(HBĐT) -  Có dịp tới thăm thôn Sấu Thượng - khu dân cư nông thôn mới (KDCNTM) kiểu mẫu của xã Thanh Cao (Lương Sơn), ấn tượng đầu tiên là không khí mát mẻ, trong lành. Sấu Thượng nổi bật với những khu vườn xanh mướt, đường bê tông rộng rãi, sạch sẽ, điểm tô bằng sắc thắm của nhiều loài hoa ven đường. Những ngôi nhà khang trang, tràn đầy tiếng cười nói của người dân.


Người dân thôn Sấu Thượng, xã Thanh Cao tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp bằng việc trồng hoa, cây xanh 2 bên đường.

Sấu Thượng có 222 hộ với 996 nhân khẩu, dân tộc Mường chiếm gần 80%. Chi bộ thôn có 45 đảng viên. Nơi đây có truyền thống đoàn kết, năng động trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa. 17 năm liên tục KDC được công nhận làng văn hóa. Sấu Thượng còn đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, nhất là thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Từ năm 2012 đến nay, người dân trong thôn tự nguyện hiến 7,5 ha đất vườn, đất ruộng để làm đường giao thông nông thôn và các công trình công cộng. Bà con đóng góp hơn 2,5 tỷ đồng, khoảng 3.000 ngày công thực hiện chương trình xây dựng NTM. Đặc biệt, năm 2017, dưới sự vận động của cấp ủy, chính quyền, người dân đã tự nguyện di chuyển 32 ngôi mộ xây kiên cố về khu nghĩa trang của thôn, giúp xã xây dựng sân vận động. Chính vì vậy, Sấu Thượng được cấp ủy, chính quyền xã lựa chọn là đơn vị điểm triển khai xây dựng KDCNTM kiểu mẫu. 

Bà Nguyễn Thị Thanh, Trưởng thôn Sấu Thượng cho biết: Được lựa chọn làm điểm xây dựng KDCNTM kiểu mẫu là vinh dự của thôn. Thực hiện chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền xã, căn cứ tình hình thực tiễn và bám sát các tiêu chí, chi bộ thôn đã xây dựng nghị quyết, triển khai kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho cán bộ, đảng viên, Ban công tác mặt trận, các chi hội, đoàn thể. Chúng tôi xác định, để hoàn thiện các tiêu chí của KDCNTM kiểu mẫu không phải là chuyện một sớm, một chiều mà cần có quá trình phấn đấu bền bỉ, cùng sự hỗ trợ của Nhà nước và góp sức của mỗi người dân, trong đó Nhân dân là chủ thể. Cán bộ, đảng viên phải tiên phong gương mẫu thực hiện, tiêu chí dễ làm trước, khó làm sau.  

Với nhiều cách làm hay, sáng tạo, ngày 11/9/2019, Sấu Thượng được công nhận KCDNTM kiểu mẫu. Đến nay, đường trục chính của thôn đã được cứng hóa; sơ đồ thôn được gắn ngay tại cổng làng để người từ địa phương khác tới thuận tiện đi lại; các tuyến đường đều trồng hoa, cây xanh, có điện chiếu sáng; 100% hộ được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh… Người dân năng động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thực hiện dồn điền, đổi thửa, cải tạo vườn tạp, lựa chọn những cây trồng phù hợp với thổ nhưỡng, có giá trị kinh tế cao như xạ đen, bưởi... Hiện, tổng diện tích trồng xạ đen của thôn có 10 ha và 30 ha bưởi. Bước đầu có sự kết nối với thị trường, trong thôn đã có những khu vườn mẫu, nhiều người tìm được việc làm ổn định tại các công ty, kinh doanh dịch vụ. Nhờ vậy, tỷ lệ hộ nghèo của Sấu Thượng giảm còn 2,25%; thu nhập bình quân đạt gần 90 triệu đồng/người/năm. Toàn thôn có 97,75% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa.  


Bùi Thủy

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục