(HBĐT) - Ngày 20/11, Ban chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện phong trào, giai đoạn 2016-2020. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phong trào chủ trì hội nghị. 



Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh trao bằng khen cho các cơ quan, đơn vị xuất sắc trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, giai đoạn 2016-2020.

Trong 5 năm qua, phong trào TDĐKXDĐSVH đã được cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo triển khai phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và nguyện vọng của Nhân dân; sự phối hợp giữa các ngành, đoàn thể và sự hưởng ứng nhiệt tình của Nhân dân. Phong trào đã thấm sâu vào nhận thức của mỗi người dân, hộ gia đình và cộng đồng dân cư về vai trò, vị trí, trách nhiệm trong việc gìn giữ, phát huy những giá trị tốt đẹp, đẩy lùi tập tục lạc hậu, xây dựng nền văn hóa đậm bản sắc dân tộc; phát huy tính chủ động, sáng tạo trong lao động sản xuất, tổ chức sinh hoạt và hưởng thụ văn hóa; phòng, chống tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tương thân, tương ái, đoàn kết giúp nhau cùng tiến bộ. Đến nay, toàn tỉnh có trên 98% số hộ chính sách có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân trên cùng địa bàn cư trú. 100% người nghèo được cấp thẻ BHYT, khám chữa bệnh miễn phí. Hàng năm, 100% khu dân cư tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, thu hút đông đảo Nhân dân tham gia. KT-XH của tỉnh phát triển ổn định, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 7,59%, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 11,36% năm 2019…

Trong thời gian tới, Ban chỉ đạo tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa, môi trường văn hóa đi vào thực chất, có chiều sâu, gắn với nhiệm vụ xây dựng gia đình, thôn, xóm, làng, cơ quan, đơn vị doanh nghiệp văn hóa, đi đôi với thực hiện công tác xóa đói, giảm nghèo, xây dựng NTM, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đô thị văn minh, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc...

 Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh ghi nhận những đóng góp của phong trào trong phát triển KT-XH của tỉnh. Thời gian tới, các cấp, ngành cần quan tâm xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở. Cụ thể hóa các chỉ tiêu trong Nghị quyết số 17 về phát triển văn hóa, tăng cường công tác truyền thông trong phát triển văn hóa, chú trọng vai trò của các tổ chức hội, đoàn thể, nhân rộng các mô hình điển hình, gương điển hình, cách làm hay. Chỉ đạo ra soát lại các quy ước, hương ước, điều chỉnh, bổ sung phù hợp với phát triển văn hóa. Chú trọng công tác đào tạo, tập huấn chuyên môn cho cán bộ văn hóa.

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 14 khu dân cư, 15 cơ quan, đơn vị, trường học, 13 hộ gia đình và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào TDĐKXDĐSVH, giai đoạn 2016-2020.

          Việt Lâm

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục