(HBĐT) - Trong thời gian qua, phong trào xây dựng "Khu dân cư văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM) ở xã Nhuận Trạch (Lương Sơn) luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền đẩy mạnh, triển khai đồng bộ và đạt nhiều kết quả nổi bật. Thực tế ở Nhuận Trạch cho thấy, với những việc làm thiết thực, cụ thể đã thu hút sự tham gia tích cực của đông đảo người dân để đạt được danh hiệu "Khu dân cư văn hóa" trong điều kiện mới.



Thông qua việc xây dựng "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới" đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; cải thiện kết cấu hạ tầng nông thôn; ổn định và giữ vững tình hình an ninh trật tự; bảo đảm an sinh xã hội và môi trường nông thôn... góp phần xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Xác định xây dựng khu dân cư văn hóa có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt, làm văn hóa ngấm sâu vào các lĩnh vực đời sống xã hội nông thôn, góp phần hình thành nếp sống văn hóa, đấu tranh bài trừ các tệ nạn xã hội, thúc đẩy kinh tế phát triển...., Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong toàn xã rất chú trọng thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Bên cạnh đó, các ngành, đoàn thể đã nỗ lực trong việc thực hiện cuộc vận động nói chung và xây dựng khu dân cư văn hóa nói riêng. Đến nay, phong trào xây dựng khu dân cư văn hóa đã trở thành một hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong đời sống nhân dân xã Nhuận Trạch. Việc xây dựng khu dân cư văn hóa đã có tác động tích cực mạnh mẽ tới các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh trật tự của địa phương. Ở các khu dân cư văn hóa đã xuất hiện nhiều mô hình tập thể, cá nhân làm kinh tế giỏi, giải quyết lao động việc làm cho một bộ phận lao động.

Bám sát các tiêu chí đề ra, với cách làm hiệu quả, sự chỉ đạo kịp thời, thường xuyên của Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Theo đó, giai đoạn 2016 - 2020, trên địa bàn xã Nhuận Trạch các danh hiệu khu dân cư văn hóa đạt trên 82%. Cụ thể như khu dân cư Đầm Rái, Đồng Bưng, Đồng Chanh A, Đồng Sẽ luôn giữ vững danh hiệu khu dân cư văn hóa tiêu biểu nhiều năm liên tục. Bên cạnh đó, số hộ gia đình văn hóa hàng năm đạt trên 87%. Tiêu biểu như hộ gia đình ông Nguyễn Hồng Tiến, thôn Đồng Sẽ; bà Nguyễn Thị Lan Anh, thôn Đồng Chanh B; ông Bạch Thanh Liêm, thôn Đầm Rái. Nhiều gia đình văn hóa có mô hình hoạt động hiệu quả về giúp nhau làm kinh tế gia đình nhiều tấm gương về phát triển kinh tế có thu nhập trên 100 triệu trở lên, tiêu biểu như hộ Hà Thị Đàm, thôn Đồng Sầm, hộ Nguyễn Văn Dụng, thôn Đồng Sẽ…

Từ những kết quả đạt được, có thể rút ra một số kinh nghiệm bước đầu. Đó là, cần chủ động họp bàn các đoàn thể để xây dựng các chương trình, kế hoạch về phát triển đời sống mọi mặt với thực tế khu dân cư. Tập trung giải quyết tốt những vấn đề bức xúc trong khu dân cư. Trong quá trình thực hiện cần phát huy tính tích cưc, sáng tạo và nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong khu dân cư. Mặt khác, thực hiện tốt công tác tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện tốt nếp sống văn minh, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa. Xây dựng đời sống văn hóa cần đi đôi với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất cho Nhân dân, nhất là người nghèo, những gia đình gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn phải thực hiện đồng bộ các yếu tố đó mới có thể xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư phát triển bền vững. Ngoài ra, công tác xã hội hóa được đẩy mạnh đã huy động các nguồn lực hỗ trợ trong việc đầu tư cơ sở hạ tầng, các thiết chế văn hóa, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.


Phương Thảo (UBND xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn)

Các tin khác


Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục