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến do Báo Thể thao & Văn hóa (Thông tấn xã  Việt Nam) thực hiện thường niên, góp phần tôn vinh các nghệ sĩ Việt Nam trên tiêu chí đánh giá là "Có những khám phá, sáng tạo đóng góp thiết thực vào sự phong phú và phát triển của đời sống âm nhạc đại chúng"…


                        Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


119 cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng tiếng dân tộc Mường

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Mường cho cán bộ, công chức, viên chức khóa I, II năm 2023.

Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục