(HBĐT) - Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt. Hạt nhân của xã hội là gia đình”.

Tư tưởng Hồ Chí Minh đã được thể hiện trong nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước nhằm hướng tới việc củng cố vị trí, vai trò, chức năng của gia đình, tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với ý nghĩa quan trọng đó, ngày 4/5/2001, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 72/2001/ QĐ-TTg lấy ngày 28/6 hàng năm là ngày Gia đình Việt Nam nhằm đề cao trách nhiệm của các ngành, các cấp, các đoàn thể và tổ chức xã hội cùng toàn thể các gia đình thường xuyên quan tâm xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự vào cuộc của các cấp, các ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở và sự hưởng ứng của Nhân dân các dân tộc, tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Chương trình hành động số 436-CTr/TU, ngày 30/6/ 2005 của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết số 47/NQ-TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 49-CT/TW của Ban Bí thư T.Ư Đảng về xây dựng gia đình thời kỳ CNH-HĐH đất nước; Chỉ thị số 29-CT/TU, ngày 29/3/ 2017 của BTV Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác gia đình trên địa bàn tỉnh và các đề án, kế hoạch thực hiện công tác gia đình trên địa bàn tỉnh.

Cùng với các hoạt động kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam (28/6) của cả nước, những năm qua, tỉnh đã có nhiều hoạt động được các cấp, ngành, địa phương tổ chức ngày càng phong phú về nội dung, đa dạng hình thức, thu hút đông đảo người dân tham gia, tiêu biểu như: Hội thi Văn hóa - Thể thao gia đình tỉnh; tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề về xây dựng gia đình hạnh phúc thời kỳ CNH-HĐH đất nước với chủ đề "Gia đình - nguồn lực và trách nhiệm trong phòng, chống bạo lực gia đình”, "Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình và cách ứng xử trong gia đình”, "Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình” cho cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị, công nhân, người lao động tại khu công nghiệp; tổ chức phát động "Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương”; phối hợp tổ chức hội thi "Gia đình hạnh phúc” tỉnh gắn với chủ đề "Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình”; tham gia hội thi câu lạc bộ gia đình hạnh phúc toàn quốc do Bộ VH-TT&DL tổ chức đạt giải Cống hiến. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” được các cấp, ngành, đoàn thể và quần chúng Nhân dân hưởng ứng tích cực. Đến nay, tỷ lệ hộ gia đình văn hoá toàn tỉnh đạt 83,6%.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong quá trình hội nhập quốc tế hiện nay sẽ có những tác động tiêu cực đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó ảnh hưởng đến từng gia đình, tạo nên những biến đổi sâu sắc đối với gia đình trên nhiều phương diện. Để tạo chuyển biến trong nhận thức, từng bước đưa "Ngày gia đình Việt Nam" vào cuộc sống, trở thành ngày hội lớn, mang ý nghĩa nhân văn cao cả, được lưu truyền tốt đẹp trong mỗi gia đình Việt Nam, các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị và từng gia đình, từng cá nhân hãy có những hành động thiết thực để tôn vinh, phát huy các giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam, trong đó:

- Thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về gia đình, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp trong Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình, Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2030.

- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về gia đình; tích cực triển khai chương trình phối hợp giữa các cấp, các ngành, địa phương về công tác gia đình; xác định mục tiêu ưu tiên theo từng năm phù hợp với lộ trình phát triển; kiện toàn bộ máy, đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình.

- Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò của gia đình trong sự phát triển chung của xã hội. Chú trọng biểu dương những tấm gương tốt và phê phán những hành vi không phù hợp với thuần phong, mỹ tục và với giá trị gia đình.

- Tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa”, chú trọng xây dựng gia đình văn hóa với các mô hình gia đình tiêu biểu như: "Gia đình mẫu mực”, "Gia đình văn hoá tiêu biểu”, "Gia đình ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền”, "Gia đình làm kinh tế giỏi”, "Gia đình hiếu học” phù hợp, hiệu quả.

Kỷ niệm 20 năm ngày Gia đình Việt Nam” (28/6/2001 - 28/6/2021) với chủ đề "Gia đình bình an - Xã hội hạnh phúc” rất cần có sự vào cuộc, chung sức của các cấp, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội và mỗi người dân, để ngày Gia đình Việt Nam hàng năm đi vào cuộc sống, trở thành ngày hội lớn, mang ý nghĩa nhân văn cao cả, được lưu truyền tốt đẹp trong mỗi gia đình các dân tộc Hòa Bình nói riêng và các gia đình Việt Nam nói chung. Góp phần tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ CNH-HĐH và hội nhập quốc tế hiện nay.


Lưu Huy Linh
Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục