(HBĐT) - Có dịp về thăm thôn Ngai Long, thị trấn Chi Nê (Lạc Thủy), chúng tôi ấn tượng với hàng hoa chiều tím nở rộ trên tuyến đường giao thông nông thôn thẳng tắp từ đầu đến cuối thôn. Đồng đất rợp màu xanh của cây trái, rau màu. Nhà xây kiên cố, cao tầng san sát. Cuộc sống vùng nông thôn yên bình với nhiều minh chứng sống động cho sự phát triển KT-XH.


Đường về khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu Ngai Long, thị trấn Chi Nê (Lạc Thủy) sạch, đẹp, khang trang.

Là địa bàn sáp nhập, thôn Ngai Long được công nhận khu dân cư (KDC) NTM kiểu mẫu từ năm 2018, làng văn hóa quốc phòng năm 2017. Những thành tích đó được cán bộ, Nhân dân trong thôn duy trì, phát huy. Trong phong trào chung sức xây dựng NTM, bà con đã đóng góp tiền, ngày công trị giá 500 triệu đồng để xây dựng KDC NTM kiểu mẫu, với các hạng mục xây bồn hoa, trồng hoa 2 bên đường, tu sửa nhà văn hóa thôn, xây dựng cổng làng. Hiện, 100% chiều dài đường giao thông, kể cả đường nhánh vào các chòm dân cũng đã được bê tông hóa. Nhà văn hóa thôn khang trang, đầy đủ trang thiết bị, từ bàn, ghế đến tăng âm, loa đài... phục vụ các hoạt động hội họp, sinh hoạt cộng đồng.

Với 85% hộ sản xuất nông nghiệp, thôn đẩy mạnh thực hiện công cuộc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mạnh dạn, đi đầu trong nhân rộng các mô hình mới. Tiêu biểu là các hộ: Lê Bình, Lê Tư, Vũ Đức Lợi, Bùi Văn Luyến, Quách Hải Thơm, Nhữ Văn Bằng và Nguyễn Văn Minh đã tham gia hình thành tổ hợp tác sản xuất rau an toàn từ năm 2017. Trên diện tích 2,4 ha, các hộ trồng rau, màu có giá trị kinh tế cao như bí xanh, cà chua, rau đậu ngắn ngày. Việc sản xuất của tổ hợp tác đảm bảo quy trình ATTP, nhờ đó, sản phẩm làm ra có nguồn tiêu thụ ổn định, tạo dựng được niềm tin của người tiêu dùng địa bàn thị trấn và các vùng lân cận.

Bên cạnh đó, phong trào xây dựng KDC NTM kiểu mẫu, vườn mẫu được người dân hưởng ứng, tự giác tham gia, tạo sự lan tỏa sâu rộng. Đến nay, đã xây dựng được 5 vườn mẫu, điển hình là vườn mẫu của Bí thư chi bộ thôn Lê Văn Hòa, với diện tích khoảng 3.000 m2, trồng bưởi Diễn, thanh long, ổi. Ngoài ra, ông Hòa dành một khoảng không gian phù hợp để trồng, chăm sóc 150 giò phong lan. Bình quân thu nhập hàng năm từ vườn cây ăn quả trên 120 triệu đồng (đã trừ chi phí). Ông Lê Văn Hòa chia sẻ: Thôn hiện có 155 hộ, 567 nhân khẩu. Để duy trì, phấn đấu thực hiện tốt các tiêu chí KDC NTM kiểu mẫu, quan trọng nhất là phải tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân. Mỗi cán bộ, đảng viên luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, đi đầu trong mọi hoạt động, phong trào. Thông qua việc xây dựng KDC NTM kiểu mẫu, vai trò chủ thể của người dân được phát huy, tạo điều kiện phát triển kinh tế hộ, cải thiện hạ tầng KT-XH, cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp, ANTT đảm bảo. Từ đó, rút kinh nghiệm cho việc triển khai nhân rộng, đồng thời làm điểm sáng để các địa phương khác cùng học tập mô hình.

Năm 2020, thôn phấn đấu đạt bình quân thu nhập đầu người 48 triệu đồng, tăng 6 triệu đồng so với năm 2019. Với nhiều nỗ lực thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua, đặc biệt trong phong trào xây dựng KDC NTM kiểu mẫu, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng lên đáng kể, công cuộc giảm nghèo bền vững thực hiện hiệu quả. Thôn được đánh giá là một trong những vùng quê trù phú, đáng sống của huyện Lạc Thủy, ANCT - TTATXH luôn đảm bảo, nhiều năm liền không có người vi phạm pháp luật hay mắc tệ nạn xã hội. Tỷ lệ hộ gia đình văn hóa hàng năm luôn đạt trên 90% trở lên, năm 2019 có 96% hộ gia đình văn hóa.


Bùi Minh


Các tin khác


Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục